Khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga - "Lão tướng Moscow 2022"

VOV.VN - Hòa cùng không khí kỷ niệm các ngày lễ lớn ở trong nước: 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5, chiều 2/5, tại thủ đô Moscow (Nga) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Lão tướng Moscow 2022 của cộng đồng người Việt tại Liên bang (LB) Nga.

Mục đích là tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần rèn luyện sức khỏe, tiếp nối truyền thống, phát triển phong trào thể thao, tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Đến dự lễ khai mạc giải bóng đá Lão tướng Moscow 2022 có ông Lê Quang Anh - Tham tán công sứ, Phó trưởng Ban công tác cộng đồng - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga - Trưởng Ban Tổ chức giải, cùng đại diện các Hội đồng hương, hội nghề nghiệp và đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Lễ khai mạc giải đã diễn ra trọng thể với nghi thức chào cờ, diễu hành của các đội bóng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quang Anh, Tham tán công sứ, Phó trưởng Ban công tác cộng đồng - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã biểu dương sáng kiến tổ chức giải đấu, khẳng định giải sẽ góp phần kết nối người Việt tại Nga, xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết và vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: “Giải lão tướng Moscow dành cho những người trên 35 tuổi, những người đã có nhiều đóng góp cho phong trào bóng đá cộng đồng nhiều năm qua, trên dưới 20 năm. Những người này ít khi được chơi trong các giải chính. Trước giải chính của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tổ chức, chúng tôi có ý tưởng tổ chức giải Lão tướng thường niên để cho những người đóng góp ở bên lề sân cỏ được chơi và cũng là dịp đặc biệt để kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam, 30/4, 1/5 và 9/5 của Nga".

Tham gia giải bóng đá này có 6 đội với khoảng 120 cầu thủ, gồm FC Obolen, FC Phương Đông, FC Anh em Moscow, FC Sông La Hà Tĩnh, FC Victoria và FC Sông Lam Nghệ An Moscow.

Có thể thấy rằng, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, anh em nam giới trong cộng đồng đều hào hứng khi được tham gia vào giải thi đấu bóng đá sôi động.

Anh Nguyễn Hiếu, quê ở Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sang Moscow - Nga sinh sống và làm ăn đã được hơn 10 năm, bày tỏ niềm vui, khi lần đầu được làm cầu thủ, trong đội hình FC Sông La Hà Tĩnh.

“Chờ đợi 10 năm, năm nay mới có cơ hội lần đầu tiên được tham gia, nên tinh thần rất phấn khởi. Mọi người đều tâm huyết và nhiệt tình tham gia giải lão tướng này. Mong sao, năm nay là năm đầu tiên, nhưng sang năm, sang năm nữa vẫn tổ chức giải lão tướng này để anh em, những người có tuổi được tham gia. Sinh sống ở nơi đất khách quê người, mọi người cảm giác như đang ở trên đất nước của mình”.

Sau lễ khai mạc, đội FC Obolen và đội FC Sông La Hà Tĩnh đã thi đấu mở màn. Các trận đấu sẽ diễn ra vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, mỗi buổi có 3 trận. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 26/5.

Theo Ban Tổ chức, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội dẫn đầu thi đấu 2 trận Bán kết và 2 đội thắng Bán kết sẽ đá trận Chung kết. Các hạng mục giải thưởng bao gồm: Đội vô địch sẽ nhận cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng, Đội giải nhì - Huy chương bạc, kỷ niệm chương, tiền thưởng, Hai đội đồng giải Ba - Huy chương đồng, kỷ niệm chương, tiền thưởng; bên cạnh đó là giải cho các cá nhân như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất giải, cầu thủ nhiều tuổi nhất giải.

Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Nga tổ chức một giải bóng đá lão tướng với phần lớn là những cầu thủ ở độ tuổi không còn thể lực sung mãn. Nhưng họ vẫn tràn đầy đam mê bóng đá và quyết tâm thi đấu, cống hiến hết mình cho những trận cầu đẹp mắt, đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại Nga. Họ cũng làm gương cho lớp trẻ trong rèn luyện sức khỏe và nuôi dưỡng đam mê với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp cuộc gặp giữa Chủ tịch nước với cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga
Ấm áp cuộc gặp giữa Chủ tịch nước với cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước hy vọng bà con tiếp tục đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Việt; giữ gìn văn hóa Việt Nam, từ đạo đức, lối sống, trang phục, ẩm thực, truyền thống ngày lễ, Tết là rất quan trọng.

Ấm áp cuộc gặp giữa Chủ tịch nước với cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga

Ấm áp cuộc gặp giữa Chủ tịch nước với cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước hy vọng bà con tiếp tục đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Việt; giữ gìn văn hóa Việt Nam, từ đạo đức, lối sống, trang phục, ẩm thực, truyền thống ngày lễ, Tết là rất quan trọng.