Một doanh nghiệp người Việt thành công tại Nga
Thành lập năm 1998, Công ty TNHH Volga - Việt ở thành phố Volgagrad do ông Dương Hải An là Tổng giám đốc được coi là một trong những doanh nghiệp của người Việt ở LB Nga hoạt động khá hiệu quả và gắn bó với cộng đồng.
Trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay của cộng đồng người Việt cũng như người nước ngoài ở LB Nga, mà Công ty Volga - Việt cùng hơn 700 bà con Việt Nam đang làm ăn sinh sống ở thành phố Volgagrad vẫn có được cuộc sống và công việc ổn định là điều thật đáng mừng. Đến Volgagrad chúng tôi đã được chứng kiến khá nhiều điều thú vị đến bất ngờ.
Bất ngờ đầu tiên, đó là cuộc sống của người Việt trong các “ốp”. Ngay sau khi thành lập, nắm bắt được nhu cầu của bà con về nơi ở, Công ty Volga - Việt đã đứng ra thuê, rồi mua đứt một số căn nhà, sửa chữa thành các ký túc xá cho bà con thuê lại. Ở đây mọi người có thể đi ngủ, đi làm mà không cần chốt cửa, khoá cửa vẫn không bao giờ xảy ra hiện tượng mất trộm, mất cắp. Bà Klaudia Rogatrova làm nhân viên thường trực của “ốp” số 1 đã 9 năm cho biết bà rất hài lòng khi làm việc ở đây và cảm thấy rất gắn bó với những con người Việt Nam.
![]() |
Ký túc xá của cộng đồng người Việt ở Volgagrad |
Hai vợ chồng chị Sen sang sinh sống và làm ăn ở Volgagrad đã hơn 5 năm, thuê một căn phòng ở khu ký túc xá của Công ty Volga - Việt và họ rất hài lòng với cuộc sống ở đây bởi nói chung rất bảo đảm về an ninh, vệ sinh và cảm thấy ấm cúng về mối quan hệ đồng bào, đồng hương. Vậy mà giá cả lại rất phải chăng, chỉ 5.000 rúp/1 tháng.
Điều kiện sống như của bà con Việt Nam tại các “ốp” ở thành phố Volgagrad thuộc quyền quản lý của Công ty Volga - Việt đang là niềm mơ ước của nhiều bà con Việt Nam đang sinh sống ở LB Nga.
![]() |
Có lẽ không có gì khác biệt, bà con cộng đồng người Việt trụ lại ở thành phố Volgagrad kể từ khi Liên Xô tan rã cũng như sang Nga kiếm kế sinh nhai sau này đa phần vẫn là buôn bán ở chợ. T’răctor là một khu kinh doanh dưới hình thức chợ duy nhất và rất lớn ở Volgagrad. Số quầy kinh doanh của người Việt chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích của khu chợ này. Họ hoạt động bán buôn và bán lẻ các thể loại hàng hoá, từ quần áo, giày dép, đến kính, đồng hồ, mũ, túi ... Tất cả các quầy bán hàng của người Việt đều do Công ty Volga - Việt quản lý. Công ty luôn luôn tuân thủ mọi quy định về pháp lý, làm các thủ tục giấy tờ đầy đủ cho tất cả các quầy kinh doanh tại chợ nên hầu như không có trường hợp sinh sống và làm ăn bất hợp pháp. Bà con kinh doanh ở chợ cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của luật pháp LB Nga nói chung và thành phố Volgagrad nói riêng. Họ chỉ làm công tác quản lý, thuê người dân sở tại có quốc tịch Nga đứng bán hàng. Chính bởi vậy, không lo công an kiểm tra.
![]() |
TGĐ Cty Volga - Việt Dương Hải An |
Ông Dương Hải An, Tổng Giám đốc Công ty Volga - Việt cho biết, nhìn chung bà con kinh doanh ở đây đều có thu nhập ổn định. Có tới 30% bà con thu nhập khá (khoảng 15.000 USD /năm), 40% thu nhập trung bình và chỉ có khoảng 20% thu nhập còn thấp. Số người không trụ được phải bỏ về là rất ít. Theo ông An, chính quyền ở đây rất có thiện cảm với cộng đồng người Việt Nam và Cộng đồng người Việt cũng đã làm được nhiều việc để họ tin tưởng. Chính quyền ghi nhận là hàng hoá của Cộng đồng người Việt buôn bán ở đây vừa rẻ, vừa phù hợp với tầng lớp lao động.
![]() |
Gian hàng của người Việt tại chợ T'ractor |
Cũng như ở tất cả các địa phương của LB Nga và tình hình chung của thế giới do cuộc khủng hoảng tài chính, hoạt động buôn bán của bà con ở chợ T’răctor tại Volgagrad đang chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên với nỗ lực của bà con, cộng với sự hỗ trợ của Công ty Volga - Việt dưới hình thức không tăng giá cho thuê chỗ bán hàng, giúp vốn cho những hộ kinh doanh gặp khó khăn.... tập thể lãnh đạo Công ty Volga - Việt đang cùng bà con gắng gượng để vượt qua giai đoạn khó khăn chung này.
Một mô hình hoạt động nữa của Công ty Volga - Việt, đó là sản xuất nông nghiệp. Cho đến nay, có thể khẳng định rằng, chưa có doanh nghiệp nào của người Việt ở LB Nga có được một “cơ ngơi” to đến như của Công ty Volga - Việt trong lĩnh vực sản xuất rau xanh. Một cánh đồng rộng hơn 200 ha “mỏi” cánh cò bay đã được công ty mua quyền sử dụng trong vòng 49 năm để mở ra hướng chủ động sản xuất nông nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Nga trong và ngoài thành phố Volgagrad và các loại rau quả đặc biệt theo nhu cầu của người Việt ở thủ đô Moscow. 6 năm qua, sau khi mua và đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước cho cánh đồng rộng bát ngát, Công ty Volga - Việt đã bắt tay ngay vào sản xuất với việc đưa một số cán bộ nông nghiệp người Việt sang làm công tác hướng dẫn về kỹ thuật và thuê nhân công người các nước Cộng hoà SNG trực tiếp trồng trọt, từ ươm cây con đến gieo trồng vào những thời điểm thích hợp trong năm.
![]() |
Trang trại trồng rau của Công ty |
Chúng tôi đã đi thăm cánh đồng của Công ty Volga - Việt và vô cùng ấn tượng khi đứng trước những thửa ruộng bạt ngàn bắp cải, cà chua, khoai tây…; những thửa ruộng trồng bí đao, xu hào, cà pháo, rau cải, rau muống ... Tất cả các loại cây trồng đang đua nhau phát triển tươi tốt và hứa hẹn một vụ bội thu. Công ty Volga - Việt đã bắt đầu ký hợp đồng cung cấp rau, quả cho hệ thống siêu thị Volgagrad và các tỉnh thành lân cận. Nông sản phục vụ cộng đồng người Việt tại Moscow cũng đang được tìm thị trường cung cấp ổn định. Công ty đang tính tiếp việc đầu tư xây dựng hệ thống chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch và mở hướng liên kết với các doanh nghiệp khác ở các địa phương. Đây có lẽ sẽ là một hướng đi mang lại sự ổn định cho Công ty Volga - Việt cũng như nhiều doanh nghiệp khác của người Việt ở LB Nga trong tương lai.
Làm việc đã nhiều năm với công ty Volga - Việt và ông Dương Hải An, với tư cách là Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga - Việt, ông Constantin Aldreev hết sức cảm phục và trân trọng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty nói riêng và cả cộng đồng người Việt tại Volgagrad nói chung. Ông Aldreev nhấn mạnh: “Tôi có thể nói rằng, công ty Volga Việt đã đóng góp rất to lớn vào đời sống xã hội của chúng tôi ở Volgagrad, ở các tỉnh phụ cận và cả vùng Ural nữa. Chính ngài tỉnh trưởng của chúng tôi đã ghi nhận điều đó trong các thư khen của mình”. Anh Nguyễn Hải Bình, một người đã từng lăn lộn kiếm sống tại nhiều nơi trên đất nước LB Nga để rồi cuối cùng chỉ có thể trụ lại tại đây. Anh Bình nói, có lẽ không đâu như ở Volgagrad và không đâu như ở Công ty Volga - Việt anh thấy mình thực sự được sống và làm việc một cách bình yên./.