Phụ nữ Việt Nam tại Lào là cầu nối cho quan hệ hai nước

VOV.VN - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng phụ nữ Việt Nam tại Lào trở thành những sứ giả giới thiệu về bản sắc văn hóa của đất nước, con người Việt Nam đến với người dân Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều nay (3/4), tại thủ đô Vientiane, bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gặp gỡ với các nữ kiều bào tiêu biểu ở thủ đô Vientiane. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và các nữ cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào khá đông đảo với ước tính hơn 100.000 người, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 50%. Người Việt tại Lào phát triển kinh tế chủ yếu về các lĩnh vực như: kinh doanh, dịch vụ, thuỷ điện, khai khoáng, xây dựng và Cộng đồng người Việt Nam tại đây được tham gia các hoạt động, phong trào ở nhiều nhóm hội và mỗi nhóm hội đều có các ban/tiểu ban phụ nữ.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định: Những đóng góp của người phụ nữ ngày càng lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước Việt Nam và Lào. Đặc biệt là sự hợp tác phụ nữ giữa hai nước Việt Nam và Lào luôn chặt chẽ, ngày càng gắn bó trong một mối quan hệ tổng thể là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Phụ nữ Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane chia sẻ, phụ nữ Việt Nam tại Lào bao gồm con em kiều bào; lấy chồng người Lào; lao động tự do; lao động phổ thông; cán bộ đi công tác nhiệm kỳ hoặc làm việc trong các dự án, doanh nghiệp hợp tác và đầu tư tại Lào. Các phong trào của phụ nữ Việt Nam tại Lào ngày một phát triển, đóng góp nhiều nguồn lực cả về vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng.

"Phụ nữ Việt Nam tại Lào luôn tích cực đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài. Trước bùng phát dịch bệnh và sau khi dịch bệnh ổn định, phụ nữ Việt Nam tại Lào đã tổ chức được nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa", bà Huyền khẳng định.

Theo bà Huyền, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, phụ nữ Việt Nam tại Lào vẫn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như trong việc phát triển các ban/hội phụ nữ sâu rộng trên toàn các tỉnh thành tại Lào do người Việt tại Lào chủ yếu tập trung tại khu vực thủ đô. Ngoài ra, phụ nữ là con em Việt kiều lâu năm còn hạn chế trong việc đọc, nói tiếng Việt, chị em phụ nữ Việt kiều cũ còn chưa được tiếp cận, trau dồi  kiến thức, kỹ năng mới về kinh tế xã hội.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của phụ nữ Việt Nam tại Lào và chia sẻ với những khó khăn mà chị em gặp phải trong quá trình sinh sống, làm việc tại Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao phụ nữ Việt Nam tại Lào đã luôn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của nước sở tại.

Bà Hà Thị Nga mong muốn, các chị em phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù chịu khó của con người Việt Nam để tham gia vào các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, dịch vụ thương mại và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của từng địa phương sinh sống, qua đó tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt thủy chung Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng phụ nữ Việt Nam tại Lào trở thành những sứ giả giới thiệu về bản sắc văn hóa của đất nước, con người Việt Nam đến với người dân Lào cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào; đồng thời góp phần bảo tồn, lưu giữ những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam trên đất nước Lào anh em; khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của hai nước tháo gỡ những khó khăn cho phụ nữ Việt Nam tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giúp Lào phát triển nông nghiệp bền vững
Việt Nam giúp Lào phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN - Ngày 24/3 tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, Công ty Hợp tác Quốc tế 705 thuộc Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ bàn giao thóc giống cho tỉnh Oudomxay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân Lào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Việt Nam giúp Lào phát triển nông nghiệp bền vững

Việt Nam giúp Lào phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN - Ngày 24/3 tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, Công ty Hợp tác Quốc tế 705 thuộc Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ bàn giao thóc giống cho tỉnh Oudomxay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân Lào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 3
Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 3

VOV.VN - Chiều nay (23/03), tại thị xã Xam Neua (Sầm Nưa), tỉnh Huaphanh (Hủa Phăn), Bắc Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tổ chức Phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 3.

Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 3

Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 3

VOV.VN - Chiều nay (23/03), tại thị xã Xam Neua (Sầm Nưa), tỉnh Huaphanh (Hủa Phăn), Bắc Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tổ chức Phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 3.

BCH Trung ương Đảng gửi điện mừng 68 năm thành lập Đảng NDCM Lào
BCH Trung ương Đảng gửi điện mừng 68 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2023), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

BCH Trung ương Đảng gửi điện mừng 68 năm thành lập Đảng NDCM Lào

BCH Trung ương Đảng gửi điện mừng 68 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2023), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.