Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài vững mạnh

(VOV) - Những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại Hội nghị là đại diện cho tiếng nói của gần 4,5 triệu kiều bào trên khắp thế giới.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài nhận giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài


Chiều 28/9, sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh họp phiên toàn thể và bế mạc. 

Với chủ đề chính “Tầm nhìn đến năm 2020 – Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”, Hội nghị đã tập trung thảo luận ở 4 chuyên đề liên quan đến phương hướng xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt, hòa nhập vào xã hội sở tại trong khi vẫn giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, hướng về góp phần xây dựng đất nước.

Hội nghị đã nghe hơn 100 ý kiến phát biểu, tham luận với nội dung phong phú, thẳng thắn và tâm huyết. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và kiến nghị các phương hướng, giải pháp thiết thực trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Đây là dịp để các bên cùng trao đổi, đánh giá tình hình và xác định tầm nhìn, định hướng để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận, là nguồn sinh lực để xây dựng cộng đồng vững mạnh, đóng góp cho quá trình hội nhập toàn diện, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước.

Ông Đỗ Xuân Đông – Đại sứ Việt Nam tại cộng hòa Czech nói: “Hiện ở cộng hòa Czech có khoảng 60.000 người Việt Nam sinh sống và trở thành hội viên nòng cốt, cánh tay phải của cơ quan đại diện Việt Nam, là cộng đồng chăm chỉ và chịu thương chịu khó. Để người Việt tại Czech tiếp tục phát triển và có chỗ đứng tại Czech thì chúng ta cần tập trung làm thế nào để hội nhập tốt. Chúng tôi cũng tích cực vận động bà con tôn trọng và tuân theo luật pháp của nước sở tại và học tốt tiếng địa phương và tổ chức hoạt động để quảng bá văn hóa, con người Việt Nam”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: Những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại Hội nghị lần này là đại diện cho tiếng nói của gần 4,5 triệu kiều bào trên khắp thế giới, sẽ được ghi nhận và chuyển tải đầy đủ đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đây sẽ là cơ sở cho việc điều chỉnh, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến Việt Nam ở nước ngoài nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập thành công vào xã hội sở tại và góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Sơn phát biểu: “Chúng tôi đánh giá cao công lao đóng góp và tình cảm của người dân trên khắp thế giới đối với quê hương Việt Nam. Hy vọng là sau chuyến đi Trường Sa vừa rồi thì sẽ có nhiều chuyến đi tiếp theo. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự đóng góp của đại biểu dành cho Trường Sa ngay trong Hội nghị lần này và tin rằng tình cảm đó không dừng lại qua chuyến đi mà qua nhận thức mỗi ngày. Tôi tin rằng 4,5 triệu đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới sẽ cùng đoàn kết để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với mong muốn của tổ tiên.”

Hội nghị đã trao bằng khen và giấy khen của Bộ Ngoại giao cho 27 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển cộng đồng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris
Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

(VOV) - Trúc Lâm Thiền Viện Paris là một trong những điểm đến quen thuộc của bà con người Việt tại Pháp.

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

(VOV) - Trúc Lâm Thiền Viện Paris là một trong những điểm đến quen thuộc của bà con người Việt tại Pháp.

Người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước
Người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước

(VOV) -Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 đưa ra các khuyến nghị nhằm huy động nguồn lực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước

Người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước

(VOV) -Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 đưa ra các khuyến nghị nhằm huy động nguồn lực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD mỗi năm
Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD mỗi năm

Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD mỗi năm

Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD mỗi năm

Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn
Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật
Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật

Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9
Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới
Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

(VOV) -Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa.

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

(VOV) -Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa.