Tặng quà cho học sinh Nga có hoàn cảnh khó khăn

Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đang học tập tại trường Trung học 282 ở thủ đô Moscow.

Chiều 2/9, đoàn đại biểu Hội người người Việt Nam tại Nga, do ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực dẫn đầu đến thăm hỏi, giao lưu và tặng quà cho các em học sinh của Trường Trung học 282 ở thủ đô Moscow, Nga nhân ngày Quốc khánh 2/9 và bắt đầu năm học mới. Cùng tham dự buổi giao lưu, tặng quà còn có ông Nguyễn Đình Thái, đại diện Ban công tác cộng đồng; đại diện một số phòng, ban Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Đây là trường có hơn 130 học sinh Việt Nam là con em của bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Moscow theo học.

Các đại biểu Việt Nam đã được đón tiếp với nghi lễ Nga truyền thống, thăm quan cơ sở vật chất của nhà Trường, phòng truyền thống và phòng Việt Nam. Cùng với các học sinh Nga và Việt Nam, các đại biểu còn được xem những thước phim tư liệu về Cách mạnh Tháng tám, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, do chính nhà Trường sưu tầm và cất giữ.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng các em học sinh và lãnh đạo nhà Trường

Bà Phạm Thanh Xuân, Trưởng Tiểu Ban phụ nữ, gia đình và trẻ em, Hội người Việt Nam tại LB Nga đã trao phần quà gồm quần áo, cặp sách, balô, sách vở, đồ dùng học tập cho 8 cháu học sinh của nhà trường. Cũng nhân dịp này, Hội người Việt Nam còn trao tặng nhà trường món quà 20.000 rup để góp phần hỗ trợ nâng cấp khu phòng học thể dục thể thao của các em học sinh.

Bà Phạm Thanh Xuân cho biết: “Khi biết Trường 282 là nơi có nhiều học sinh Việt Nam theo học và nhà Trường có hơn 20 năm đào tạo học sinh Việt Nam, chúng tôi đã đến thăm. Ở đây có những học sinh Nga mồ côi và chúng tôi muốn hỗ trợ phần quà cho các cháu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có phần quà nhỏ gửi tặng nhà trường. Chúng tôi cũng hy vọng, trong thời gian tới, Hội người Việt Nam tại LB Nga sẽ kết hợp chặt chẽ hơn với nhà Trường, giúp các học sinh Việt Nam có điều kiện học tiếng Việt, tìm hiểu truyền thống văn hoá, đất nước Việt Nam”.

Bà Irina Grigoriepna, Hiệu trưởng Trường 282, đánh giá cao nỗ lực học tập của các học sinh Việt Nam, cũng như sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam, cũng như Ban phụ huynh học sinh Việt Nam đối với nhà Trường. Đây cũng là sự động viên để nhà Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục nói chung và có thể triển  khai đề án giáo dục, trong đó có giảng dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam là con em bà con người Việt đang làm ăn tại Moscow nói riêng.

** Tiếp tục các hoạt động thể thao văn hoá chào mừng 66 năm Quốc khánh 2/9, chiều 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Giải Bóng chuyền phong trào cộng đồng 2011 và gặp mặt đại biểu cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại LB Nga.

Có 7 đội bóng tham gia giải Bóng chuyền phong trào là các đội: TTTM Moscow, Khách sạn Mekong, CLB May Thăng Long, CLB May Sany, CLB May Bảo Kiên, đội cán bộ Đại sứ quán và đội Ekaterinbua đến từ thành phố Ekaterinbua, tỉnh Svetlov, LB Nga.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và hào hứng trên sân bóng chuyền trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow. Kết quả, đội Ekaterinbua giành giải nhất, đội Trung tâm thương mại Moscow giành ngôi Á quân. Giải 3 thuộc về đội Khách sạn Mekong.

Trao cờ lưu niệm cho các đội dự giải, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đánh giá cao nỗ lực rất lớn tất cả các đội bóng đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh cho bà con cộng đồng người Việt Moscow nói riêng và ở Nga nói chung. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ và hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn góp phần làm mọị người gần gũi nhau và hiểu nhau hơn.

Tiếp đó, đại sứ Phạm Xuân Sơn có cuộc gặp thân mật với các đại biểu bà con cộng đồng. Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, nêu bật những thành tựu đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đại sứ cũng nhắc nhở bà con tuân thủ nghiêm túc quy định của bạn, hoà nhập cuộc sống nước sở tại và hướng về Tổ quốc. Cuộc gặp mặt đầm ấm kết thúc bằng tiệc chiêu đãi cùng các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên