Tết Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc tại Nga, góp phần lan toả văn hoá Việt

VOV.VN - Tối 10/9, Trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow (Incentra) đã tổ chức chương trình đón tết Trung thu 2022 cho các em thiếu nhi người Việt đang sinh sống tại Moscow, với các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo các em thiếu nhi, bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Liên bang Nga và cả nhiều người nước ngoài yêu thích văn hoá Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã giải thích ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, đồng thời giới thiệu về đất nước Việt Nam với những phong tục, tập quán văn hoá đặc sắc đến các cháu thiếu nhi, bạn bè người nước ngoài tham dự chương trình. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow trong việc tổ chức chương trình đón Tết Trung thu đa dạng sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần gìn giữ văn hoá Việt Nam đối với cộng đồng người Việt tại Nga, đồng thời lan toả văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, nhất là các bạn Nga. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng đã tặng những món quà có ý nghĩa thiết thực cho các em thiếu nhi Việt Nam và nước ngoài tham dự chương trình.

Trong chương trình đón tết Trung thu năm nay, Trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow đã thiết kế một không gian đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam mang tên “con đường tuổi thơ”, với các trò chơi dân gian Việt Nam như trang trí lồng đèn, nặn tò he, múa lân, nhảy sạp, làm bánh trung thu… Không chỉ các bạn thiếu nhi Việt Nam, mà ngay cả các bạn thiếu nhi Nga, thiếu nhi nước ngoài cũng rất hào hứng tham gia các trò chơi này. Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn thiếu nhi Việt Nam và Nga biểu diễn, thu hút đông đảo người xem, tạo nên ngày hội trung thu rất bổ ích này.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Phạm Quốc Toản, Tổng Giám đốc Công ty quản lý Trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow cho biết, đối với các bạn nước ngoài, các bạn Nga, chương trình là cơ hội tốt để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, qua đó góp phần lan toả văn hoá Việt Nam ở Nga.

Đối với thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga, ông Phạm Quốc Toản khẳng định: “Thông qua những hoạt động này, chúng tôi muốn để cho các thế hệ trẻ tương lai Việt Nam nhớ và thấm nhuần truyền thống văn hóa Việt Nam, tuy sinh sống ở nước ngoài, ở Liên bang Nga, nhưng luôn hướng về tổ quốc, hướng về đất nước, quê hương thân yêu và để các em tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của đất nước Việt Nam chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên