Làm hết sức mình, đảm bảo an ninh cho cộng đồng Việt tại Ai Cập

VOV.VN -Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi rất vui mừng thấy cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã vượt qua khó khăn thách thức

Trước thời khắc chuẩn bị đón năm mới Ất Mùi 2015, phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Đào Thành Chung về một số kết quả đã đạt được của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập trong năm qua, đặc biệt trong công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, cũng như định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:  

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Đào Thanh Chung
PV: Xin đồng chí Đại sứ cho biết một số đặc điểm tình hình khu vực Trung Đông, Bắc Phi nói chung và Ai Cập nói riêng trong năm 2014 và những thành tựu mà cơ quan đại diện ngoại giao của ta đã đạt được trong năm qua?

Đại sứ Đào Thành Chung: Trong năm 2014, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế xã hội khu vực Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, trở thành một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới. Phần lớn các nước trong khu vực nói chung và Ai Cập nói riêng tiếp tục phải đối phó với những khó khăn nội tại, những mâu thuẫn chính trị, xã hội gay gắt. Các cuộc khủng hoảng trong khu vực ngày càng trầm trọng, trở thành các cuộc xung đột, rất khó giải quyết. Ngoài ra, sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã trở thành tổ chức khủng bố thánh chiến mạnh và nguy hiểm, đã và đang tác động nghiêm trọng đến an ninh và ổn định khu vực và thế giới. Năm 2014 là năm Ai Cập đã và đang thực hiện lộ trình tương lai, tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến pháp mới, tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội và thành lập chính phủ mới trong bối cảnh Ai Cập phải đối phó với nguy cơ khủng bố từ các tổ chức Hồi giáo cực đoan, từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tình hình trên đã tác động đến công tác của cơ quan đại diện và tác động đến cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập. Nhìn lại một năm qua, chúng tôi nhận thấy, mặc dù không ít khó khăn, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đại diện, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập trên tất cả các lĩnh vực, từ quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch tiếp tục được duy trì và có mặt phát triển hơn so với những năm trước đây. Công tác chính trị đối ngoại đã được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, có hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, vận động Ai Cập ủng hộ lập trường của Việt Nam trên vấn đề biển đảo. Công tác ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại đã được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Kim ngạch buôn bán 2 chiều giữa hai nước đã tăng lên 400 triệu đô la Mỹ, vượt xa năm 2013 mới đạt 220 triệu đô la Mỹ. Các cơ quan truyền thông của Ai Cập đều đưa tin và có chương trình đặc biệt với thời lượng lớn về Việt Nam nhân dịp Đại sứ quán kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự xã hội Ai Cập không được đảm bảo, Đại sứ quán đã xây dựng và có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở cũng như cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

PV: Xin đồng chí nói rõ thêm về công tác cộng đồng và bảo hộ công dân trong năm 2014?

Đại sứ Đào Thành Chung: Trong năm qua, do những diễn biến phức tạp của tình hình, bà con kiều bào ta ở Ai Cập cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đại sứ quán luôn làm hết sức mình để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập, làm tốt công tác bảo hộ công dân, như thường xuyên gặp gỡ Ban liên lạc thông báo tình hình, những biện pháp nâng cao cảnh giác, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra và đặc biệt chúng tôi đã xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn cho cộng đồng, kể cả phương án sơ tán trong tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi đã có nhiều cố gắng, nhiều việc tưởng chừng không làm nổi, đã phối hợp với các cơ quan trong nước đảm bảo sơ tán hơn một nửa số lao động Việt Nam từ Libya qua Ai Cập về nước bằng đường bộ và đường hàng không. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tôi rất vui mừng thấy cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục có những thành công trên nhiều lĩnh vực, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc, làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời luôn gắn bó với quê hương đất nước, thể hiện lòng yêu nước, kề vai sát cánh với đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

PV: Xin đồng chí cho biết phương hướng công tác trong năm 2015 của cơ quan đại diện?

Đại sứ Đào Thành Chung: Năm 2015 là năm nước ta có nhiều sự kiện quan trọng. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào năm mới 2015, trong đó nhấn mạnh, chúng ta phải đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên. Đối với Ai Cập, cũng là năm Ai Cập hoàn thành lộ trình tương lai, bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, chúng tôi nhận thức nhiệm vụ của cơ quan đại diện sẽ nặng nề hơn so với năm 2014. Cán bộ và nhân viên cơ quan đại diện với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, sẽ cùng nhau triển khai các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, thu được những thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần củng cố và đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam trên đất nước Kim tự tháp ngày càng vững mạnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập.

 PV: Xin cảm ơn Đại sứ đã dành cho Đài TNVN cuộc trả lời phỏng vấn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cùng các đại biểu nâng cốc chúc mừng một mùa xuân mới

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cùng các đại biểu nâng cốc chúc mừng một mùa xuân mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức Tết cộng đồng Xuân Ất Mùi
Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức Tết cộng đồng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Ngày 12/2 tại thủ đô Alger, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tết cộng đồng nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức Tết cộng đồng Xuân Ất Mùi

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức Tết cộng đồng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Ngày 12/2 tại thủ đô Alger, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tết cộng đồng nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Ngày 7/2/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức gặp mặt mừng xuân Ất Mùi tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Ngày 7/2/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức gặp mặt mừng xuân Ất Mùi tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết cộng đồng
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết cộng đồng

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản năm qua cũng phát triển nhanh chóng, nâng tổng số lên gần 90.000 người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết cộng đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết cộng đồng

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản năm qua cũng phát triển nhanh chóng, nâng tổng số lên gần 90.000 người.

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt
Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Ngày 17/2, trên trang Facebook của mình, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã cho đăng tải một đoạn video gửi lời chúc tết đến người dân Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Ngày 17/2, trên trang Facebook của mình, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã cho đăng tải một đoạn video gửi lời chúc tết đến người dân Việt Nam.