Người Việt tại Lào tổ chức Đại Lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN - Sáng nay (18/08), chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Tham dự có các chư Tăng, Phật tử cùng đông đảo người dân hai nước Việt Nam và Lào.

 

Đây là hoạt động thường niên do chùa Phật Tích tổ chức nhằm gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam xã quê hương đất nước.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Phật Tích được tổ chức với các nghi thức truyền thống của cả Phật giáo Lào và Việt Nam như lễ cúng dường, dâng Pháp Y cầu Quốc Thái dân an... Điều này không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo của đạo làm con đối với đấng sinh thành, mà còn cho thấy mối quan hệ đặc biệt và sự gắn kết chặt chẽ của chư Tăng, Phật tử hai nước Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích đã nhắc lại lịch sử nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của ngày Lễ Vu Lan trong đạo Phật. Theo Thượng toạ Thích Minh Quang trong dịp Lễ Vu Lan năm nay, chùa Phật Tích thiết lễ cúng dường, dâng pháp y cầu quốc thái dân an, cha nẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ và cầu siêu cho cha mẹ cửu huyền thất tổ được vãng sinh cực lạc. 

Lễ Vu Lan báo hiếu là nét đẹp truyền thống văn hoá tâm linh của mỗi người con đất Việt. Vào dịp này, trong lòng mỗi người, đặc biệt là những người con xa quê hương, đều thổn thức nỗi niềm mong muốn tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con kiều bào người Việt và Phật tử người Lào đã cùng tham gia những nghi thức truyền thống của Phật giáo Lào và Việt Nam, thành kính dâng hương, tưởng nhớ đến công ơn của những bậc sinh thành. 

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho những người dân Việt Nam và Lào bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu
Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

VOV.VN - Biết bao người con bỗng một ngày chứng kiến nỗi đau mất người thân của bao người xung quanh mới nhận ra mình thật may mắn khi còn mẹ cha. Chữ hiếu là cách sống, sống từng ngày trọn nghĩa vẹn tình với đấng sinh thành chứ không phải chờ mùa Vu Lan.

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

VOV.VN - Biết bao người con bỗng một ngày chứng kiến nỗi đau mất người thân của bao người xung quanh mới nhận ra mình thật may mắn khi còn mẹ cha. Chữ hiếu là cách sống, sống từng ngày trọn nghĩa vẹn tình với đấng sinh thành chứ không phải chờ mùa Vu Lan.

Vì sao cần cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan?
Vì sao cần cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan?

VOV.VN - Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu lan dịp rằm tháng 7 Âm lịch mang ý nghĩa rất đặc biệt, bạn có biết nghi thức này bắt nguồn từ đâu?

Vì sao cần cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan?

Vì sao cần cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan?

VOV.VN - Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu lan dịp rằm tháng 7 Âm lịch mang ý nghĩa rất đặc biệt, bạn có biết nghi thức này bắt nguồn từ đâu?

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu
Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

VOV.VN - Biết bao người con bỗng một ngày chứng kiến nỗi đau mất người thân của bao người xung quanh mới nhận ra mình thật may mắn khi còn mẹ cha. Chữ hiếu là cách sống, sống từng ngày trọn nghĩa vẹn tình với đấng sinh thành chứ không phải chờ mùa Vu Lan.

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

Đừng chờ mùa Vu Lan để thực hành đạo hiếu

VOV.VN - Biết bao người con bỗng một ngày chứng kiến nỗi đau mất người thân của bao người xung quanh mới nhận ra mình thật may mắn khi còn mẹ cha. Chữ hiếu là cách sống, sống từng ngày trọn nghĩa vẹn tình với đấng sinh thành chứ không phải chờ mùa Vu Lan.