Lào: Việt kiều xây dựng nhà máy gạch lớn nhất Vientiane

Nhà máy có tổng diện tích mặt bằng 8,5 ha, với tổng số vốn đầu tư là 3 triệu USD.

Chiều 25/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Chitchalon tại Lào (một Công ty của Việt kiều) khởi công xây dựng Dự án nhà máy gạch lớn nhất thành phố Vientiane.

Sau khi đi vào hoạt động, dự kiến  công suất của nhà máy đạt 38 triệu viên/năm, gồm gạch 2 lỗ, 4 lỗ và 6 lỗ nhằm đáp nhu cầu ngày một cao của thị trường Lào.

Dự án sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động các địa  phương của Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên