Người Việt ở Australia và Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bà con Việt kiều tại nước ngoài đều phấn khởi trước sự hòa nhập và phát triển vững mạnh của Việt Nam ngày nay.  

Ngày 29/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Australia) tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 67 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng nhấn mạnh, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam giờ đây đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, với một hệ thống chính trị ổn định và vững mạnh, đồng thời là một thành viên có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kế hoạch và Cơ sở hạ tầng tiểu bang New South Wales, nghị sỹ Brad Hazzard, đã chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh. Ông Brad Hazzard đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Niu Xao Uên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại xứ sở chuột túi.

** Cùng ngày, Hội người Campuchia gốc Việt Nam đô thành Phnom Penh cũng đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại trụ sở Tổng hội Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam đô thành Pnom Penh, ông Huỳnh Minh Phú nêu bật ý nghĩa trọng đại ngày lễ kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Ông Huỳnh Minh Phú thay mặt bà con người Campuchia gốc Việt Nam đô thành Pnom Penh bày tỏ lòng tự hào, phấn khởi trước sự hòa nhập và phát triển vững mạnh của đất nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, xây dựng đất nước của Đảng và chính phủ Việt Nam. Bà con người Campuchia gốc Việt Nam ý thức cần phải có trách nhiệm đoàn kết, vun đắp đoàn kết hơn nữa góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam- Campuchia.

Thay mặt Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Vương quốc Campuchia, Tham tán Nguyễn Văn Sỹ đến từ Tổ công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của bà con trong quá trình kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Cũng trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Hoàng cung Kong Sam Ol thay mặt Quốc vương Norodom Sihamoni, Cựu hoàng Sihanouk và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam đến Đại sứ quán nước ta tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên