Người Việt tại Nhật Bản hướng về Đại hội Đảng

Cũng như tất cả người Việt Nam đang sống ở trong nước và nước ngoài, những người Việt Nam tại Nhật Bản đều đặt niềm tin vào Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bạn Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, các bạn trẻ đang học tập tại Nhật Bản luôn quan tâm đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Trong đó, Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Ngọc Tú mong rằng, Đại hội lần này sẽ bầu ra những người lãnh đạo ưu tú, góp phần đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường phát triển kinh tế.

Cùng chung suy nghĩ với Tú, Bùi Mạnh Hà, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Nagoya cho biết, mặc dù khối lượng học tập tại Nhật Bản khá nặng nhưng các bạn lưu học sinh vẫn thường xuyên theo dõi tin tức của Việt Nam. Bạn Hà lấy làm tự hào khi nhiều bạn bè quốc tế học cùng trường ngưỡng mộ Việt Nam vì những thành tựu trong phát triển kinh tế.

Bùi Mạnh Hà Hà nói: “Tôi nghĩ rằng, Đại hội Đảng lần thứ XI có vai trò hết sức quan trọng khi Việt Nam đang nhận được sự chú ý của tất cả các quốc gia trên thế giới bởi Việt Nam có nền kinh tế phát triển rất năng động. Tôi nghĩ, Đại hội Đảng lần này cũng như bộ máy lãnh đạo của Nhà nước sẽ đưa ra được những đường lối chính xác hợp lý cho công cuộc cải tổ kinh tế của Việt Nam”.

Bùi Mạnh Hà cũng cho biết, sau khi học xong thạc sĩ tại Nhật Bản sẽ trở về Việt Nam công tác bởi bạn muốn sử dụng những kiến thức học được tại nước ngoài đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Dương Tuấn Anh, người đã có 7 năm làm việc tại Nhật Bản cho biết, các tin tức liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XI luôn là những thông tin được anh quan tâm nhất.

Dương Tuấn Anh nói: “Không chỉ tôi mà nhiều người Việt Nam tại Nhật Bản đều quan tâm đến Đại hội Đảng lần thứ XI. Việt Nam đang trong quá trình phát triển nhanh chóng nhưng để đạt thêm bước phát triển mới rất cần các chính sách mang tính đột phá. Vì vậy, Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trước mắt nhưng tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường phát triển của mình”.

Anh Dương Tuấn Anh cũng cho biết sẽ quay về Việt Nam công tác bởi anh tin rằng có rất nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Anh Đặng Thế Dũng, chủ một doanh nghiệp nhỏ tại tỉnh Saitama Nhật Bản cũng cho rằng, cơ hội kinh doanh tại Việt Nam hiện nay rất sáng sủa. Sau 17 năm sống tại Nhật Bản, anh Dũng đã quyết định sẽ đầu tư về Việt Nam. Theo anh Dũng, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước đã biến Việt Nam trở thành một môi trường đầu tư hấp dẫn. Anh Dũng hy vọng, Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ là dấu mốc cho sự phát triển hơn nữa của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên