Nhật yêu cầu bắt buộc xét nghiệm lao người Việt xin thị thực dài hạn

VOV.VN - Lo ngại bệnh lao, Nhật Bản vừa yêu cầu tiến hành xét nghiệm bắt buộc bệnh này đối với lao động nước ngoài, gồm người Việt Nam.

Trước tình hình người mắc bệnh lao là người nước ngoài tại Nhật Bản tăng, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã có yêu cầu xét nghiệm bệnh lao đối với lao động người nước ngoài trước khi đến Nhật Bản, theo NHK.

Lao động Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Vietjob.

Theo yêu cầu mới về cấp thị thực của chính phủ Nhật Bản, những người từ 6 nước châu Á, trong đó có Việt Nam, muốn xin thị thực dài hạn phải xét nghiệm lao trước khi tới Nhật.

Yêu cầu mới về thị thực được áp dụng với những người đến từ Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Nepal, Indonesia và Myanmar và muốn ở lại Nhật Bản hơn 90 ngày.

Người nộp đơn xin thị thực phải xét nghiệm lao tại các cơ sở được chỉ định. Họ sẽ chỉ được cấp thị thực khi chứng minh được rằng không có triệu chứng bệnh hoặc đã chữa khỏi bệnh.

Bộ Y tế Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu mới này sau khi đạt được thỏa thuận với 6 nước trên. Cả 6 nước đều có tỷ lệ người nhiễm lao cao.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, trong khi số bệnh nhân lao người Nhật đang giảm, ngày càng nhiều người nước ngoài mắc bệnh này. Năm 2016, số người nước ngoài mắc bệnh lao cao kỷ lục là 1.338 trường hợp. Theo Bộ Y tế, nhiều người đến Nhật mà không biết mình đã mắc bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chuẩn bị phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh
Nhật Bản chuẩn bị phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

VOV.VN - Các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản đang khẩn trương tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa xử vụ bé Linh bị sát hại ở nước này.

Nhật Bản chuẩn bị phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

Nhật Bản chuẩn bị phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

VOV.VN - Các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản đang khẩn trương tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa xử vụ bé Linh bị sát hại ở nước này.

Gần 2 triệu người chết vì bệnh lao mỗi năm
Gần 2 triệu người chết vì bệnh lao mỗi năm

Trong đó có 400.000 phụ nữ và đa số là những bà mẹ trẻ.

Gần 2 triệu người chết vì bệnh lao mỗi năm

Gần 2 triệu người chết vì bệnh lao mỗi năm

Trong đó có 400.000 phụ nữ và đa số là những bà mẹ trẻ.

Thái Lan mở dịch vụ đăng ký lao động nhập cư ở các tỉnh
Thái Lan mở dịch vụ đăng ký lao động nhập cư ở các tỉnh

VOV.VN - Dịch vụ đăng ký cho lao động nhập cư ở các tỉnh nhằm thúc đẩy nhanh công tác hợp thức hóa cho lao động người nước ngoài.

Thái Lan mở dịch vụ đăng ký lao động nhập cư ở các tỉnh

Thái Lan mở dịch vụ đăng ký lao động nhập cư ở các tỉnh

VOV.VN - Dịch vụ đăng ký cho lao động nhập cư ở các tỉnh nhằm thúc đẩy nhanh công tác hợp thức hóa cho lao động người nước ngoài.

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên
Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait
Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

VOV.VN - Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

VOV.VN - Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.