Một người gốc Việt sắp giữ ghế Bộ trưởng ở Đức
Các báo Đức ngày 8/1 đưa tin đậm nét về việc chính khách trẻ gốc Việt Philipp Roesler, 35 tuổi, sắp nhậm chức Bộ trưởng kinh tế bang Niedersachsen, bang lớn thứ hai ở nước Đức.
Dưới những hàng tít như “Sinh ở Việt Nam, thăng tiến ở Hannover”, “Một ngôi sao trẻ của FDP (Đảng Tự do Dân chủ) trở thành bộ trưởng”, “Một sự nghiệp lên nhanh như diều bên dòng sông Leine”… các báo Đức hôm qua đưa tin đậm nét về việc chính khách trẻ gốc Việt Philipp Roesler, 35 tuổi, sắp nhậm chức bộ trưởng kinh tế bang Niedersachsen, bang lớn thứ hai ở nước Đức.
Lên nhanh như diều
Sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hòa, Roesler rời một cô nhi viện của nhà thờ ở Việt Nam lúc mới 8 tháng tuổi để sang Hamburg (Đức) khi được một đôi vợ chồng Đức nhận làm con nuôi. Trước khi nhận Roesler, cặp vợ chồng này đã có 2 cô con gái ruột. Năm Roesler lên 4 tuổi, bố mẹ người Đức của anh ly dị, anh ở lại với bố. Theo gương bố, một sĩ quan Đức chuyên nghiệp, Roesler xin vào quân y năm 1992 khi anh 19 tuổi. Sau đó anh trở thành sĩ quan quân y và tốt nghiệp đại học y khoa ở Hannover. Năm 2003 ở tuổi 30, anh làm tiếp bằng tiến sĩ.
Về mặt chính trị, năm 18 tuổi Philipp Roesler gia nhập Đảng Tự do dân chủ (FDP), đảng trước hết đại diện cho giới trí thức và doanh nhân ở Đức. Chỉ 6 năm sau chàng trai thông minh sắc sảo này đã trở thành Chủ tịch Đoàn thanh niên của FDP bang Niedersachsen và 3 năm sau ở tuổi 27 đã được bầu làm Tổng thư ký đảng FDP bang này, qua đó anh trở thành tổng thư ký đảng cấp bang trẻ nhất trong lịch sử FDP. Năm 2006 ở tuổi 33, anh tiếp tục được bầu là Chủ tịch đảng FDP bang Niedersachsen và cũng là vị chủ tịch đảng cấp bang trẻ nhất từ trước tới nay của FDP.
Giờ đây, sau khi có những bước thăng tiến rất nhanh trong bộ máy đảng, chàng trai gốc Việt này tiếp tục có một sự đột phá mới khi anh được chọn làm Bộ trưởng Kinh tế bang Niedersachsen, một trong những cột trụ của nền kinh tế Đức.
Trong tháng Hai tới, khi bác sĩ nhãn khoa Philipp Roesler nhậm chức bộ trưởng ở Hannover (thủ phủ bang Niedersachsen), thì buổi liên hoan ra mắt sẽ trùng với lễ sinh nhật thứ 36 của anh. Qua đó anh là một trong ba bộ trưởng trẻ nhất ở Đức từ trước tới nay.
Mục tiêu tiếp theo: thủ đô Berlin?
Ngoài thông minh, sắc sảo, một trong những viên gạch lát đường giúp Roesler bước vào chính trường là năng khiếu hùng biện. Năng khiếu này đã có tác dụng từ khi anh làm phát ngôn viên của trường trung học, và cũng nhờ đó mà Bộ trưởng kinh tế đương nhiệm của bang Niedersachsen là Walter Hirche đã chú ý đến anh.
Cứ với đà này, có thể một ngày không xa người ta sẽ thấy Philipp Roesler ở thủ đô Berlin của nước Đức trong những cương vị lãnh đạo cấp trung ương. Mặc dù trong lịch sử từ sau Thế chiến II cho đến nay, FPD chưa bao giờ là đảng cầm quyền chính, nhưng luôn được 2 đảng lớn là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Đảng Xã hội Dân chủ (SPD) mời hợp tác để lập liên minh cầm quyền. Vì thế đây là đảng hay được liên minh cầm quyền nhiều nhất ở Đức, tổng cộng 42 năm trong lịch sử kéo dài 59 năm qua của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong đó các chính khách FDP đã giữ tổng cộng 6 lần ghế phó thủ tướng, 2 lần ghế tổng thống, 3 lần ghế ngoại trưởng cũng như nhiều ghế bộ trưởng (chủ yếu ở lĩnh vực tư pháp và kinh tế).
Quyết định khác thường
Thế nhưng dường như Philipp Roesler không có ý định rời Hannover “lên” thủ đô để nhằm vào những chức vụ cao hơn. Cách đây không lâu, Guido Westerwelle - Chủ tịch FDP nước Đức đã mời anh về Berlin làm Tổng thư ký FDP toàn quốc, nhưng anh từ chối: Anh muốn ở lại làm những công việc ở cấp bang. Con đường thăng tiến chính trị của Roesler sẽ rất ngắn, vì anh đã tuyên bố sẽ rời chính trường vào năm… 45 tuổi, tức là chỉ trong vòng 9 năm nữa.
Quyền lực vốn là một thứ men say, bập vào thì khó buông ra. Nhưng nếu thực hiện được lời của mình thì Roesler sẽ là một ngoại lệ đáng chú ý. Làm bố của hai con gái song sinh từ vài tháng nay, anh muốn dùng thời gian sau khi rời chính trường để viết sách cho trẻ con. Ít nhất thì trong những năm tới, đảng FPD và nước Đức sẽ hồi hộp theo dõi bước tiến của một bộ trưởng kinh tế trẻ. Roesler là đại diện của một thế hệ chính khách trẻ, năng động và thông minh.
Ở Niedersachsen, hiện tại liên minh cầm quyền giữa CDU và FPD đang lãnh đạo. Lấy quyền công dân làm trọng tâm công việc, FPD dưới sự điều hành của Chủ tịch đảng Roesler đã có tiếng nói nhất định khi duyệt một loạt đạo luật ở bang hướng mạnh hơn tới người dân và nhờ vậy đã tăng được uy tín của mình.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ đưa lại một nhiệm kỳ gian lao cho tân bộ trưởng kinh tế trẻ tuổi. Còn quá sớm để nói về một “Obama của Niedersachsen”, song cũng phải ghi nhận rằng châu Âu già cỗi không dễ dàng chấp nhận các chính khách có nguồn gốc nước ngoài như nước Mỹ có lịch sử non trẻ hơn và đa sắc tộc hơn. Đó là điều càng khẳng định tài năng của vị chính khách gốc Việt trẻ trung. Không có gì lạ khi Roesler tìm thấy “thần tượng” của mình trong Charlie Brown – một nhân vật hoạt hình nổi tiếng vì lòng quyết tâm và quả cảm, nhiều thất bại nhưng không bao giờ bỏ cuộc./.