Người Việt tại Thái Lan hướng về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Những người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Thái Lan cũng hướng về quê hương để theo dõi những diễn biến của Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng chính thức khai mạc vào ngày 21/1 tới tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị mang ý nghĩa trọng đại và thu hút đông đảo sự quan tâm của quần chúng nhân dân.

Những người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Thái Lan cũng hướng về quê hương để theo dõi những diễn biến của Đại hội. Tất cả đều mong muốn, kỳ đại hội 12 này sẽ thành công tốt đẹp, qua đó đưa ra được những quyết sách mới, giúp người Việt đang ở nước ngoài có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đóng góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Hán, hiện đang là Phó chủ tịch hội người Thái gốc Việt tại Bangkok chia sẻ, trong thời gian gần đây, ông và gia đình thường xuyên theo dõi thông tin về quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng qua các phương tiện truyền thông… ông hy vọng, kỳ đại hội 12 này sẽ thành công.

“Tôi rất mong muốn hai nước Việt Nam và Thái Lan làm những việc để anh em, bà con của mình ở bên này làm việc ổn định hơn. Bà con ở bên này luôn làm việc tốt và luôn luôn hướng về Tổ quốc. Các em học tiếng Việt, chữ Việt, tôi rất mong sau này ở Bangkok có trường học tiếng Việt,” ông Hán bày tỏ.

Ông Hán sinh ra tại Huế nhưng đã sang Thái Lan sinh sống gần 60 năm. Tuy sống ở xa, nhưng tấm lòng của ông luôn hướng về quê hương. Ông Hán tâm sự, ông đã rất nhiều lần trở về Việt Nam và đã có lần được đại diện cho kiều bào tại Thái Lan ra thăm quần đảo Trường Sa.

Cùng với ông Hán, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch hội Doanh nhân Thái – Việt Bangkok chia sẻ trong những năm vừa qua, dù kinh tế các nước trong khu vực gặp nhiều khó khăn song kinh tế của Việt Nam vẫn có bước tăng trưởng đáng kể. Các doanh nghiệp nước ngoài rất muốn đầu tư vào Việt Nam bởi tại đây có một môi trường kinh doanh, an ninh, chính trị rất ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Hán (trái) và ông Nguyễn Bá Hùng

Tuy sinh ra ở Thái Lan nhưng ông Hùng vẫn sử dụng rất tốt tiếng Việt. Ông tự hào vì bố ông là một Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cụ đã về nước tham gia kháng chiến- kiến quốc. Nay bố của ông đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.

Cũng rất quan tâm tới các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12 sắp tới, bạn Bùi Thị Như Huế, hiện đang theo học cao học chuyên ngành Quản lý Dược tại Đại học Mahidol hy vọng, trong kỳ đại hội sắp tới những quyết sách mới của Đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các du học sinh có điều kiện trở về quê hương, đóng góp những kiến thức mà mình đã học tại nước ngoài để góp phần xây dựng đất nước.

“Những kết quả sau kỳ đại hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, trong đó có đối tượng là sinh viên, du học sinh của chúng em ở nước ngoài. Chúng em thực sự mong muốn các kết quả sắp tới đạt được sẽ thay đổi được những chính sách phù hợp hơn và tạo điều kiện cho không chỉ cho chúng em mà cả đối tượng học sinh, người đi làm có nhiều cơ hội để phát triển ở nước ngoài cũng như cống hiến khi sau này trở về nước”.

Đảng ta đã xác định rõ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận cấu thành, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế trong thời gian qua, nhiều chính sách của Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương nguồn cội. Trên tinh đó, những người Việt đang sinh sống tại Thái Lan đều đang tích cực học tập, lao động, đồng thời gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển vươn lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII
Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Người dân Kiên Giang kỳ vọng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển về mọi mặt.

Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

Người dân Kiên Giang gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Người dân Kiên Giang kỳ vọng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển về mọi mặt.

Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII
Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII

VOV.VN - Đông đảo khán giả yêu điện ảnh đã tham dự buổi khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng thứ XII và kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII

Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII

VOV.VN - Đông đảo khán giả yêu điện ảnh đã tham dự buổi khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng thứ XII và kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

“Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên tinh thần dân chủ”
“Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên tinh thần dân chủ”

VOV.VN - Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XII.

“Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên tinh thần dân chủ”

“Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên tinh thần dân chủ”

VOV.VN - Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XII.

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới
Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

VOV.VN -30 năm đổi mới, Việt Nam thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục tinh thần đổi mới đó.

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

Đại hội Đảng XII sẽ tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới

VOV.VN -30 năm đổi mới, Việt Nam thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục tinh thần đổi mới đó.