Em gái Việt văn võ song toàn

Janneinne Lê, hiện đang học lớp 12 tại trường trung học Mater Dei, vừa được bình chọn là học sinh “Scholar-Athlete”.

Janneinne Lê được lựa chọn là học sinh “Scholar-Athlete” với các thành tích xuất sắc về cả học vấn lẫn thể thao.

"Từ nhỏ tới lớn em luôn siêng năng và tự giác, thay vì đi chơi lúc rảnh rỗi, em đi sinh hoạt các công tác xã hội”, chị Anh Tú, mẹ của Janneinne, tâm sự.

Janneinne Lê trên sân tập golf (Ảnh: Người Việt)

Ngoài thời gian theo học các lớp nâng cao về toán tích phân, vật lý, chính trị, lịch sử nghệ thuật, triết học, Jannienne Lê dành nhiều thời gian để luyện tập bộ môn golf và thi đấu cho trường.

“Hôm nay cháu phải dậy từ 4 rưỡi sáng rồi đi đấu chung kết ở mãi San Clemente (một thành phố ở California, Mỹ)", chị Anh Tú kể vào đầu tuần này. Có được một đứa con gái chăm chỉ như em Janneinne, chắc hẳn người mẹ nào cũng sẽ rất tự hào.

Janneinne được bố cho tập môn golf từ lúc 5 tuổi. Học sinh đạt thành tích cao trong lớp học không hiếm trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhưng số em tham gia thi đấu thể thao ở các giải lớn tương đối ít hơn. Janneinne Lê thành công trong cả hai lĩnh vực, thật là “văn võ song toàn”.

“Bé yêu thích môn toán từ năm lớp bốn”, chị Tú kể về một trong các sở trường của Jannienne. Lúc 14 tuổi, em giúp cho đội Decathlon của trường thắng giải nhất toàn tiểu bang California. Academic Decathlon, là một cuộc thi dành cho các em học sinh xuất sắc từ các trường, bao gồm mười bài thi khác nhau cho các bộ môn học, và toán học thường là bộ môn được ra đề khó nhất.

Khi hỏi về các sở thích của Janneinne Lê, “Bé thích ăn cơm nhất”, chị Anh Tú cười và nói về món ăn yêu thích của em.

Tuy chưa bao giờ về thăm quê mẹ hay được đi học Việt ngữ, em có thể nói và đọc tiếng Việt. Janneinne Lê nói chuyện bằng tiếng Việt với gia đình khi ở nhà và với các cô chú khi đi sinh hoạt cộng đồng tại nhà thờ Tam Biên. Em mơ ước trở thành bác sĩ để giúp các trẻ cô nhi ở Việt Nam. Chị Tú cũng cho biết cả nhà đang sắp xếp một chuyến đi về Việt Nam vào năm sau để ba chị em của Janneinne có thể thăm quê hương và riêng Janneinne có thể tới thăm các cô nhi viện tại đó.

Janneinne Lê đang từng bước biến ước mơ làm bác sĩ của mình thành hiện thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SV gốc Việt nhận giải "Hearst/CSU Trustees Award- 2012”
SV gốc Việt nhận giải "Hearst/CSU Trustees Award- 2012”

Đó là 2 sinh viên Diễm Hoàng, trường ĐH Cal State Fullerton và Loan Nguyễn, trường Đại học Cal State East Bay (Hoa Kỳ) 

SV gốc Việt nhận giải "Hearst/CSU Trustees Award- 2012”

SV gốc Việt nhận giải "Hearst/CSU Trustees Award- 2012”

Đó là 2 sinh viên Diễm Hoàng, trường ĐH Cal State Fullerton và Loan Nguyễn, trường Đại học Cal State East Bay (Hoa Kỳ) 

Người Việt đầu tiên được  Hungary phong Giáo sư
Người Việt đầu tiên được Hungary phong Giáo sư

Tổng thống Hungary Áder János ký quyết định phong GS cho TSKH Ðỗ Văn Tiến, trường Ðại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest.

Người Việt đầu tiên được  Hungary phong Giáo sư

Người Việt đầu tiên được Hungary phong Giáo sư

Tổng thống Hungary Áder János ký quyết định phong GS cho TSKH Ðỗ Văn Tiến, trường Ðại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest.

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo
Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Bỏ kỳ du lịch kéo dài 2 tuần tại Thái Lan và Ma Cao, Nguyễn Quỳnh Trang quyết định về Nghệ An tham gia nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo.

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Bỏ kỳ du lịch kéo dài 2 tuần tại Thái Lan và Ma Cao, Nguyễn Quỳnh Trang quyết định về Nghệ An tham gia nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo.

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng
Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Đặt chân đến Australia từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng,

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Đặt chân đến Australia từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng,

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ
Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia
Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Nguyễn Trọng Nghĩa được vinh danh là Sinh viên Quốc tế của năm ở miền Nam Australia. Nghĩa đang học năm thứ 3 tại Đại học Adelaide.

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Nguyễn Trọng Nghĩa được vinh danh là Sinh viên Quốc tế của năm ở miền Nam Australia. Nghĩa đang học năm thứ 3 tại Đại học Adelaide.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh
GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style
Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Cậu bé mang một nửa dòng máu Việt có chinh phục nhiều khán giả Hàn Quốc và được mời xuất hiện một đoạn trong MV Gangnam Style của Psy.

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Tài năng gốc Việt trong Gangnam Style

Cậu bé mang một nửa dòng máu Việt có chinh phục nhiều khán giả Hàn Quốc và được mời xuất hiện một đoạn trong MV Gangnam Style của Psy.