“Hiện tượng” Taylor Swift được nghiên cứu giảng dạy tại Đại học Philippines

VOV.VN - Ngày 2/3, Taylor Swift bắt đầu cho loạt 6 đêm diễn Eras Tour tại đảo quốc Singapore, điểm dừng chân duy nhất của cô ở Đông Nam Á. Hơn 300.000 vé đã được bán cho những người hâm mộ xếp hàng nhiều giờ liền để được có mặt trong đêm diễn.

Không chỉ được người hâm mộ “săn đón”, tất tật những gì liên quan đến ngôi sao ca nhạc này còn được Đại học Philippineses lựa chọn nghiên cứu, giảng dạy cho sinh viên trong một khóa học đặc biệt. Khóa học thu hút sự quan tâm của sinh viên nước này, trước mức ảnh hưởng sâu rộng của một nhân vật giải trí tới mọi mặt của đời sống xã hội thế giới.

Ngay khi lớp học đầu tiên được tổ chức trước thềm chuyến lưu diễn của cô đến Đông Nam Á, trong vòng vài phút đã có hơn 300 sinh viên đăng ký khóa học, khiến nhà trường phải mở tiếp một lớp tiếp theo. Với nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu lần này như Ray Peralta, việc tìm hiểu một mẫu hình thực tế như Taylor Swift thú vị hơn nhiều so với việc tự nghiên cứu những bài giảng kinh tế- xã hội khô khan, cũ kỹ:

"Kỳ vọng của tôi bao gồm việc tìm hiểu về cách mà một người được tôn vinh có thể thực sự hữu ích trong việc định hình và tạo ra những thay đổi có tác động đối với các vấn đề xã hội khác nhau mà chúng ta gặp phải hiện nay. Vì vậy, kỳ vọng của tôi là làm thế nào chúng ta có thể tận dụng một người nổi tiếng được đặt ở vị trí cao như vậy để trở thành trụ cột trong việc tác động đến sự thay đổi xã hội ở đất nước chúng ta và thế giới nói chung".

Khóa học do giáo sư đại học Philippines Cherish Brillon chủ trì, có tựa đề “Nghiên cứu về người nổi tiếng: “hiện tượng” Taylor Swift”, hướng dẫn sinh viên phân tích về mối quan hệ của ngôi sao nhạc pop 34 tuổi trong mối tương quan người nổi tiếng, những phát ngôn về giới và tác động tới nền kinh tế. chính trị. Là một "Swiftie", người hâm mộ Taylor Swift tự xưng, giáo sư Briillon cho biết, trong khi một số trường đại học ở Hoa Kỳ như Harvard, Stanford và Đại học Âm nhạc Berklee cung cấp các khóa học về âm nhạc mà Taylor Swift theo đuổi, các khóa học tại Philippines sẽ đi sâu vào cách các phương tiện truyền thông miêu tả cô ấy với tư cách là một người nổi tiếng và địa vị của cô ấy như một biểu tượng “xuyên quốc gia”.

"Có một quan niệm sai lầm rằng khi bạn dạy một khóa học về Taylor Swift thì luôn luôn là về các bài hát của cô ấy, điều đó thực sự tốt. Nhưng khóa học này, chúng tôi đang tiếp cận nó từ những nghiên cứu về người nổi tiếng." lăng kính hay quan điểm, chúng ta sẽ coi Taylor Swift như một người nổi tiếng, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn cô ấy từ lăng kính của nhiều cách suy nghĩ khác nhau về nhiều vấn đề xã hội. Làm thế nào chúng ta sử dụng hình ảnh của cô ấy, hình tượng của cô ấy hoặc những thứ liên quan đến cô ấy để thể hiện điều gì đó về xã hội và chính trị trong nước", Giáo sư Cherish Brillon nói.

Shyne Cañezal, một người tham gia lớp học, người đã là fan của Taylor Swift từ khi còn học tiểu học, cho biết: "Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề xã hội mà chúng tôi phải đối mặt liên quan đến Taylor Swift. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

Taylor Swift là nghệ sĩ được phát trực tuyến nhiều nhất trên thế giới vào năm 2023, theo nhà cung cấp dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify. Giá trị tài sản ròng của cô đạt hơn 1 tỷ USD vào tháng 10 năm 2023, khiến cô trở thành một trong những nữ minh tinh giàu nhất thế giới.

Năm 2023, Taylor Swift đã tự ghi tên mình vào một kỷ lục mới: là nghệ sĩ giải trí đầu tiên trên thế giới nhận được danh hiệu Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn, vị trí trước đây thường dành cho các chính trị gia, hay các nhà kỹ trị nổi tiếng thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Điểm danh" hội bạn toàn sao của Taylor Swift
"Điểm danh" hội bạn toàn sao của Taylor Swift

VOV.VN - Ngoài là một ca nhạc sĩ xinh đẹp tài năng, Taylor Swift còn khiến nhiều người phải ghen tỵ bởi hội bạn toàn ngôi sao nổi tiếng của mình.

"Điểm danh" hội bạn toàn sao của Taylor Swift

"Điểm danh" hội bạn toàn sao của Taylor Swift

VOV.VN - Ngoài là một ca nhạc sĩ xinh đẹp tài năng, Taylor Swift còn khiến nhiều người phải ghen tỵ bởi hội bạn toàn ngôi sao nổi tiếng của mình.

Taylor Swift lập kỷ lục với 13 giải Grammy
Taylor Swift lập kỷ lục với 13 giải Grammy

VOV.VN - Taylor Swift đã chiến thắng giải "Album nhạc pop hay nhất". Ca sĩ được vinh danh với album "Midnight". Khi tên của cô được công bố, cả hội trường bùng nổ với hàng loạt tràng vỗ tay, reo hò. Cô cảm ơn Viện hàn lâm, người hâm mộ. Đây là giải thưởng Grammy thứ 13 của nữ ca sĩ này.

Taylor Swift lập kỷ lục với 13 giải Grammy

Taylor Swift lập kỷ lục với 13 giải Grammy

VOV.VN - Taylor Swift đã chiến thắng giải "Album nhạc pop hay nhất". Ca sĩ được vinh danh với album "Midnight". Khi tên của cô được công bố, cả hội trường bùng nổ với hàng loạt tràng vỗ tay, reo hò. Cô cảm ơn Viện hàn lâm, người hâm mộ. Đây là giải thưởng Grammy thứ 13 của nữ ca sĩ này.

Bạn cũ tiết lộ những góc khuất của Taylor Swift khi còn đi học
Bạn cũ tiết lộ những góc khuất của Taylor Swift khi còn đi học

VOV.VN - Theo bạn học cũ, thời còn đi học, Taylor Swift không được các bạn cùng lớp yêu thích.

Bạn cũ tiết lộ những góc khuất của Taylor Swift khi còn đi học

Bạn cũ tiết lộ những góc khuất của Taylor Swift khi còn đi học

VOV.VN - Theo bạn học cũ, thời còn đi học, Taylor Swift không được các bạn cùng lớp yêu thích.