Tấm lòng của nữ bác sĩ Việt Kiều

Không ít chương trình hỗ trợ cho y tế Việt Nam do Vương Quốc Bỉ tài trợ cùng các chương trình khám bệnh từ thiện của các bác sĩ Hoa Kỳ được triển khai ở TP HCM và một số địa phương khác trong cả nước là nhờ công lao rất lớn của nữ bác sĩ (BS) Việt kiều Bỉ - bà Bùi Kim Hải.

Quê ở Vĩnh Long, sang Vương quốc Bỉ du học tại Đại học Liège từ trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, BS Bùi Kim Hải đã có 40 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Bỉ. 30 năm trong thời gian đó, bà hành nghề BS gia đình có uy tín. Hiện BS Hải đại diện một số tổ chức từ thiện nước ngoài thường xuyên đi về Việt Nam để giúp đỡ người nghèo. Giáo sư Didier Giet, Chủ nhiệm bộ môn Y học tổng quát, Đại học Liège (Bỉ) tại Hội thảo Việt - Bỉ về “BS gia đình” tổ chức tại TP HCM phát biểu: “Nhiều vị lãnh đạo giữa hai chính phủ và các trường đại học Việt Nam - Bỉ đã liên kết được với nhau bằng mối quan hệ tin tưởng, thân thiết, thông qua “cầu nối” là BS Bùi Kim Hải”. Bà cũng là công dân danh dự của TPHCM.

Từ năm 1989, BS Hải đã nhiều lần trở về quê hương. Bà đã mời gọi các cơ sở y tế, các cơ quan liên quan của Vương Quốc Bỉ, nhất là Viện - trường Đại học Y Liège đều đặn gửi về những trang thiết bị tiêu hao cho bệnh viện (BV) Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, BV Thái Nguyên…; đưa nhiều dự án hỗ trợ y tế cho Việt Nam. Chương trình ghép thận trị giá 300.000 euro sau khi Luật Hiến tạng cùng với Chương trình đào tạo BS (đưa BS sang Bỉ hoặc đào tạo tại Việt Nam) của Vương quốc Bỉ thông qua Đại học Liège thực hiện trong 3 năm (2004 - 2007) cũng do bà thiết kế. Nhờ các chương trình này, bước đầu có hơn 50 BS Việt Nam đã được đào tạo tại Bỉ và hơn 50 bệnh nhân được ghép thận, hơn 50 bệnh nhân được mổ tim. Bên cạnh đó, chương trình cấy điện ốc tai, luyện giọng cho trẻ em bị điếc cũng đã thành công, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

BS gia đình không có nghĩa là “bác sĩ đến nhà” như hiện nay đang tồn tại ở Việt Nam mà phải là một hệ thống BS được đào tạo chuyên khoa bài bản và có giấy phép hành nghề. Theo BS Bùi Kim Hải, hiện có khoảng 40 BS gia đình Việt Nam đã được Hoa Kỳ giúp đào tạo bài bản nhưng vẫn chưa thể hành nghề. Với cầu nối là BS Hải, chương trình đào tạo BS gia đình cho Việt Nam đã được Bộ Hợp tác và Phát triển Bỉ tài trợ trong 5 năm (2008 –2012), mỗi năm 100.000 euro. Dự án này đang được triển khai tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện 115, Bệnh viên Nhân dân Gia Định, sẽ giúp hình thành thí điểm hệ thống BS gia đình. Đây cũng sẽ là nơi tiếp nhận bệnh nhân từ hệ thống BS gia đình chuyển tới.

Năm 2006, với số tiền ủng hộ của BS Hải, MTTQ huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã phát 200 phần quà cho người nghèo (mỗi phần 165.000 đồng). Cuối năm 2008, bà và em gái (bà Bùi Kim Hà) đã vận động Hội Phật giáo New York (Buddhist Global Relief), Hội từ thiện “Wellness Global Foundation” Hoa Kỳ (BS Hải là Phó Chủ tịch) giúp người nghèo ở Việt Nam.

BS Hải tâm sự: “Đa số trí thức Việt kiều đều mong muốn có những đóng góp cho đất nước. Các thế hệ trí thức Việt kiều trẻ sinh ra ở nước ngoài có thể là cầu nối để thế giới đến với Việt Nam. Vì thế, Nhà nước càng cần khuyến khích họ đóng góp cho quê hương, xứ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên