Kiều bàoThái Lan tiếp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thiệt hại do bão số 9

Tính đến ngày 19/10, Việt Kiều tại Thái Lan gồm Bangkok và một số tỉnh vùng Đông Bắc đã ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do cơn bão số 9 tổng cộng trên 1,3 triệu baht khoảng 44.000 USD.

Chiều tối qua (19/10), Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok,  Ban lãnh đạo Hội Việt Kiều tỉnh Sakon Nakhon đã trao số tiền trên 635.000 baht (khoảng 19.000 USD) của bà con Việt kiều trong tỉnh ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung là nạn nhân của cơn bão số 9.

Bác Cao Văn San Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Sakonnakhon, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khoá 7 cho biết “Qua Đài phát thanh và truyền hình được biết tình cảnh của bà con trong nước gặp hoạn nạn do thiên tai. Ban chấp hành Hội và kiều bào chúng tôi có chút lòng đóng góp với đất nước”.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Nguyễn Duy Hưng bày tỏ cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của bà con Việt Kiều tại Thái Lan cũng như Việt Kiều tại tỉnh Sakhon Nakhon đã kịp thời giúp đỡ đồng bào nạn nhân cơn bão số 9 khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Thay mặt nhân dân trong nước, đặc biệt là đồng bào miền Trung nạn nhân của cơn bão số 9, Đại sứ Nguyễn Duy Hưng gửi lời cám ơn chân thành đến bà con Việt Kiều tại Thái Lan nói chung và Việt kiều tại Sakon Nakhon nói riêng về nghĩa cử cao đẹp này.

Ban chấp hành Hội Việt Kiều tỉnh Sakon Nakhon chụp ảnh cùng đại sứ

Trước đó, ngày 16/10, lãnh đạo các Hội Việt kiều tỉnh Nakhonphanom, Nongbualamphu, Hội từ thiện tỉnh Sakon Nakhon và Hội doanh nhân người Việt Nam tại Thái Lan đã đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Khonkaen trao số tiền ủng hộ các nạn nhân của cơn bão số 9, tổng cộng trên 16.000 USD.

Như vậy, tính đến ngày 19/10, Việt Kiều tại Thái Lan gồm Bangkok và một số tỉnh vùng Đông Bắc đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 9 tổng cộng trên 1,3 triệu baht (khoảng 44.000 USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên