Nữ doanh nhân gốc Việt tạo nên cách mạng internet ở Myanmar

VOV.VN - Đó là Rita Nguyễn, cô gái Canada gốc Việt, người vừa được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách 12 nữ doanh nhân đáng chú ý nhất châu Á.

Năm nay 37 tuổi, Rita Nguyễn là đồng sáng lập và làm Giám đốc điều hành (CEO) của Squar - mạng xã hội bằng tiếng Myanmar đầu tiên dành cho giới trẻ ở quốc gia 65 triệu dân vừa bắt đầu mở cửa. Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Bến Tre, Rita Nguyễn đến Canada từ khi còn nhỏ.

Nữ doanh nhân Rirta Nguyễn

Một cô gái có cá tính mạnh mẽ

Ký ức về tuổi thơ còn đọng lại trong cô gái này là xứ Vancouver lạnh lẽo và cha mẹ cô làm việc cật lực để lo cho gia đình 5 người con. Trong tâm trí Rita, bố cô là một người cha tuyệt vời khi đã truyền lửa cho cô và các em niềm nhiệt huyết với công việc và nỗ lực vì những gì mình đam mê. 

Thừa hưởng tính cách và sự mạnh mẽ của bố, Rita ưa mạo hiểm và khám phá. Chính vì thế, đang học ngành di truyền tại Đại học British Columbia ở Vancouver, Rita chuyển sang ngành xã hội học vì thấy không hợp với triển vọng trở thành một bác sĩ như cha mẹ mong muốn. Rồi bất ngờ sau khi ra trường, cô đi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).

Làm việc 5 năm từ Vancouver cho Công ty Phát triển trò chơi điện tử Electronic Arts (EA) ở Mỹ với vai trò phát triển marketing online, truyền thông xã hội và cộng đồng, Rita có công đưa EA vào top 10 thương hiệu mạng cộng đồng nổi tiếng nhất thế giới khi Facebook và Twitter còn chưa ra đời. Nhưng rồi cá tính mạnh mẽ đã khiến cô nhanh chóng thấy nhàm chán ở EA và quyết định về Việt Nam năm 2010. Tuy nhiên, cô lại chọn Myanmar để khởi nghiệp. 

Mạng xã hội Squar ra đời ở Myanmar

Theo Rita, người dân ở đây, đặc biệt là giới trẻ, vẫn thiếu những thứ mà cô có thể cung cấp được. Đó là lý do trang mạng xã hội Squar ra đời. Nhóm nghiên cứu sáng lập Squar gồm ba thành viên, ngoài Rita Nguyễn, còn có Nguyễn Quỳnh Anh - người Mỹ gốc Việt và một người Mỹ, nhưng người bạn này đã rời nhóm trước khi Squar thành hình. Squar cung cấp cho giới trẻ Myanmar một mạng xã hội (mysquar.com) bằng tiếng địa phương, các trò chơi online cùng nhiều dịch vụ trực tuyến ngay đúng thời điểm quốc gia 65 triệu dân này vừa thiết lập mạng 3G.

Xuất hiện trên không gian mạng hồi tháng 6-2013, mạng xã hội đầu tiên của Myanmar này có giao diện và cấu trúc khá đơn giản. Không giống như Facebook, Squar chỉ tập trung khuyến khích người dùng chia sẻ thông tin và tương tác trong cộng đồng hoặc các diễn đàn theo chủ đề họ quan tâm.

Ở một đất nước chỉ mới có 10% dân số sử dụng điện thoại di động và hơn 1% truy cập được internet, không có gì bất ngờ khi nội dung số ở đây vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Bằng cách tạo ra nội dung phù hợp với nhu cầu của người dùng, Squar đã tạo được sự khác biệt so với Facebook và các mạng xã hội "nhái" khác tại Myanmar.

Vốn đầu tư cho mạng xã hội Squar (con số được công khai) là 145.000 USD. Squar sẽ định hướng phát triển trên điện thoại di động, bởi vì đường truyền Internet DSL và băng thông rộng gần như chưa tồn tại ở Myanmar.

Rita Nguyễn cho biết, hiện chỉ có khoảng 1.000 quán cà phê internet trên khắp đất nước Myanmar, phục vụ cho dân số khoảng 50 triệu người. Đó là lý do tại sao Rita dự kiến Myanmar trong vòng một năm sẽ có khoảng 30% smartphone thâm nhập và 80% điện thoại di động được sử dụng vào năm 2015. Mục tiêu của Squar là đạt được 1,5 triệu người sử dụng vào cuối năm nay.

Lý do khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của Squar chính là khả năng cạnh tranh với Facebook và các mạng xã hội tương tự. Chưa dừng lại ở đó, người sáng lập Squar đang nung nấu ý định xây dựng một mô hình vườn ươm công nghệ hướng đến những phụ nữ Myanmar muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật
Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật

Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước
Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Đây là cơ hội quý giá để phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và NCKH được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và tạo ra sự liên kết mới...

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Đây là cơ hội quý giá để phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và NCKH được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và tạo ra sự liên kết mới...

Nữ doanh nhân thành đạt Jenny Tạ: “Vì tôi là người Việt”
Nữ doanh nhân thành đạt Jenny Tạ: “Vì tôi là người Việt”

Con đường tới phố Wall của Jenny Tạ là một bất ngờ đầy thú vị và thể hiện khát vọng chinh phục ước mơ của một nữ doanh nhân Việt kiều.

Nữ doanh nhân thành đạt Jenny Tạ: “Vì tôi là người Việt”

Nữ doanh nhân thành đạt Jenny Tạ: “Vì tôi là người Việt”

Con đường tới phố Wall của Jenny Tạ là một bất ngờ đầy thú vị và thể hiện khát vọng chinh phục ước mơ của một nữ doanh nhân Việt kiều.

“Ngôi nhà” của các nữ doanh nhân Quảng Trị
“Ngôi nhà” của các nữ doanh nhân Quảng Trị

(VOV) -Câu lạc bộ Doanh nhân nữ tỉnh Quảng Trị đang phát huy vai trò, hiệu quả, đóng góp tích cực cho địa phương.

“Ngôi nhà” của các nữ doanh nhân Quảng Trị

“Ngôi nhà” của các nữ doanh nhân Quảng Trị

(VOV) -Câu lạc bộ Doanh nhân nữ tỉnh Quảng Trị đang phát huy vai trò, hiệu quả, đóng góp tích cực cho địa phương.

Triệu phú gốc Việt khởi nghiệp từ bắp nướng
Triệu phú gốc Việt khởi nghiệp từ bắp nướng

Bắt đầu bán bắp nướng năm 12 tuổi, giờ đây bà Lượng, doanh nhân Lào gốc Việt đã có trong tay hàng triệu USD từ kinh doanh cà phê.

Triệu phú gốc Việt khởi nghiệp từ bắp nướng

Triệu phú gốc Việt khởi nghiệp từ bắp nướng

Bắt đầu bán bắp nướng năm 12 tuổi, giờ đây bà Lượng, doanh nhân Lào gốc Việt đã có trong tay hàng triệu USD từ kinh doanh cà phê.