Người Việt tại Stuttgart ủng hộ trẻ nhiễm chất độc da cam

Người Việt tại Stuttgart ngày 9/12 tổ chức quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

Hoạt động này do Hội Người Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên VN tại Stuttgart (CHLB Đức) tổ chức. Thông qua buổi sinh hoạt cộng đồng đồng tại thành phố Stuttgart với tên gọi “Quê hương tình người” đã  quyên góp kinh phí ủng hộ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

Chương trình là sự kết hợp của những giọng ca chuyên nghiệp trong nước - các nghệ sĩ khuyết tật Thủy Tiên, Thế Vinh, nghệ sĩ Mỹ Richard Fuller với những bài ca bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và dòng nhạc trẻ của thế hệ 9x với “cây nhà lá vườn” từ các bạn sinh viên đang du học tại Stuttgartt.


Các bà, các chị người Việt mang đến buổi sinh hoạt cộng đồng rất nhiều món ăn Việt Nam: Bánh cuốn, Bánh bao, Cơm tấm, chả giò, xôi lúa, bánh chưng, chè sen… khiến cho buổi sinh hoạt cộng đồng thật sự ấm cúng, khiến cho mỗi người tham dự đều cảm thấy quê hương thật là gần gũi.


Được biết, chương trình đã thu hút gần 600 người Việt Nam tại Stutgartt và các vùng lân cận tới dự, Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 6.000 euro để ủng hộ cho trẻ em nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin
Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Với số tiền quyên góp được là hơn 400 euro và 500.000 đồng Việt Nam, Cộng đồng người Việt tại Đức đã góp phần ủng hộ các trẻ em chịu thiệt thòi, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở trong nước đón tết Trung thu.  

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Với số tiền quyên góp được là hơn 400 euro và 500.000 đồng Việt Nam, Cộng đồng người Việt tại Đức đã góp phần ủng hộ các trẻ em chịu thiệt thòi, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở trong nước đón tết Trung thu.  

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư
Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Vũ Thị Hải, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị nhiễm chất độc da cam nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư.

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Vũ Thị Hải, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị nhiễm chất độc da cam nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư.

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa
Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội TNSV VN tại California đã kêu gọi tuổi trẻ đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội TNSV VN tại California đã kêu gọi tuổi trẻ đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.