Kiều bào tại Pháp đón Tết "Xuân Quê hương"

VOV.VN - Tối 27/1 tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức buổi lễ mừng Tết Nhâm Dần với chủ đề “Xuân Quê hương” dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo bà con kiều bào tại Pháp và các quốc gia lân cận.

Tết “Xuân Quê hương” do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức có sự góp mặt của khoảng 50 kiều bào là đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp, bạn bè Pháp cũng như cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Cùng với đó là gần 20 điểm cầu từ nhiều địa phương trên khắp nước Pháp, như Marseille, Lyon, Rennes, Lille, Vitré… nơi có đông đảo người Việt sinh sống cũng như sinh viên Việt Nam học tập. Đặc biệt, lần đầu tiên, Hội người Việt Nam tại Bồ Đào Nha cũng góp mặt.

Mở đầu cho chương trình, các đại biểu có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam đã cùng dâng hương lên bàn thờ Bác. Phát biểu chào mừng bà con kiều bào từ khắp mọi miền của nước Pháp và châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, mỗi dịp Tết đến Xuân về là thời khắc linh thiêng trong mỗi con người Việt, là khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ bên gia đình, người thân, để gác lại một năm làm việc vất vả, hướng đến một năm mới nhiều thành công hơn.

Chương trình Tết “Xuân Quê hương” do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức chính là sự trân trọng và tri ân tâm tư của kiều bào ở xa quê hương, hướng về đất nước, gia đình, gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng điểm lại một năm đã qua với rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh tại Pháp nhưng cũng là năm đánh dấu những thành công vượt bậc của Đại sứ quán, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, của các hội đoàn người Việt, thể hiện rõ nét trong chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Pháp, của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Bồ Đào Nha, của các chương trình vận động cho “10.000 liều vaccine cho Việt Nam”, quyên góp ủng hộ đồng bào trong đại dịch. Tất cả những hành động đó thể hiện sự tương thân, tương ái của kiều bào tại Pháp, tại Bồ Đào Nha với quê hương, đất nước.

Về phía Pháp, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Pháp, đồng thời là nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary đã phát biểu chúc mừng các thành quả hợp tác giữa hai nước Pháp-Việt trong năm qua, được cụ thể hóa qua chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời chúc cho đất nước và nhân dân Việt Nam bước sang năm Nhâm Dần mạnh mẽ, sớm chấm dứt dịch bệnh và mở cửa toàn diện cho phát triển kinh tế.

Đại diện kiều bào tại Bồ Đào Nha và một số địa phương của Pháp cũng đã phát biểu cảm tưởng, tự hào về những gì đã đóng góp cho đất nước trong năm qua và tin tưởng bước sang năm Nhâm Dần, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những hội đoàn và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng tại Pháp cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Xen giữa chương trình là các tiết mục văn nghệ truyền thống của quê hương cũng như các hình ảnh giới thiệu về ngày Tết truyền thống của Việt Nam tại quê nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương
Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

VOV.VN - Sáng nay (27/1), tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào kết hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương - San sẻ yêu thương”.

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

VOV.VN - Sáng nay (27/1), tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào kết hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương - San sẻ yêu thương”.

Xuân quê hương ấm áp, đậm văn hóa Việt tại Vương quốc Morocco
Xuân quê hương ấm áp, đậm văn hóa Việt tại Vương quốc Morocco

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ, mang đậm nét văn hóa Việt Nam và bà con cùng thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết.

Xuân quê hương ấm áp, đậm văn hóa Việt tại Vương quốc Morocco

Xuân quê hương ấm áp, đậm văn hóa Việt tại Vương quốc Morocco

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ, mang đậm nét văn hóa Việt Nam và bà con cùng thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết.

Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón "Xuân quê hương" 2022
Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón "Xuân quê hương" 2022

VOV.VN - Chiều tối 22/1, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga vô cùng xúc động và tự hào được hòa chung niềm vui đón năm mới Nhâm Dần 2022 cùng đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài qua chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương" năm 2022.

Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón "Xuân quê hương" 2022

Cộng đồng người Việt tại Nga hòa chung niềm vui đón "Xuân quê hương" 2022

VOV.VN - Chiều tối 22/1, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga vô cùng xúc động và tự hào được hòa chung niềm vui đón năm mới Nhâm Dần 2022 cùng đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài qua chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương" năm 2022.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 22/1 đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng xuân Nhâm Dần 2022 với hình thức trực tuyến. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 22/1 đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng xuân Nhâm Dần 2022 với hình thức trực tuyến.