Kỹ sư người Việt đoạt giải thưởng lớn tại cuộc thi thiết kế điện tử quốc tế tại Mỹ

Đó là kỹ sư Trần Xuân Nghĩa với công trình “Sổ tay điện tử cho người mù” do trang mạng Micro-chip tổ chức hàng năm

Các thông tin từ Mỹ cho biết, kỹ sư Trần Xuân Nghĩa trở thành người gốc Việt đầu tiên tại Mỹ, đoạt giải thưởng lớn với công trình “Sổ tay điện tử cho người mù” của cuộc thi thiết kế điện tử quốc tế, do trang mạng Micro-chip của Hội nghị Thế giới các Kỹ sư điện tử tổ chức hàng năm. Cuộc thi quốc tế năm 2008-2009 với chủ đề sử dụng chip PIC 32-bit được 9.600 thành viên cộng đồng điện tử bình chọn và xếp hạng.

Kỹ sư Trần Xuân Nghĩa cho biết, thiết bị này là một máy bỏ túi nhỏ gọn, rẻ tiền dành cho người mù. Người dùng có thể nhập các ghi chú học tập và bài vở qua một bàn phím cảm ứng dùng bộ chữ nổi của người mù. Một tính năng đặc biệt được tích hợp trong "sổ tay điện tử cho người mù" là "gậy ảo" giúp người mù định hướng và biết chướng ngại vật trên đường đi.

Kỹ sư Trần Xuân Nghĩa sinh năm 1971, sang Mỹ tháng 12/1990. Ngay sau khi tốt nghiệp kỹ sư điện tử tại trường Đại học Bách khoa bang California năm 1999, anh được tuyển thẳng vào làm việc tại hãng Spawa của Chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên