Tăng cường sức mạnh đoàn kết của kiều bào ở Nga

Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Samara, Liên bang Nga ngày 24/6 đã tổ chức đại hội thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh này.

Tham dự đại hội, về phía Việt Nam có đại diện Đại sứ quán, Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Liên bang Nga, đông đảo bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống, học tập tại tỉnh Samara; về phía Nga có đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Di trú và Chi hội Hội hữu nghị Nga-Việt tỉnh Samara.

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Trần Thiệu, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thay mặt bà con cộng đồng cảm ơn chính quyền tỉnh Samara trong những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống tại tỉnh, đồng thời bày tỏ hy vọng chính quyền và nhân dân tỉnh Samara tiếp tục giúp đỡ bà con người Việt hòa nhập cuộc sống sở tại, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Ông cũng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt ở tỉnh Samara luôn tuân thủ pháp luật hai nước, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước; mong muốn với thành lập của Hội, cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục phát triển, đoàn kết và vững mạnh.

Đại diện chính quyền tỉnh Samara ủng hộ việc cộng đồng người Việt thành lập Hội, đồng thời hy vọng, với sự ra đời của Hội, cộng đồng tiếp tục truyền thống đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp hơn nữa vào việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hội người Việt Nam tại tỉnh Samara được thành lập nhằm đoàn kết cộng đồng, thống nhất sức mạnh tập thể, hỗ trợ lẫn nhau trong làm ăn và cuộc sống, đồng thời tạo dựng địa vị pháp lý với chính quyền sở tại để cộng đồng cư trú, làm ăn lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên