Sắp ra mắt hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài muốn tăng cường hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp trong nước, vốn còn ít thông tin về thị trường thế giới trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO

Trong hai ngày 9, 10/8 tới đây, Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang kinh doanh ở nước ngoài khoảng 100 người; các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hiện đang đầu tư ở trong nước khoảng 50 người. Ngoài ra, đại hội còn có sự tham gia của các tập đoàn kinh tế lớn ở trong nước. Đây là dịp tốt để doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước có dịp gặp gỡ, trao đổi các kinh nghiệm làm ăn.

Trong khoảng 1 - 2 thập kỷ trở lại đây, tại nhiều địa bàn như: Mỹ, Canada, Tây Âu, Đông Âu, số lượng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam làm ăn phát đạt không ngừng tăng thêm, chính họ đã đóng vai trò không nhỏ, là cầu nối trong giao lưu thương mại giữa trong và ngoài nước. Nhiều thương vụ xuất khẩu hàng may mặc, thủy hải sản của các doanh nghiệp trong nước với bạn hàng nước ngoài thành công có phần đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Tại nhiều địa bàn như: Nga, Cộng hòa Czech, Ba Lan…, doanh nhân Việt Nam đã liên kết thành lập các hiệp hội nhưng những hiệp hội này ít nhiều vẫn mang tính chất đơn lẻ, tự phát, không còn phù hợp với xu thế cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

Một đặc thù nữa của doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đó là, nhiều doanh nhân của ta ở các nước vừa là kinh doanh vừa là nhà khoa học. Vì vậy, khả năng đóng góp của họ sẽ được nhân lên gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường. Một bộ phận doanh nhân, sau khi hành đạt ở nước ngoài trở về nước đầu tư và cũng gặt hái được thành công…

Trong xu thế mở cửa và hội nhập, cùng với những thay đổi theo hướng mở trong chính sách kinh tế của đất nước, học kinh nghiệm của những người đi trước nhiều doanh nhân Việt Nam thành đạt ở nước ngoài hiện rất muốn quay trở về đầu tư ở trong nước; những người đã đầu tư tại Việt Nam thì muốn mở rộng quy mô đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh này cũng muốn tăng cường hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp trong nước, vốn còn ít thông tin về thị trường thế giới trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO - một sự hợp tác để cùng phát triển. Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta: đoàn kết bà con, tạo điều kiện phát huy khả năng của kiều bào là các doanh nhân, nhằm phát triển năng lực cá nhân và qua đó tạo điều kiện để họ có thể đóng góp hơn nữa cho cộng đồng, cho đất nước.

Ý tưởng của các doanh nhân kiều bào đã được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (VNVNONN), VCCI, Bộ Công thương cùng nhiều cơ quan hữu trách ở Việt Nam nắm bắt và ủng hộ. Hiện nay công tác chuẩn bị đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Đã có khoảng 200 doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham gia Hiệp hội. Ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ (Ủy ban VNVNONN), thành viên Ban tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết: trong giai đoạn đầu, Hiệp hội chủ trương việc kết nạp hội viên sẽ không quá lưu tâm đến yếu tố số lượng; mà quan tâm nhiều hơn đến yếu tố chất lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc Hiệp hội sẽ chú trọng kết nạp các hội viên thành đạt, kinh doanh có uy tín, biết đóng góp cho công việc chung của cộng đồng doanh nhân. Ông Ngọc cũng cho biết thêm, dựa trên tinh thần đoàn kết, bằng những hoạt động thực sự thiết thực, các thành viên trong Hiệp hội sẽ cùng nhau bàn bạc, hành động nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu của không chỉ Hiệp hội; mà qua đó còn góp phần xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế; để người Việt Nam không chỉ làm chủ thị trường Việt Nam mà còn tiến tới làm chủ trên thị trường toàn cầu. Đây cũng chính là mong muốn, là cái đích mà Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hướng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên