Ký ức cùng 500.000 dân Pháp tuần hành mừng chiến thắng 30/4

VOV.VN - Đúng 1 ngày sau Đại thắng Mùa xuân 1975, Việt kiều tại Pháp và nửa triệu người dân Pháp đã xuống đường ăn mừng sự kiện này.

Tối 27/4, dưới sự chủ trì của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng 30/4, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu
Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, các vị khách mời Pháp và quốc tế có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam cùng đông đảo đại diện bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Pháp.

Sau lễ chào cờ với bản "Tiếng quân ca” hùng tráng, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã đọc diễn văn ôn lại thời khắc hào hùng của ngày chiến thắng 30/4/1975 và ý nghĩa lớn lao của nó.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu: "Thắng lợi này của nhân dân Việt Nam là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là trang sử hào hùng trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Cử tọa tại buổi lễ
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện có ý nghĩa thời đại sâu sắc, cổ vũ các dân tộc trên thế giới kiên cường trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự quyết dân tộc, giải phóng con người, vì dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Việt Nam đã trở thành tấm gương của lòng quả cảm với tôn chỉ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước."

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đề cập đến những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới sau chiến thắng 30/4, và khẳng định: Những thành quả lớn lao đó là kết quả của sự đóng góp của mỗi người dân Việt Nam, ở trong cũng như ngoài nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, trong cuộc kháng chiến để giành độc lâp và thống nhất đất nước đã luôn hướng về Tổ quốc, ủng hộ, tiếp sức cùng đồng bào, chiến sỹ trong nước.

Hòa bình lập lại, với tiềm lực tri thức và kinh tế, với công sức, trí tuệ, tình đoàn kết và tấm lòng hướng về quê hương, bà con kiều bào tại Pháp vẫn tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, làm nhịp cầu cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp.

Ông Nguyễn Văn Bổn phát biểu
Tại buổi lễ kỷ niệm, hai nhân chứng là ông Jacques Chevalier, người Pháp, nhân viên trường Colette (Sài Gòn) vào thời điểm chiến thắng 30/4 và ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Pháp đã nói lên những ký ức sống động của mình về ngày 30/4.

Ông Nguyễn Văn Bổn kể lại: "Ngày 1/5/1975, Việt kiều cùng 500.000 người dân Pháp diễu hành trên đường phố Paris, giơ cao các biểu ngữ ngợi ca chiến thắng của nhân dân Việt Nam cùng với ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả những điều đó làm chúng tôi nhớ lại ngày nào Bác Hồ đã từng xuống đường nhân ngày Lễ Quốc Tế Lao Động vào những năm 1919, 1920. Trong những ngày vui tột đỉnh này, chỉ còn một niềm nuối tiếc, giá như cuộc chiến kết thúc sớm hơn 2.066 ngày, Bác Hồ của chúng ta  có thể được nhìn thấy sự nghiệp to lớn của dân tộc và của Người cuối cùng đã được hoàn thành vẻ vang."

Trao kỷ niệm chương cho một số Việt kiều có nhiều đóng góp
Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao bằng khen của cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho việc củng cố và phát triển cộng đồng Việt kiều và xây dựng đất nước.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp tình bè bạn, tình người và tràn đầy niềm vui với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp biểu diễn./.

Một số hình ảnh liên quan:

Các tiết mục văn nghệ do cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp biểu diễn


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc nhìn báo giới nước ngoài về Chiến thắng 30/4/1975
Góc nhìn báo giới nước ngoài về Chiến thắng 30/4/1975

VOV.VN - “Việc Mỹ dính líu vào cuộc chiến tại Việt Nam là một sự hy sinh vô ích về sinh mạng và tiền của người Mỹ và là một chương bi thảm trong lịch sử Mỹ”.

Góc nhìn báo giới nước ngoài về Chiến thắng 30/4/1975

Góc nhìn báo giới nước ngoài về Chiến thắng 30/4/1975

VOV.VN - “Việc Mỹ dính líu vào cuộc chiến tại Việt Nam là một sự hy sinh vô ích về sinh mạng và tiền của người Mỹ và là một chương bi thảm trong lịch sử Mỹ”.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Ký ức kháng chiến chống Mỹ của người Việt qua lời kể của nhà báo Mỹ
Ký ức kháng chiến chống Mỹ của người Việt qua lời kể của nhà báo Mỹ

VOV.VN - Ngày hạnh phúc nhất trong đời đã đến với ông Nguyen Dang Phat đúng 40 năm về trước, vào ngày 30/4/1975.

Ký ức kháng chiến chống Mỹ của người Việt qua lời kể của nhà báo Mỹ

Ký ức kháng chiến chống Mỹ của người Việt qua lời kể của nhà báo Mỹ

VOV.VN - Ngày hạnh phúc nhất trong đời đã đến với ông Nguyen Dang Phat đúng 40 năm về trước, vào ngày 30/4/1975.

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”
Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Báo chí quốc tế nhận định về Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam
Báo chí quốc tế nhận định về Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

VOV.VN - Các báo lớn trên thế giới đều khẳng định chiến thắng 30/4/1975 và sự thất bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ là sự kiện “chấn động địa cầu”.

Báo chí quốc tế nhận định về Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Báo chí quốc tế nhận định về Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

VOV.VN - Các báo lớn trên thế giới đều khẳng định chiến thắng 30/4/1975 và sự thất bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ là sự kiện “chấn động địa cầu”.