Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác

VOV.VN - Bà con Việt kiều cũng đã ra Tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Chiều 16/5, bà con Việt kiều tại Campuchia đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014). Cũng nhân dịp này, để thể hiện sự ủng hộ, đoàn kết đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và nhân dân trong nước, bà con Việt kiều tại Campuchia đã ra Tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam những ngày qua.

Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trước sự có mặt của đông đảo bà con Việt kiều ở Thủ đô Phnom Penh và các địa phương lân cận, cùng đại diện Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh đã ôn lại cuộc đời hoạt động và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với nhân dân và đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của dân tộc ta, là kim chỉ nam soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đông đảo bà con Việt kiều phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Thay mặt cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia, ông Huỳnh Minh Phú gửi lời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Việt ở Campuchia cũng như trên thế giới.

Tiếp sau lễ kỷ niệm sinh nhật Bác, bà con Việt kiều tại Campuchia tổ chức mít tinh ra Tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam những ngày vừa qua.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam nhấn mạnh, toàn thể bà con cộng đồng Việt kiều vô cùng bất bình và phẫn nộ đối với hành vi ngang ngược của Trung Quốc và ủng hộ hoàn toàn Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vụ việc trên bằng biện pháp hòa bình.

“Thay mặt Ban chấp hành Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia, tôi xin đề nghị tất cả quý vị bà con hãy thể hiện ý chí của mình góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tôi cũng phát động phong trào về kêu gọi tất cả quý vị cùng toàn thể bà con hãy chung tay góp sức người sức của nhằm động viên tinh thần kiên quyết giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam cho các chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát biển, hải giám, hải quân, các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân vùng biển đảo Việt Nam”, ông Châu Văn Chi nói.

Tại cuộc mít tinh, nhiều đại diện Việt kiều ở các tỉnh, thành phố như Phnom Penh, Siem Reap, Stung Treng, Kompong Chhnang… đã lên diễn đàn phản đối Trung Quốc trong vụ việc trên và thể hiện quyết tâm của cá nhân cũng như cộng đồng người Việt ở các địa phương này ủng hộ Nhà nước Việt Nam, đòi Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam.

Ông Lê Quang, đại diện cộng đồng người Việt tại tỉnh Siem Reap cho rằng, cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đồng lòng kêu gọi toàn thể đồng bào đang sinh sống tại Việt Nam và kiều bào đang sinh sống ở mọi quốc gia trên thế giới hãy chung sức để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước Việt Nam.

Sau lễ mít tinh, cộng đồng Việt kiều ở Campuchia đã ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trong đó cực lực phản đối và lên án hành động của Trung Quốc trong việc đơn phương đưa giàn khoan và các tàu bảo vệ, đặc biệt là tàu quân sự vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tuyên bố nhấn mạnh, bà con cộng đồng Việt kiều ở Vương quốc Campuchia luôn đoàn kết, theo dõi sát tình hình, hướng về Tổ quốc; luôn khẳng định chủ quyền tuyệt đối cua Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; luôn ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc; sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam.

Cuộc mít tinh thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của bà con Việt kiều cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và nhân dân trong nước kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền nước ta của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên