Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Séc

VOV.VN - Ngày 11/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, Đại sứ quán đã tổ chức Lễ trao Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan đại diện đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Tham dự buổi lễ có ông Thái Xuân Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc, ông Giang Thành Phó chủ tịch liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu cùng đại diện lãnh đạo một số hội đoàn, các cá nhân có thành xuất sắc và gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao hình ảnh của thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt ở Cộng hòa Séc trong học tập và xây dựng phát triển cộng đồng. Nhân dịp này Đại sứ gửi lời cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm giáo dục con em mình vừa để đảm bảo tương lai cho bản thân, làm rạng danh gia đình mà còn nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt và đóng góp cho xã hội nước sở tại.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng, đặc biệt là duy trì văn hóa Tiếng Việt tại Séc, Đại sứ đánh giá cao những đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo trong việc dạy tiếng Việt cho con em trong cộng đồng người Việt tại Séc. Ngoài việc dạy tiếng Việt, các thầy, cô giáo tại Trung tâm còn truyền đạt thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử Việt Nam, giúp học sinh hiểu biết được nguồn cội, thêm gắn bó với quê hương, đất nước.

Tự hào khi ngày càng có nhiều gương người Việt trẻ thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, khẳng định trung ương hội và các cấp hội địa phương luôn coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ, nhằm xây dựng một cộng đồng mẫu mực, có tri thức, đóng góp thiết thực vào xã hội sở tại và quê hương Việt Nam.

Chia sẻ vinh dự được nhận giấy khen của Uỷ ban về người Việt Nam tại nước ngoài, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt Praha cho biết, phần thưởng là sự ghi nhận của Uỷ ban về người Việt Nam tại nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, Hội người Việt Nam tại Séc và các hội đoàn đối với các thầy cô nói riêng và Trung tâm Tiếng Việt nói chung đã tâm huyết duy trì và truyền bá văn hóa Tiếng Việt trong suốt hành hành trình hơn 20 năm qua.

Phần thưởng sẽ là động lực để ông cùng trung tâm Tiếng Việt có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu tiếng Việt rộng rãi trong khắp cộng đồng và công cuộc gieo mầm tiếng Việt, văn hóa Việt tại Séc và nước ngoài. Ông cũng hy vọng mô hình này sẽ ngày càng được quan tâm và phát triển hơn nữa.

Tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng tặng giấy khen của Đại sứ quán cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Séc và có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là những gương mặt tiêu biểu được Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc lựa chọn trong số hàng trăm gương mặt tích cực trong hoạt động và phát triển cộng đồng tại Cộng hòa Séc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội CH Séc
Cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội CH Séc

VOV.VN - 10 năm được công nhận là Dân tộc thiểu số thứ 14 tại Séc, cộng đồng người Việt đã vững vàng vượt qua mọi sóng gió để ngày càng hội nhập tốt với nước sở tại, khẳng định vị thế, hình ảnh của con người Việt Nam cũng như là cầu nối hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - CH Séc.

Cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội CH Séc

Cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội CH Séc

VOV.VN - 10 năm được công nhận là Dân tộc thiểu số thứ 14 tại Séc, cộng đồng người Việt đã vững vàng vượt qua mọi sóng gió để ngày càng hội nhập tốt với nước sở tại, khẳng định vị thế, hình ảnh của con người Việt Nam cũng như là cầu nối hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - CH Séc.

Phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh tại Séc
Phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh tại Séc

VOV.VN - “Tăng cường tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc với kiều bào” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Đại hội lần thứ 3 của Hội đồng hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc được tổ chức vào tối ngày 2/7 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh tại Séc

Phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh tại Séc

VOV.VN - “Tăng cường tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc với kiều bào” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Đại hội lần thứ 3 của Hội đồng hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc được tổ chức vào tối ngày 2/7 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Đội bóng cộng đồng người Việt giành chức vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc
Đội bóng cộng đồng người Việt giành chức vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc

VOV.VN - Ngày 10/6, tại sân vận động Dukla ở Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra giải bóng đá giao hữu thường niên lần thứ 25 do Thượng viện Séc bảo trợ dành cho các cộng đồng người nước ngoài tại Séc.

Đội bóng cộng đồng người Việt giành chức vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc

Đội bóng cộng đồng người Việt giành chức vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc

VOV.VN - Ngày 10/6, tại sân vận động Dukla ở Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra giải bóng đá giao hữu thường niên lần thứ 25 do Thượng viện Séc bảo trợ dành cho các cộng đồng người nước ngoài tại Séc.