Phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp kiều bào
Trong xu thế mở cửa và hội nhập, nhiều doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài mong muốn quay trở về đầu tư ở trong nước, những người đã đầu tư tại Việt Nam thì muốn mở rộng quy mô đầu tư.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 9 và 10/8 tới, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài sẽ chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng liên doanh, liên kết của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần hiện thực hóa chủ trương đại đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chung tay xây dựng đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước.
Thời gian qua, tại nhiều địa bàn như: Nga, Cộng hòa Czech, Ba Lan…, doanh nhân Việt Nam đã liên kết thành lập các hiệp hội nhưng những hiệp hội này ít nhiều vẫn mang tính chất đơn lẻ, tự phát, không còn phù hợp với xu thế cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay. Chính vì vậy, nhu cầu về một tổ chức chung để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nhân và thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh là tất yếu. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là đoàn kết bà con, tạo điều kiện phát huy khả năng của kiều bào là các doanh nhân trong công cuộc xây dựng đất nước. Do vậy, ý tưởng thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được Bộ ngoại giao Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cùng nhiều cơ quan chức năng khác của Việt Nam ủng hộ và triển khai nhanh chóng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Đảng và Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao tiềm năng của gần 4 triệu kiều bào, trong đó có trên 300 kiều bào trí thức. Được phép của Chính phủ, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất. Điều này khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam đang mong muốn bà con kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức và thanh niên hướng về quê hương đất nước để có thể đem chất xám, đem những thành quả khoa học kỹ thuật mà họ đã tích luỹ được trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài để xây dựng đất nước, phát triển đất nước”.
Tính đến thời điểm này, đã có khoảng gần 250 doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự Đại hội, tăng gấp 2,5 so với dự kiến của Ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên thu hút được đông đảo doanh nghiệp Việt kiều ở nhiều quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực tham dự.
Ông Bùi Thăng Long, Việt kiều Nga, Tổng giám đốc Công ty Karrox Intcom cho biết: “Trong bối cảnh đất nước phát triển, các doanh nhân Việt kiều nhận thấy phải có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Chúng tôi đã đầu tư vào lĩnh vực giáo dục công nghệ thông tin-một trong những lĩnh vực rất cần đối với Việt Nam hiện nay. Sắp tới chúng tôi sẽ ra mắt dự án sàn nhân lực Việt Nam, đưa công nghệ đến từng người dân, tạo cho họ công ăn việc làm”.
Tính đến thời điểm hiện nay, đã có khoảng 3.000 dự án của bà con Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước với tổng số vốn đăng ký trên 2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với tiềm năng của lực lượng gần 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 trí thức và các các nhà khoa học, nhà quản lý, với thu nhập của hàng năm của bà con khoảng 30 tỷ USD thì số lượng dự án và lượng vốn đầu tư về Việt Nam trong thời gian qua vẫn rất khiêm tốn. Do vậy, cùng với những chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều, việc thành lập hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần này là một bước tiến mới, bởi từ nay, với vai trò “đầu mối đối thoại” của các doanh nhân Việt kiều, các cơ quan chức năng sẽ giúp doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài giải đáp những thắc mắc, thực sự yên tâm khi có quyết định về nước đầu tư.
Theo ông Phạm Gia Túc – Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ là hội viên tập thể của VCCI, sẽ không có sự khác biệt về quyền lợi và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Trên tinh thần đoàn kết, bằng những hoạt động thiết thực, các thành viên trong Hiệp hội sẽ cùng nhau bàn bạc, hành động nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu của không chỉ Hiệp hội, mà qua đó còn góp phần xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây cũng chính là mong muốn, là cái đích mà Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hướng tới./.