Nâng vị thế phong trào phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu lên một tầm mức mới

VOV.VN - Trung tuần tháng 1, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (Vietnam Women Forum in Europe) được công nhận là thành viên chính thức của Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu.

Đây là một thành công đối với phong trào phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, không những hội nhập tốt mà vị thế đã được nâng lên một tầm cao mới, được các tổ chức quốc tế ghi nhận; là thành quả đáng ghi nhận trong công cuộc ngoại giao nhân dân của những người phụ nữ Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Những nỗ lực gắn kết nhiều ý nghĩa

Được thành lập cách đây chưa lâu, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã có nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên sự kết nối của phụ nữ người Việt tại các nước trong khu vực cũng như hướng về quê nhà.

Ngày 26/1, đoàn đại diện của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu tham gia chương trình tặng quà Tết cho các mẹ anh hùng, mẹ liệt sĩ và các gia đình nghèo tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trong những ngày giáp Tết. Dịp này, Diễn đàn đã trao 12 suất quà và một nhà tình thương cho hộ nghèo tại đây.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: "Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam ở Châu Âu đã phát huy tốt đẹp tinh thần cộng đồng, kết nối với nhau để hướng về quê hương, hướng về Tổ quốc. Trong thời gian vừa qua, mạng lưới của Diễn đàn cũng đã hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong chương trình Trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Và gần đây nhất là Tết vì người nghèo và Tết Nhân ái tổ chức ở Lạng Sơn, với sự đóng góp của các chị em ở 21 nước. Ngôi nhà Chữ thập đỏ từ sự đóng góp của các chị em, và những món quà nghĩa tình trao tận tay các gia đình thương binh liệt sĩ bằng sự hỗ trợ của các chị em, cho thấy sức lan tỏa, sức ảnh hưởng của mạng lưới Diễn đàn. Điều đó cũng cho chúng ta sự tin tưởng là các chị em gắn kết với nhau cùng mục tiêu chung là hướng về Tổ quốc.”

Trước đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao biểu trưng Chương trình Mẹ đỡ đầu cho Tiến sĩ kinh tế Phan Bích Thiện - Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, cũng như ghi nhận những đóng góp của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trong việc phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu". Thông qua Diễn đàn, 34 chị đã nhận đỡ đầu 56 trẻ mồ côi, cùng chung tay với các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong việc hỗ trợ các trẻ em mồ côi vì COVID-19 và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Phan Bích Thiện, chia sẻ: năm 2023 là một năm đánh dấu nhiều dấu ấn của phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Các thành viên Diễn đàn tại các nước tổ chức nhiều hoạt động kết nối cùng nhau trong nhiều sự kiện ở Pháp, Đức, Hà Lan, CH Séc…, tạo được mạng lưới kiên kết giữa các chị em người Việt tại Châu Âu rất hiệu quả: " Ví dụ như tháng 8/2023 đã tổ chức cho các thành viên của Diễn đàn thăm Nhà Quốc hội Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử của cơ quan lập pháp của Việt Nam. Trong dịp Trung thu, Diễn đàn  đã khởi xướng và tặng quà cho 50 cháu trẻ mồ côi tại tỉnh Nghệ An, ủng hộ chương trình Trung thu yêu thương của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, và được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận tấm lòng vàng."

Bà Phan Bích Thiện cho biết: trong định hướng hoạt động được Ban điều hành nhất trí thông qua, thời gian tới, Diễn đàn sẽ tổ chức cuộc thi viết văn, thơ, truyện ngắn về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam xa xứ bằng tiếng Việt. Cuộc thi không chỉ nêu cao truyền thống của của phụ nữ Việt mà còn khuyến khích kiều bào giữ gìn và phát huy tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: "Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra trong năm 2024. Ban điều hành Diễn đàn đã làm việc với một số nhà văn nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam và NXB Hội nhà văn, để xin ý kiến về chuyên môn, cũng như dự định tổng hợp những tác phẩm xuất sắc nhất đưa vào tuyển tập của cuộc thi, để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam sống ở nước ngoài."

Sức mạnh tinh thần từ buổi họp mặt đầu tiên

Sau nửa năm thành lập, hiện nay Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã chính thức có ban điều hành gồm 25 người đại diện cho phụ nữ Việt Nam thuộc 13 nước ở châu Âu.

Bà Hoàng Thúy Nga, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại CH Séc, vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Diễn đàn, nhớ lại lúc đầu tham gia Diễn đàn: "Lúc đầu chúng tôi được thông báo Diễn đàn được tổ chức ngày 3/6/2023, tại Thủ đô Budapest Hungary, cũng chỉ nghĩ rằng chị em đến để giao lưu với nhau thôi.

Nhưng khi đến mới thấy nội dung của Diễn đàn thực sự hấp dẫn, thực sự đổi mới. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực phong trào phụ nữ cũng hơn chục năm, nhưng thực sự để thấy nội dung trí tuệ và sự kết nối mạnh mẽ thì ở Diễn đàn phát huy được.

Ấn tượng nhất là 18 tham luận của Diễn đàn lần thứ nhất, chị em ở tất cả các nước tụ hội về đều lắng nghe từng câu từng chữ. Hai nữa, là không khí buổi Diễn đàn hôm ấy, khi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam kêu gọi chương trình Mẹ đỡ đầu để các chị em phát tâm nuôi trẻ mồ côi, nói đến các cháu mồ côi là tất cả cánh tay của các chị đều giơ lên. Có những chị gọi ngay về cho chồng, hỏi ý kiến chương trình như thế, nên làm thế nào, ông chồng nói: Em mang đi bao nhiêu tiền thì ủng hộ hết. Tôi cảm thấy năng lượng của Diễn đàn cực kỳ lớn, phải đi từ trái tim đến trái tim thì mọi người mới phát tâm như vậy.

Tại Diễn đàn, cũng những người bạn sống ở Châu Âu hàng chục năm không gặp nhau, nhưng Diễn đàn như một cầu nối để gặp lại. Ấn tượng để lại của Diễn đàn, tuy lần đầu tiên tổ chức tại Châu Âu, nhưng chị em cảm thấy sẵn lòng để kết nối, đến với nhau, trao gửi cho nhau những tình cảm quý giá nhất."

Bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Đức, Phó chủ tịch Diễn đàn chia sẻ: “Diễn đàn là một tổ chức mở. Chị em phụ nữ ở Châu Âu không phân biệt thành phần, tuổi tác vv…ai cũng có thể tham gia. Lần đầu tiên Diễn đàn tổ chức ở nhà Quốc hội Budapest, tôi có mặt ở đấy và thấy tập hợp được rất đông đảo chị em. Mọi người đến mục đích để làm quen, tìm hiểu nhau và muốn tham gia với những chủ đề hay. Chủ đề của buổi đó là Phụ nữ thời đại 4.0 hội nhập và phát triển, một chủ đề ai cũng quan tâm."

Bà Trịnh Thị Mùi khẳng định, Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đối với bản thân bà và chị em phụ nữ Việt tại CHLB Đức có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng vì chính là tiền đề để tiến tới thành lập Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức. "Nước Đức đã thống nhất 33 năm, mà chưa thể thành lập một liên hiệp phụ nữ Việt Nam toàn đất nước, vì CHLB Đức rộng lớn, 16 bang, bang này cách bang kia cả ngàn cây số, quan điểm của từng vùng cũng có khác nhau. Vì thế có rất nhiều người tâm huyết đã cố gắng qua nhiều năm mà chưa thực hiện được mong muốn này. Nhưng khi có Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, nhiều chị em ở các vùng miền của CHLB Đức tập hợp ở đây, và vì thế có cơ hội quen biết, có mối liên hệ với nhau. Và rất vui mừng là sau Diễn đàn chúng tôi đã thành lập được Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Đức, quy tụ được tất cả các chị em có gương mặt tâm huyết."

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn khẳng định: Tiêu chí của Diễn đàn không phải là một tổ chức bao trùm lên các tổ chức khác, mà là một mạng lưới kết nối các chị em phụ nữ ở Châu Âu, dù là tổ chức hay cá nhân không phụ thuộc tổ chức nào, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội.

Bà Phan Bích Thiện cũng khẳng định, trong tương lai, để phục vụ cho tiêu chí kết nối này, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu sẽ tiếp tục có những hoạt động phong trào để cho các chị em không phụ thuộc  lứa tuổi, thành phần đều có thể tham gia.

Ngoài ra, cũng có những hoạt động chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như tổ chức hội thảo về vấn đề phụ nữ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, về giữ gìn hạnh phúc gia đình nơi xa xứ, giữ gìn hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân đa văn hóa…

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu nói chung sẽ có nhiều hoạt động đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức trong nước, là cầu nối cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay phát huy bản sắc văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Lễ Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Lễ Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Tối nay 27/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023. Đây là giải thưởng thường niên, nhằm ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tới dự.

Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Lễ Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Lễ Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Tối nay 27/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023. Đây là giải thưởng thường niên, nhằm ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tới dự.

Hai Phu nhân Tổng Bí thư Việt Nam, Trung Quốc thăm Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
Hai Phu nhân Tổng Bí thư Việt Nam, Trung Quốc thăm Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Chiều 12/12/2023, tại Hà Nội, bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hai Phu nhân Tổng Bí thư Việt Nam, Trung Quốc thăm Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Hai Phu nhân Tổng Bí thư Việt Nam, Trung Quốc thăm Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Chiều 12/12/2023, tại Hà Nội, bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ca dao về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống gia đình
Ca dao về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống gia đình

VOV.VN - Theo khảo sát trong kho tàng ca dao người Việt ta có hơn 4.500 bài ca than thân thì có tới 2/3 trong số đó phản ánh thân phận phụ nữ. Và người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi đã có gia đình, tiếng nói than thân càng trở nên não nề.

Ca dao về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống gia đình

Ca dao về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống gia đình

VOV.VN - Theo khảo sát trong kho tàng ca dao người Việt ta có hơn 4.500 bài ca than thân thì có tới 2/3 trong số đó phản ánh thân phận phụ nữ. Và người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi đã có gia đình, tiếng nói than thân càng trở nên não nề.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào
Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

VOV.VN - Tối 20/10, Hội người Việt Nam thủ đô Viên Chăn (Vientiane), Lào đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại cùng đông đảo phụ nữ là Việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

VOV.VN - Tối 20/10, Hội người Việt Nam thủ đô Viên Chăn (Vientiane), Lào đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại cùng đông đảo phụ nữ là Việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane.