Nữ Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại CHLB Đức

Tân đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trình quốc thư lên Tổng thống Đức Joachim Gauck chiều 11/7 tại Berlin.

Nghi lễ diễn ra tại Lâu đài Bellevue ở thủ đô Berlin.

Sau phần nghi lễ, Tổng thống Joachim Gauck đã tiếp chuyện với bà đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hai bên đều bày tỏ quan tâm tới việc đẩy mạnh những việc làm cụ thể trong kế hoạch hành động chiến lược đi kèm Tuyên bố chung Hà Nội về đối tác chiến lược vì tương lai trên các mặt hợp tác chính trị, thương mại và đầu tư, tư pháp và pháp luật, phát triển bảo vệ môi trường, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội... Tổng thống Joachim Gauck đặc biệt quan tâm tới dự án Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Đức là chăm chỉ, đáng tin cậy và hội nhập tốt vào xã hội Đức.

Lễ trình quốc thư đã diễn ra với một đoàn xe mô tô hộ tống đại sứ tới Dinh tổng thống và đội quân danh sự bồng súng đứng chào. Sau khi ký Sổ vàng là trình quốc thư và được tổng thống tiếp đón. Trước khi đại sứ ra về, đoàn quân nhạc cử hành lễ chào mừng cùng đội quân danh dự lại bồng súng chào trong khi quốc kỳ Việt Nam được kéo lên...

Nữ Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh trình quốc thư lên Tổng thống Đức. Nguồn:nguoiviet.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh là nữ đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại CHLB Đức và là một trong những đại sứ thông thạo tiếng Đức. Bà đã tốt nghiệp đại học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học tại Berlin.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh nhận nhiệm vụ thay người tiền nhiệm của bà là Tiến sĩ Đỗ Hòa Bình hết nhiệm kỳ công tác tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên