Người Việt tại Campuchia kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 ​

VOV.VN -Các đại biểu, các em học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam hòa vang ca khúc ca ngợi Đảng, đất nước và chiến thắng 30/4 lịch sử.

Tối nay 27/4, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer – Việt tại Campuchia đã tổ chức buổi gặp mặt bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom Penh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có các cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, và đông đảo bà con Việt kiều, những người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam chi nhánh Phnom-Penh đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước – niềm tự hào không chỉ của người Việt mà còn của cả các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất trên toàn thế giới.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia đã thay mặt cho cộng đồng bà con người Campuchia gốc Việt khẳng định sự tin tưởng, biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ở trong nước luôn hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho bà con tại Campuchia.

Tất cả bà con Việt kiều nơi đây luôn hướng về Tổ quốc, vui mừng, tự hào trước sự ổn định, đổi mới của đất nước và mong muốn được tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương, nêu cao hình ảnh Việt Nam tại đất nước chùa Tháp.

Các đại biểu, các em học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam hòa vang ca khúc ca ngợi Đảng, đất nước và chiến thắng 30/4 lịch sử.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các em học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã cùng hòa vang các ca khúc ca ngợi Đảng, đất nước và chiến thắng 30/4 lịch sử.  Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã khép lại trong không khí vui tươi, trang trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Lê Đức Anh trong ký ức chuyên gia quân sự tại Campuchia
Đại tướng Lê Đức Anh trong ký ức chuyên gia quân sự tại Campuchia

VOV.VN - Theo Đại tá Hoàng Thương, Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng "điềm tĩnh, rất quý mến và thương yêu anh em".

Đại tướng Lê Đức Anh trong ký ức chuyên gia quân sự tại Campuchia

Đại tướng Lê Đức Anh trong ký ức chuyên gia quân sự tại Campuchia

VOV.VN - Theo Đại tá Hoàng Thương, Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng "điềm tĩnh, rất quý mến và thương yêu anh em".

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.