Tấm lòng của kiều bào với quê hương Đà Nẵng
Trong sự biến chuyển nhanh chóng của Đà Nẵng, không thể không ghi nhận tấm lòng của kiều bào, sự trở về của những người Việt xa Tổ quốc.
Từ khi đất nước còn bị cấm vận, nhiều kiều bào đã trở về thông qua các tổ chức nhân đạo như: bà Lệ Lý (tổ chức Đông Tây hội ngộ), giáo sư John Lê Văn – nhà vật lý Mỹ (giúp chương trình đào tạo bác sĩ, y tá cho bệnh viện Đà Nẵng, tài trợ các hội nghị quốc tế Hà Nội – TPHCM), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng – kỹ thuật hàng không không gian Bỉ, cố Giáo sư Đinh Văn Tùng, - sản phụ khoa Hoa Kỳ, các con giáo sư là Đinh Văn Trí và Đinh Văn Tuấn tiếp tục sự nghiệp của cha đào tạo sản phụ khoa cho Bệnh viện Đà Nẵng cho đến nay…
Đằng sau các tổ chức y tế nhân đạo đến Việt Nam, về Đà Nẵng, luôn có bóng dáng của bà con kiều bào. Họ tâm huyết và tình nguyện làm cầu nối giữa các tổ chức nhân đạo trên thế giới với Đà Nẵng. Riêng số tiền viện trợ của tổ chức Đông Tây hội ngộ Hoa Kỳ cho Bệnh viện Đà Nẵng đã là 10 triệu USD.
Gần đây, theo báo cáo từ sở Ngoại vụ: Riêng tổ chức Atlantic Philantrophies đã viện trợ thông qua kiều bào Lê Nhân Phương trong 3 năm 2006, 2007 và 2008 là hơn 105 triệu USD. Tổ chức Atlantic Philantrophies đã xây dựng khoa cấp cứu cho Bệnh viện Đà Nẵng, khu đa chức năng, trang thiết bị cho bệnh viện mắt, xây dựng khoa ung bướu nhiệt đới 56.000 USD.
Ngoài sự viện trợ về vật chất, nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư tình nguyện đưa chuyên gia quốc tế danh tiếng về giúp Bệnh viện Đà Nẵng đào tạo chuyên môn dài hạn như giáo sư Đinh Văn Tuấn, giáo sư Hugh Vũ, bác sĩ Đỗ Kim Mai…
Trong các đợt thiên tại bão lụt, số tiền quyên góp từ kiều bào gửi về là khá lớn, riêng cơn bão Chanchu đã nhận được 250 triệu đồng từ câu lạc bộ doanh nhân kiều bào. Nguồn tiền từ kiều bào còn về với thành phố qua các chương trình xây dựng cầu sông Hàn, xây dựng chùa chiền, nhà thờ, cơ sở hạ tầng, nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo… Lượng kiều hối về Đà Nẵng mỗi năm một tăng, năm 2008 là 108 triệu USD.
Thêm một điều nữa: Hiện trên địa bàn Đà Nẵng có 47 doanh nghiệp của người Việt ở nước ngoài góp vốn đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 34 triệu USD và hơn 34 tỷ đồng./.