Người lao động Việt Nam ở Macau sum vầy đón Tết cổ truyền

VOV.VN -Người trang trí mâm ngũ quả, bày bánh trái, cắm hoa, người gói bánh chưng, bánh tét. Không khí vui vẻ, ấm áp khiến gương mặt ai cũng rạng rỡ...

Trước Tết Nguyên đán Bính Thân 10 ngày, không khí trên đường phố và cuộc sống của người dân Macau (Trung Quốc) không mấy thay đổi so với ngày thường. Tuy nhiên, trong một căn phòng nhỏ nằm trên tầng 4 của tòa nhà Trung tâm công nghiệp Bảo Phong, nhiều chị em lao động Việt Nam đang chộn rộn chuẩn bị đón Tết. Người trang trí mâm ngũ quả, bày bánh trái, cắm hoa, người gói bánh chưng, bánh tét. Họ là những thành viên của Hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau.

Sắp xếp mâm ngũ quả và bánh chưng, bánh nếp

Không khí vui vẻ, ấm áp khiến gương mặt ai cũng rạng rỡ và tạm quên đi cảm giác đang ở nơi đất khách quê người. Ngày thường, họ làm nhiều việc khác nhau, chủ yếu là người giúp việc, bán hàng, lao động lặt vặt…, nhưng biết hôm nay có đoàn nhà báo đến chụp ảnh, phỏng vấn, các chị em đều mặc bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm rực rỡ nhất như đi biểu diễn văn nghệ vậy. Nhưng đằng sau những gương mặt rạng rỡ ấy, không thể đếm hết những khó khăn vất vả, thiệt thòi và cả tủi hờn, thui thủi một mình khi xa chồng con của các chị khi bươn chải mưu sinh nơi xứ người.

Chị Trần Thị Thu (bên phải) và bà Giám đốc Phật đường - nơi tổ chức buổi đón Tết của Hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau
“Nơi các anh chị phóng viên đang đứng là nơi thờ tự Phật của một người là giám đốc Phật đường này. Bà là người Macau. Chúng tôi mượn nhờ nơi đây để tổ chức gói bánh chưng, bánh nếp, làm mâm ngũ quả ngày Tết để chị em quây quần tụ hội ngày hôm nay. Biết các anh chị sang làm phóng sự về Tết Nguyên đán, mấy ngày nay chị em chúng tôi họp nhau lên kế hoạch chuẩn bị. Mọi người háo hức mong chờ lắm” – chị Trần Thị Thu, Hội trưởng Hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau giới thiệu.

Bà Vũ Chi Mai, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Đặc khu hành chính Hongkong-Macau đi cùng đoàn chúng tôi cũng xắn tay áo gói bánh cùng mọi người. Không khí vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên cùng tiếng chuyện trò, hỏi thăm ríu rít như những người thân trong gia đình. Đối với các chị em của Hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau, bà Vũ Chi Mai vừa là người đại diện của Tổng lãnh sự quán, nhưng cũng gắn bó thân thiết như người nhà.

Bà Vũ Chi Mai (ngoài cùng bên phải) tham gia gói bánh cùng mọi người
Bà Vũ Chi Mai cho biết: “Cộng đồng người Việt mình ở Macau đa số là chị em phụ nữ. Khi sang đây, có người có điều kiện về quê ăn Tết, nhưng có những người thì không được như thế. Chính vì vậy, Tổng lãnh sự quán Việt Nam hỗ trợ tổ chức Tết cho bà con ở đây có được không khí như ở gia đình, quê hương. Tuần trước, một đoàn văn nghệ ở trong nước đã được chúng tôi đưa đến đây để biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bà con. Còn hôm nay, chúng tôi cũng tổ chức cho chị em gói bánh chưng, bánh nếp để phát cho những người không có điều kiện về quê ăn Tết mà phải đón Tết ở Macau”.

Vừa thoăn thoắt trải lá, xúc gạo, rải đỗ và thịt làm nhân bánh rồi gói ghém, vặn lạt, chị Hoàng Thị Loan vừa hướng dẫn cho các chị em khác cùng làm theo. Ở Macau không có lá dong và lạt, các chị thường phải nhờ người mang từ Việt Nam hoặc qua Trung Quốc mua. Chị Hoàng Thị Loan chia sẻ: “Tôi ở đây được 10 năm rồi, thấy các bạn về quê đón Tết cũng thấy buồn một chút nhưng chị em tổ chức gói bánh đón Tết như thế này thì nỗi buồn cũng vơi đi. Cũng cảm thấy gần gũi và vui như mình đang ở quê nhà vậy”.

Phóng viên VOV trao đổi với chị Hoàng Thị Loan
Không chỉ gói bánh chưng, làm những món ăn truyền thống để thưởng thức hương vị Tết quê hương nơi xa xứ, chị Hoàng Thị Loan cho biết các chị còn chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong buổi lễ Tết cộng đồng gặp mặt cuối năm do Tổng lãnh sự quán tổ chức.

Mười hai năm đi lao động ở nước ngoài là bằng ấy năm chị Trần Thị Thủy - quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, không có điều kiện về ăn Tết cùng gia đình. Càng gần đến Tết thì nỗi nhớ người thân, nhớ quê hương càng da diết hơn. Chị tâm sự: “Xa quê, đến ngày Tết cứ rưng rưng vì không được gần con cái và gia đình. Có những lúc rất muốn về thăm nhà nhưng điều kiện không về được nên đành phải nhẫn nại. Tôi thấy Tết cổ truyền của Việt Nam mình được ở bên cạnh gia đình sum họp thì vui lắm, so với Tết của các nước khác thì vui hơn”.

Chị Trần Thị Thủy

Tham gia gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết cùng chị em, chị Thủy như tìm lại được cảm giác náo nức đón Tết trước đây nơi quê nhà. Chị cho biết khi gói xong bánh chưng, ai có điều kiện thì ở lại cùng nhau luộc bánh, trò chuyện vui vẻ. Chị cũng như những chị em khác khi đến đây tham gia gói bánh chưng, được hưởng mùi vị ngày Tết nên ai nấy đều rất xúc động, thấy đỡ nhớ gia đình, quê hương.

Phóng viên VOV trao đổi với chị Nguyễn Thị Tách

Còn chị Nguyễn Thị Tách thì khoe với chúng tôi bộ áo dài màu đỏ thắm thêu hoa sen mà chị đặt may và nhờ người mang từ Việt Nam sang để diện trong ngày Tết: “Mỗi khi Hội của chúng tôi tổ chức hay đi tham quan ở đâu là chị em mặc áo dài Việt Nam để thể hiện mình là người Việt Nam, đi đâu người dân đều trầm trồ khen ngợi, muốn chụp ảnh chung làm kỷ niệm nên chúng tôi rất tự hào”.

Bánh chưng và bánh nếp sau khi được các chị kỳ công làm
Năm mới sắp đến là thêm một năm chị em lao động người Việt Nam tại Macau sống xa gia đình, quê hương. Nhưng mùa xuân mới cũng mang đến cho các chị những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình, người thân. Mọi người đều tự nhủ cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

Chúc các chị đón một năm mới, một Tết Nguyên đán đầm ấm và nhiều niềm vui khi xa quê hương. Các chị cứ rạng rỡ và tươi trẻ như sắc thắm của đào xuân mà chúng tôi được nhìn thấy ở đó nhé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết cộng đồng của kiều bào Việt tại Vancouver (Canada)
Tết cộng đồng của kiều bào Việt tại Vancouver (Canada)

VOV.VN - Bà Terasa Wat, Bộ trưởng Thương mại quốc tế, đại diện cho Lãnh đạo bang British Columbia (Canada) đã phát biểu chúc Tết cộng đồng người Việt.

Tết cộng đồng của kiều bào Việt tại Vancouver (Canada)

Tết cộng đồng của kiều bào Việt tại Vancouver (Canada)

VOV.VN - Bà Terasa Wat, Bộ trưởng Thương mại quốc tế, đại diện cho Lãnh đạo bang British Columbia (Canada) đã phát biểu chúc Tết cộng đồng người Việt.

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau
Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ “cây nhà, lá vườn” do chính đồng bào Việt Nam tại Hongkong-Macau thực hiện

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ “cây nhà, lá vườn” do chính đồng bào Việt Nam tại Hongkong-Macau thực hiện

Người Việt tại Thái Lan cùng gói bánh chưng đón Tết
Người Việt tại Thái Lan cùng gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN -Trong những ngày áp Tết, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan lại hội tụ cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Người Việt tại Thái Lan cùng gói bánh chưng đón Tết

Người Việt tại Thái Lan cùng gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN -Trong những ngày áp Tết, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan lại hội tụ cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau
Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra tối 31/1/2016 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đặc khu hành chính Hongkong-Macau (Trung Quốc) tổ chức. 

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra tối 31/1/2016 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đặc khu hành chính Hongkong-Macau (Trung Quốc) tổ chức. 

Tết cộng đồng người Việt ở Na Uy
Tết cộng đồng người Việt ở Na Uy

VOV.VN - Nhân dịp Tết âm 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức đón Tết với cộng đồng người Việt tại Oslo vào ngày 30/1/2016.

Tết cộng đồng người Việt ở Na Uy

Tết cộng đồng người Việt ở Na Uy

VOV.VN - Nhân dịp Tết âm 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức đón Tết với cộng đồng người Việt tại Oslo vào ngày 30/1/2016.