Người Việt tại Nam Phi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức những món ăn đặc trưng hương vị ngày Tết.

Đại  sứ  quán  Việt  Nam tại  Nam  Phi  vừa tổ  chức gặp  mặt mừng Xuân Giáp Ngọ trong khuôn viên của Đại sứ quán ở Thủ đô Pretoria.

Tham dự buổi gặp mặt có toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan đại diện, cùng đông đảo bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, Botswana và các nước lân cận.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã điểm lại những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong năm 2013.

Đại sứ nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,4%, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế -xã hội đã được hoàn thành, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững; các hoạt động hội nhập khu vực và quốc tế được đẩy mạnh với nhiều thành tựu đối ngoại nổi bật, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đại sứ Lê Huy Hoàng

Về quan hệ của Việt Nam với Nam Phi và các nước trong khu vực, Đại sứ cho rằng, năm 2013 chứng kiến nhiều bước phát triển mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Nam Phi, thúc đẩy nhiều đoàn quan trọng qua lại thăm nhau,  nổi  bật  là  chuyến  thăm  Nam  Phi  của  Phó  Thủ  tướng, Bộ  trưởng  Ngoại  giao Phạm Bình Minh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nammibia, tạo đà mới cho việc tăng cường quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Nammibia và các nước lân cận. Hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế được tăng cường, trong đó góp phần nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Nam Phi lên gần 1 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước.

Đại sứ Lê Huy Hoàng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập làm việc tại Nam Phi, Botswana cũng như cộng đồng người Việt Nam ở các nước lân cận và các nơi khác trên thế giới, là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Công tác cộng đồng tiếp tục là một trọng tâm ưu tiên của cơ quan đại diện  Việt Nam ở sở tại, nhằm chăm lo hỗ trợ cộng đồng không ngừng phát triển, hòa nhập, đóng góp cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam với sở tại.

Bà con kiều bào chế biến món ăn đặc trưng hương vị ngày Tết 

Trong không khí mừng Đảng mừng Xuân mới, Đại sứ kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước, tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Nam Phi và các nước láng giềng, góp  phần  nâng  cao vị thế  của Việt Nam tại  khu  vực và trên thế  giới.

Những người tham dự buổi lễ cũng được thưởng thức những món ăn đặc trưng hương vị ngày Tết và chương trình văn nghệ do các cháu thiếu nhi trong cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi biểu diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Lào nhộn nhịp gói bánh chưng
Người Việt tại Lào nhộn nhịp gói bánh chưng

VOV.VN - Ngày tết cận kề, cộng đồng người Lào gốc Việt khắp mọi nơi trên đất nước Lào cũng bận rộn cho ngày Tết cổ truyền.

Người Việt tại Lào nhộn nhịp gói bánh chưng

Người Việt tại Lào nhộn nhịp gói bánh chưng

VOV.VN - Ngày tết cận kề, cộng đồng người Lào gốc Việt khắp mọi nơi trên đất nước Lào cũng bận rộn cho ngày Tết cổ truyền.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào
Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

Chùa Việt ở Đức gói bánh chưng phục vụ kiều bào

VOV.VN - Trong hơn 1 tuần qua, chùa Phổ Đà đã chuyển hàng ngàn chiếc bánh chưng chay đến các gia đình kiều bào ở Berlin, Đức.

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản
Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Sinh viên Việt Nam tại Lyon đón Tết sớm
Sinh viên Việt Nam tại Lyon đón Tết sớm

VOV.VN - Đối với những sinh viên sống xa nhà, ngày Tết càng đặc biệt và ý nghĩa

Sinh viên Việt Nam tại Lyon đón Tết sớm

Sinh viên Việt Nam tại Lyon đón Tết sớm

VOV.VN - Đối với những sinh viên sống xa nhà, ngày Tết càng đặc biệt và ý nghĩa

Tết trong lòng người Việt ở đất nước Chùa Tháp
Tết trong lòng người Việt ở đất nước Chùa Tháp

VOV.VN - Việt kiều tại Campuchia ai cũng chuẩn bị Tết với mong muốn không quên truyền thống dân tộc mình.

Tết trong lòng người Việt ở đất nước Chùa Tháp

Tết trong lòng người Việt ở đất nước Chùa Tháp

VOV.VN - Việt kiều tại Campuchia ai cũng chuẩn bị Tết với mong muốn không quên truyền thống dân tộc mình.

Đầm ấm Tết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Đầm ấm Tết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

VOV.VN - Đông đảo bà con Việt kiều, doanh nghiệp, lưu học sinh... cùng đoàn tụ tại Đại sứ quán để đón Tết sớm

Đầm ấm Tết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Đầm ấm Tết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

VOV.VN - Đông đảo bà con Việt kiều, doanh nghiệp, lưu học sinh... cùng đoàn tụ tại Đại sứ quán để đón Tết sớm

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA
Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

VOV.VN - Những người tham dự Tết Cộng đồng được nghe Đại sứ Trần Ngọc Thạch chúc Tết và thưởng thức chương trình văn nghệ, ẩm thực quê nhà.

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

VOV.VN - Những người tham dự Tết Cộng đồng được nghe Đại sứ Trần Ngọc Thạch chúc Tết và thưởng thức chương trình văn nghệ, ẩm thực quê nhà.

Hội người Việt Nam tại Romania đón Xuân Giáp Ngọ
Hội người Việt Nam tại Romania đón Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Bà con đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm hương vị ngày Tết và chương trình văn nghệ.

Hội người Việt Nam tại Romania đón Xuân Giáp Ngọ

Hội người Việt Nam tại Romania đón Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Bà con đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm hương vị ngày Tết và chương trình văn nghệ.