Mái ấm Việt-Séc – Địa chỉ đỏ của các hoạt động từ thiện

VOV.VN -Các hoạt động thiện nguyện đa dạng của Hội Mái ấm Việt – Séc ngày càng nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Séc.

Tối qua (6/11) tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), Hội Mái ấm Việt-Séc đã tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập và tri ân các nhà hảo tâm đã có đóng góp tích cực vào hoạt động của hội trong thời gian qua.

Cộng đồng chúc mừng Mái ấm Việt-Séc tròn 2 tuổi

Xuất phát từ một chuyến về thăm quê hương năm 2009 gặp các trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ, một nhóm anh chị trong cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã lên kế hoạch tham gia các hoạt động từ thiện để hỗ trợ những số phận thiệt thòi trong xã hội. Các hoạt động sau đó được mở rộng ra ở cả Việt Nam và CH Séc và nhận được sự ủng hộ tham gia của đông đảo bà con người Việt và người Séc. 

Ngày 8/11/2013, Hội Mái ấm Việt-Séc chính thức được thành lập tại Thủ đô Praha và được Bộ Nội vụ CH Séc công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực từ thiện vì cộng đồng. Thời gian qua, Hội đã ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều trường hợp trẻ em có số phận thiệt thòi ở cả Việt Nam và CH Séc tìm lại niềm vui trong cuộc sống, hòa nhập vào cộng đồng, xã hội. 

Bà Nguyên Dung điểm lại những hoạt động nổi bật của Hội năm 2015

Chị Nguyên Dung, Chủ tịch hội cho biết: "Mặc dù mới thành lập được hai năm, nhưng hội đã mang lại niềm vui cho nhiều người không may mắn. Hội nhắm đến những trẻ em cơ nhỡ và những người quá tuổi thanh niên, nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn thì hội cũng đã chung tay để góp sức, giúp họ hội nhập với xã hội. Điều tâm nguyện nhất là đối với trẻ em mồ côi hoặc bị bệnh tật quá nặng thì thông qua phía Việt Nam và mạng Facebook để người Việt bên này ủng hộ về cho các cháu".  

Hội Mái ấm Việt- Séc kết nối chặt chẽ với các thành viên tại Việt Nam để nắm chắc các trường hợp cần được giúp đỡ. Trong hai năm qua, đại diện của hội đã về các tỉnh ở Việt Nam trao quà tận nơi cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa, hỗ trợ gia đình các cháu chuẩn bị phẫu thuật mắt, tim, hay giúp đỡ các cháu mắc bệnh hiểm nghèo như xương thủy tinh hoặc u não. 

Các thành viên của Hội không quản khó khăn lên tận các địa phương vùng cao trao tặng áo ấm và dụng cụ học tập cho các trường mẫu giáo. Họ tham gia phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu hay ngày khai giảng năm học mới, hoặc thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh các gia đình neo đơn.

Hội từ thiện Mái ấm Việt-Séc tròn 2 tuổi

Tại CH Séc, Hội hỏi thăm, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn không chỉ là người Việt Nam mà còn là các dân tộc thiểu số. Hội thường xuyên tặng quà cho các cháu mồ côi khuyết tật hay người già tại các trung tâm nuôi dưỡng, kêu gọi ủng hộ một số trường hợp bị tai biến, ung thư hay chạy thận. 

Anh Phạm Minh Hạnh, 48 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hải Dương, đang sinh sống tại CH Séc bị suy thận đã một năm nay. Qua các bác sĩ Séc ở Praha, anh liên hệ với Hội Mái ấm và nhận được sự trợ giúp một phần kinh phí để chữa trị bệnh. Có mặt tại buổi lễ, anh Hạnh xúc động tri ân sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm của Hội Mái ấm Việt- Séc: “Xin cám ơn và tri ân các nhà hảo tâm trong Hội Mái ấm Việt-Séc đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi về tinh thần và vật chất trong quá trình chữa bệnh, tiếp sức cho chúng tôi để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống". 

Với mục đích cao cả vì cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện đa dạng của Hội Mái ấm Việt – Séc ngày càng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bà con người Việt Nam sinh sống tại CH Séc. Chỉ với một nhóm nhỏ lên ý tưởng hoạt động ban đầu, giờ đây Hội đã có hơn 300 thành viên chính thức, hoạt động rộng khắp ở CH Séc và tại Việt Nam. Không những vậy, hội còn thu hút sự tham gia, ủng hộ của nhiều người dân địa phương. 

Giáo sư Tiến sĩ Ivo Vasiliev, một trong những thành viên tham gia giúp thành lập và tư vấn cho Hội, cho biết chính những hoạt động từ thiện mang đầy ý nghĩa đó đã đưa ông đến với Hội: “Mặc dù tôi tuổi hơi cao không thể tham gia hoạt động tích cực, nhưng tôi thấy công tác của Hội hết sức quan trọng trong xã hội. Trong tình hình hiện nay vẫn còn nhiều người sống trong hoàn cảnh khó khăn, ở Việt Nam cũng như ở Séc, thì việc phát động tấm lòng của con người giúp người khác hết sức quan trọng, nên tôi ủng hộ các bạn trong Hội để làm việc từ thiện bằng mọi cách".       

Tại buổi lễ, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, và Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc đều ghi nhận những kết quả đạt được được Hội Mái ấm Việt-Séc trong thời gian qua, và hy vọng hội tiếp tục nhân rộng mô hình từ thiện này để giúp đỡ thêm nhiều trường hợp thiệt thòi trong xã hội tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hội cũng tặng quà tri ân các cá nhân và tổ chức đã có nhiều đóng góp nổi bật vào hoạt động của hội trong thời gian qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Odessa trao quà tặng Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine
Người Việt tại Odessa trao quà tặng Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine

VOV.VN- Ngày 4/11, tại làng Straritskogo, Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã tiến hành trao hàng cứu trợ cho đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine.

Người Việt tại Odessa trao quà tặng Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine

Người Việt tại Odessa trao quà tặng Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine

VOV.VN- Ngày 4/11, tại làng Straritskogo, Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã tiến hành trao hàng cứu trợ cho đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine.

Nhiều doanh nhân gốc Việt muốn về nước hợp tác kinh doanh
Nhiều doanh nhân gốc Việt muốn về nước hợp tác kinh doanh

VOV.VN -Trong chuyến thăm bang California từ 16-24/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã có cuộc gặp với nhiều doanh nhân Việt kiều.

Nhiều doanh nhân gốc Việt muốn về nước hợp tác kinh doanh

Nhiều doanh nhân gốc Việt muốn về nước hợp tác kinh doanh

VOV.VN -Trong chuyến thăm bang California từ 16-24/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã có cuộc gặp với nhiều doanh nhân Việt kiều.

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc
Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Lý Long Tường chống quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly
Lý Long Tường chống quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly

Hậu duệ Lý Long Tường vẫn tự hào về “Hoa Sơn tướng quân” chống giặc Mông xâm lược bờ cõi Cao Ly.

Lý Long Tường chống quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly

Lý Long Tường chống quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly

Hậu duệ Lý Long Tường vẫn tự hào về “Hoa Sơn tướng quân” chống giặc Mông xâm lược bờ cõi Cao Ly.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình Việt có người tử nạn trong vụ rơi máy bay
Chia sẻ nỗi đau với gia đình Việt có người tử nạn trong vụ rơi máy bay

VOV.VN - Cộng đồng Việt Nam tại thành phố St. Peterburg đã tới thăm và chia sẻ nỗi buồn với gia đình anh Evgeni - người có vợ tử nạn trong vụ máy bay rơi ở Ai Cập.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình Việt có người tử nạn trong vụ rơi máy bay

Chia sẻ nỗi đau với gia đình Việt có người tử nạn trong vụ rơi máy bay

VOV.VN - Cộng đồng Việt Nam tại thành phố St. Peterburg đã tới thăm và chia sẻ nỗi buồn với gia đình anh Evgeni - người có vợ tử nạn trong vụ máy bay rơi ở Ai Cập.

Gần thế kỷ vọng cố hương: Lý Long Tường và dòng tộc Lý Hoa Sơn
Gần thế kỷ vọng cố hương: Lý Long Tường và dòng tộc Lý Hoa Sơn

Lớn lên khi triều Lý suy vong, triều Trần thay thế, Lý Long Tường đã cùng tôn thất nhà Lý vượt biển sang Cao Ly (nay là Triều Tiên và Hàn Quốc) lánh nạn.

Gần thế kỷ vọng cố hương: Lý Long Tường và dòng tộc Lý Hoa Sơn

Gần thế kỷ vọng cố hương: Lý Long Tường và dòng tộc Lý Hoa Sơn

Lớn lên khi triều Lý suy vong, triều Trần thay thế, Lý Long Tường đã cùng tôn thất nhà Lý vượt biển sang Cao Ly (nay là Triều Tiên và Hàn Quốc) lánh nạn.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Rennes, Pháp có Chủ tịch mới
Hội Sinh Viên Việt Nam tại Rennes, Pháp có Chủ tịch mới

VOV.VN - Sinh viên Việt nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Rennes (SVREN) đã bắt đầu nhiệm kì mới sôi động bằng việc tổ chức Đại hội Chi hội.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Rennes, Pháp có Chủ tịch mới

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Rennes, Pháp có Chủ tịch mới

VOV.VN - Sinh viên Việt nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Rennes (SVREN) đã bắt đầu nhiệm kì mới sôi động bằng việc tổ chức Đại hội Chi hội.