Người Việt ở Czech giữ nét văn hóa truyền thống
Hiện ở CH Czech có khoảng trên 60.000 người Việt. Bà con đoàn kết, chăm chỉ làm ăn và được nước sở tại đánh giá cao
Chiều 30/8 theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Praha, đoàn Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm- Phó Chủ tịch HĐTS- Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng đoàn Hoằng Pháp trung ương đến thăm Đại sứ Quán Việt Nam tại CH Czech.
Tại đây, ông Đỗ Xuân Đông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Czech đã thông báo với đoàn những nét khái quát về đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Czech nói chung, sinh hoạt tôn giáo của Phật tử nói riêng.
Ông cũng cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam ở đây là công tác cộng đồng. Người Việt ở Czech là một cộng đồng mạnh, thuần khiết. Tuy cuộc sống mưu sinh nơi xứ người còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng bà con luôn hướng lòng mình về với cội rễ của dân tộc thông qua những hoạt động văn hóa, xã hội và hoạt động tâm linh nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ở một nơi xa Tổ quốc.
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm tặng quà cho Đại sứ quán VN tại Czech |
Đại sứ cũng mong muốn qua Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm là Đại biểu Quốc Hội khóa 13 và là thành viên của Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội đề đạt kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan ban nghành ở trong nước tạo điều kiện hỗ trợ cả về nhân lực, vật lực trong việc giáo dục tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Bởi có giữ gìn được tiếng Việt cho tuổi trẻ Việt Nam ở xa Tổ quốc là rất cần thiết khi cuộc sống ở xa xứ có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong môi trường mà ngôn ngữ khác biệt. Vì thế, để giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ ở nước ngoài nói chung, ở Czech nói riêng thì việc giáo dục tiếng Việt đang đặt ra những thách thức không nhỏ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị, bản lĩnh của người Việt ở nước ngoài.
Tại buổi gặp gỡ Đại sứ Quán Việt Nam tại Czech, Thượng tọa thích Bảo Nghiêm - Phó CT HĐTS- Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo với Đại sứ về hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, chuyến Hoằng Pháp Đông Âu nói riêng. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đại đức Thích Trí Chơn trong việc mang ánh sáng Phật Pháp đến với cộng đồng người Việt Nam ở Czech, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong đời sống sinh hoạt, thông qua hoạt động tâm linh gắn với việc giáo dục truyền thống của người Việt ở nước sở tại.
Trước đó, Đoàn Hoằng Pháp Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dự Lễ Vu Lan ấm áp tình người với bà con người Việt tại Usti Nad Labem và đại lễ Vu Lan tại Trung tâm thương mai Sapa. Đại lễ Vu Lan đã thu hút hàng trăm Phật tử không chỉ ở Thủ đô Praha mà còn rất nhiều người Việt ở các thành phố khác trên toàn nước Czech và nhiều nước lần cận như; Đức, Hungary, Slovakia, BaLan tham dự. Ông Nguyễn Chí Cường đến từ CHLB Đức cho biết: “Cộng hòa Czech là nơi tập trung đông người Việt sinh sống. Hầu hết các ngày đại lễ của dân tộc đều được cộng đồng người Việt ở đây tổ chức rất chu đáo. Đại lễ Vu lan không chỉ có ý nghĩa về mặt Phật giáo rất lớn mà ỹ nghĩa về truyền thống dân tộc cũng rất trọng đại. Chúng tôi thiết tha và chờ đón ngày lễ để tham dự. Người Việt ở xa Tổ quốc, vì cuộc sống mưu sinh rất vất vả nhưng qua những ngày lễ của dân tộc thì thấy nổi lên một điều người Việt sống xa quê hương nhưng luôn hướng về dân tộc, giữ lại nét đẹp văn hóa truyền thống của ông bà cha mẹ.Qua đó giáo dục thế hệ thứ 2, thứ 3 sống tại nước ngoài giữu vững truyền thống văn hóa dân tộc”.
Đoàn Hoằng Pháp cũng đã tham dự Trại hè Về nguồn của thanh thiếu niên Việt Nam trên toàn CH Czech. Gần 60 trại sinh tuổi từ 14 đến 20 đã tham dự trại hè Về nguồn với nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về nguồn cội. Tại trại hè, Các Chư Tăng Đức Tôn trong đoàn không chỉ giảng giải cho các em về ý nghĩa to lớn của Lê Vu Lan báo hiếu - mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt mà còn giải đáp nhiều thắc mắc của các em về cội rễ dân tộc, về lịch sử, truyền thống và cả về ngữ nghĩa trong tiếng Việt mà các em con chưa biết. Buổi gặp gỡ thực sự mang lại một không khí ấm áp mang đến cho các em nhiều điều mới mẻ và thú vị, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong lòng tuổi trẻ xa Tổ quốc. Em Trịnh Quỳnh Mai bộc bạch: “Trại hè về nguồn thực sự có ý nghĩa với tuổi trẻ chúng em vì, bình thường đi học, ít có sự giao tiếp và hầu như mọi người không biết nhau vì ở nhiều vùng khác nhau trên toàn nước czech. Trại hè là dịp để tuổi trẻ người Việt gặp gỡ giao lưu, làm quen với nhau, được nói tiếng Việt. Đặc biệt tại hè lần này có các quý thày đến nói chuyện giao lưu đã giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống của người Việt Nam, về đạo hiếu làm người ở đời và cũng giải thích nhiều ngữ nghĩa trong tiếng Việt mà chúng em còn chưa hiểu rõ’.