Quảng trường mang tên Bác ở thủ đô Moscow
20 năm trôi qua, Quảng trường Hồ Chí Minh cùng tượng đài Bác trở thành địa chỉ gần gũi và thân quen không chỉ đối với những người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước Nga, mà còn đối với nhiều người bạn Nga…
Ngày 19/5, kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, cũng là tròn 20 năm, tượng đài Hồ Chí Minh trên quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moscow (Nga) được khánh thành.
Tượng đài Hồ Chí Minh nằm trong Công viên Akademicheski toạ lạc tại một vị trí rất đẹp của thành phố Moscow.
Khu tưởng niệm gồm khối tượng đài bằng đồng cao 5 m đặt trên bệ, cũng bằng đồng khối, có chiều dài 6m, dày 0,5m; diện tích khuôn viên là 676m2, có 3 chiếu nghỉ và 8 bậc thang rộng với không gian rộng và những bồn hoa trang trí nhiều màu sắc.
Hàng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Nga, khắc sâu ở mặt trước của bệ tượng đài, từ xa vẫn có thể đọc được.
![]() |
tượng đài Bác Hồ tại Nga - ảnh Internet |
Khác với những tượng đài khác, ở đây bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang mỉm cười, khắc nổi trên tấm đồng hình tròn lớn. Phía dưới là hình tượng chàng trai Việt Nam ở tư thế chuẩn bị vươn lên và cây tre.
Vòng tròn là biểu tượng cho mặt trời, ẩn chứa mơ ước về một nước Việt Nam với tương lai tươi sáng. Chàng trai khỏe mạnh trong tác phẩm, đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát, biểu tượng cho Việt Nam đang vươn mình đi lên xây dựng tương lai no ấm trong hòa bình.
Hình ảnh cây tre uốn cong, dường đang gồng mình chống chọi với bão táp. Cây tre là loại cây đặc trưng của Việt Nam là ý chí và sức mạnh dân tộc Việt Nam.
Không chỉ bức phù điêu bằng đồng mang ý nghĩa sâu sắc, mà cả bệ đá hoa cương, nơi bức phù điêu trụ trên đó, cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Theo tác giả công trình tượng đài Hồ Chí Minh, Nghệ sĩ điêu khắc Nhân dân Liên Xô và LB Nga Tsigan, con số 8 mang ý nghĩa tượng trưng bởi ông nhận thấy bông Sen - loài hoa được người Việt Nam coi là biểu tượng của sự thanh tao, trong sáng thường có 8 cánh.
Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mocow là địa điểm quen thuộc không chỉ đối với người Việt Nam, mà còn với những người bạn Nga yêu quý đất nước và con người Việt Nam. Những người bạn Nga cũng thường đến đây, nhất là dịp ngày sinh Hồ Chủ tịch 19/5, đặt hoa tưởng nhớ người đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập tự do của đất nước, xây đắp tình hữu nghị Việt Nga./.