Hải Phòng: Kinh tế khó khăn nhưng kiều hối vẫn tăng

Năm 2013,  kiều hối gửi về Hải Phòng đạt xấp xỉ 200 triệu USD. Đây là nguồn lực đóng khá lớn trong việc phát triển KT - XH địa phương.

Về dự Hội nghị Ngoại giao 28, phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng Hoàng Xuân Sơn cho biết: "Tuy kinh tế có khó khăn, nhưng kiều hối bà con kiều bào gửi về nước vẫn tăng.  Năm 2013 xấp xỉ đạt 200 triệu USD”.

PV: Thưa ông, hiện nay TP. Hải Phòng có bao nhiêu dự án do kiều bào đầu tư về và những dự án đó đóng góp như thế nào cho địa phương?

Ông Hoàng Xuân Sơn: Trong những năm qua, TP. Hải Phòng rất quan tâm đến công tác kiều bào. Có nhiều chính sách thu hút kiều bào về xây dựng các dự án, đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Hiện nay, có 30 dự án, với giá trị khoảng 150 triệu USD của các doanh nghiệp kiều bào đầu tư vào Hải Phòng. Các dự án chủ yếu tập trung vào xây dựng nhà máy may, sản xuất những hàng hóa rời để xuất ra nước ngoài. Cùng với đó là các dự án: Xây dựng làng Việt kiều quốc tế; dự án xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế; dự án trường học quốc tế. Hiện dự án làng Việt kiều đã giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng. Còn, bệnh viện đa khoa quốc tế cũng đã giao đất và giải phóng mặt bằng. Chỉ riêng dự án trường học quốc tế đã được duyệt nhưng chưa triển khai được do vướng tiềm lực đang tiếp tục huy động vốn.

Ông Hoàng Xuân Sơn  

Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động để kiều bào gửi tiền phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy kinh tế có khó khăn nhưng kiều hối bà con Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước vẫn tăng. Năm 2013 xấp xỉ đạt 200 triệu USD. Ngoài ra, kiều bào cũng có những đóng góp hỗ trợ nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tật nguyền, bị nhiễm chất độc màu da cam, xây dựng nhà cho những gia đình thương binh, những người đóng góp cho chiến tranh. 

PV: Vậy Hải Phòng đã có những chính sách gì để tăng cường thu hút các doanh nghiệp của kiều bào vào đầu tư?

TP Hải Phòng rất quan tâm đến công tác kiều bào như kết nối với kiều bào ở nước ngoài. Có những hội đoàn thành lập, hoạt động tốt, thành phố còn tặng bằng khen và quà tặng để động viên bà con, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi để giải quyết thủ tục về đầu tư, cho thuê đất, những chính sách, cơ chế về thuế. Khi kiều bào về hoạt động kinh doanh, các thủ tục cư trú, đi lại, mua bán nhà, hộ tịch luôn được TP quan tâm. Đến nay, TP. Hải Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác về người Việt Nam ở nước ngoài như Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao. Ban này gồm có phó Chủ tịch là Trưởng ban. Còn Sở Ngoại vụ là cơ quan thường trực giúp, cùng với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn cho kiều bào. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho kiều bào trong các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn cho kiều bào khi về thăm Tổ quốc, đón Tết, vui xuân, đồng thời xuất bản những cuốn tài liệu liên quan đến chính sách của Đảng, Nhà nước để cung cấp cho kiều bào…

TP Hoa phượng đỏ là địa chỉ đầu tư tin cậy của bà con Việt kiều

Cải thiện môi trường đầu tư là một đóng góp lớn nhằm thúc đẩy kiều bào đầu tư vào các dự án trong nước. Vậy Hải Phòng đã có những cải thiện nào mang tính đột phá, thưa ông?

- Hiện nay, 30 dự án kiều bào đầu tư vào TP. Hải Phòng đang triển khai có hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động  thông qua cuộc gặp gỡ đầu năm để cung cấp các thông tin, chương trình dự án, phát triển kinh tế-xã hội. Ví dụ, như những chính sách về cho thuê đất, giải phóng mặt bằng. Trước đây, thủ tục chưa thông thoáng nhưng bây giờ đã có những chính sách mang tính đột phá. Đơn cử như việc giải phóng mặt bằng, TP đã có cuộc họp với các sở ngành, trong đó nêu ra những việc còn vướng mắc, những kiến nghị của kiều bào chưa giải quyết xong TP chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm. Sau đó, đánh giá xem đã làm tốt chưa? vì sao? Chính những việc làm đó đã đẩy tiến độ lên rất nhanh, tạo thuận lợi cho công tác đầu tư của các doanh nghiệp kiều bào.

Trân trọng cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên