Phản ánh về cuộc tọa đàm về Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp
Các tham luận trình bày tại buổi tọa đàm đề cập tình hình cộng đồng người Việt tại Pháp và những thay đổi của cộng đồng trong 20 năm qua.
Buổi tọa đàm về “Cộng đồng người người Việt Nam tại Pháp-hiện trạng và tâm tư” được Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris, với nhiều nội dung được đề cập và thảo luận.
Đông đảo các nhà tri thức, nhà nghiên cứu là những người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp, và cả những người Việt đang công tác trong nhiều lĩnh vực tại Pháp đã tới dự cuộc tọa đàm.
Theo ông Nguyễn Văn Bổn – Trưởng ban tổ chức cuộc tọa đàm- đây là cuộc thảo luận chuyên sâu về khoa học xã hội, giúp Hội người Việt Nam tại Pháp tìm ra được những hướng hoạt động phù hợp hơn nhằm thúc đẩy sự đoàn kết mạnh mẽ hơn trong cộng đồng người Việt tại Pháp và hướng về đất nước.
Các tham luận trình bày tại buổi tọa đàm đề cập tình hình cộng đồng người Việt tại Pháp và những thay đổi của cộng đồng trong 20 năm qua. Những người tham dự tọa đàm cũng nói lên tâm tư suy nghĩ của mình. Ông Võ Sĩ Đàn-Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp luôn nhấn mạnh tới việc giới thiệu cho lớp trẻ thế hệ hai, thế hệ ba của người Việt tại Pháp hiểu về đất nước, quê hương Việt Nam: “Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng rất đa dạng, được hình thành từ đầu thế kỷ 20 đến nay, do đó việc tìm hiểu về cộng đồng của người Việt tại Pháp là cần thiết. Cuộc tọa đàm này mới chỉ là bước đầu và sau đó chúng tôi sẽ tổ chức tiếp những buổi tọa đàm đi sâu hơn chủ đề về cộng đồng. Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp bao gồm nhiều thế hệ. Đặc biệt bây giờ có những thế hệ nối tiếp sau. Điều này không chỉ quan trọng đối với địa bàn Pháp mà đối với cả các địa bàn khác trên thế giới . Đặc biệt, các thế hệ hai, ba sinh sống ở Pháp thì cách tiếp nhận họ về đất nước, quê hương họ như thế nào cũng có khác hơn so với những thế hệ đầu tiên”.
Những phát biểu tại buổi tọa đàm đều nhấn mạnh sự đoàn kết, sự tập hợp của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đề làm sao tập trung được sức mạnh, tập trung được trí tuệ để đóng góp được ngày một nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, quê hương Việt Nam. Đặc biệt, các ý kiến của những bạn trẻ tại buổi tọa đàm đều thể hiện ước muốn được đóng góp phần trí tuệ, năng lực của mình cho quê hương Việt Nam./.