Tết Việt với những người bạn Nga trên xử sở Bạch Dương

VOV.VN - Tết Nguyên Đán của Việt Nam trên xứ Tuyết với những nét đặc trưng rất Việt dù trong nhóm hầu hết là các bạn trẻ người Nga.

Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mọi người dân Việt Nam. Những nét đặc sắc của Tết Việt cuốn hút sự quan tâm, yêu thích của nhiều bạn bè thế giới. 

Cùng bày bánh, mứt Tết

Tại Liên bang Nga, ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và yêu thích Việt Nam, dành nhiều thời gian để tìm hiểu văn hóa Việt, thậm chí học tiếng Việt. Tết Việt, bởi thế, cũng là chủ đề được nhiều người tìm hiểu. Chúng ta cùng gặp gỡ những người bạn ấy trong không khí Tết Việt ở xứ sở Bạch dương. 

Chúng tôi đã được hòa vào một không khí tưng bừng, náo nức chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của Việt Nam trên xứ Tuyết với những nét đặc trưng rất Việt, mặc dù trong nhóm các bạn trẻ ấy phần lớn là những cô gái, chàng trai người Nga. Các bạn là những thành viên của Nhà hát múa đương đại Maja do biên đạo múa - cô giáo Anatasa Suvorova điều hành. 

Cùng nếm những món ăn trong Tết Việt

Từ tình yêu với Việt Nam, dịp hè năm 2013 vừa qua, nhóm đã tự bỏ tiền túi đi du lịch và biểu diễn giao lưu tại Việt Nam. Chuyến đi để lại ấn tượng sâu đậm đến nỗi mấy cô trò đều mong muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam, nhất là những nét văn hóa đặc sắc trong đó có Tết cổ truyền. 

Cô giáo Anatasa đã đưa ra sáng kiến tổ chức một “bữa tiệc” Tết Việt do chính các thành viên nhóm múa tự tay làm. Sáng kiến ấy đã lập tức được cả nhóm ủng hộ và đặc biệt, bố mẹ của một thành viên rất đáng yêu của nhóm là người Việt Nam, bạn gái có cái tên gọi thân mật là Tutu đã nhiệt tình hỗ trợ để hương vị đậm đà Tết Việt thực sự đến với các bạn trẻ.

Cũng lá dong, gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn để gói bánh chưng, cũng mộc nhĩ, miến, bánh đa nem để làm chả nem... các bạn trẻ tíu tít suốt từ buổi chiều của ngày cúng ông Công ông Táo về chầu Trời... để được hướng dẫn và tự tay làm nên những chiếc bánh trưng, nem... rồi bày mâm ngũ quả và trang trí cành đào. Các bạn còn xúng xính trong những tà áo dài của phụ nữ Việt Nam để tạo thêm sắc xuân trong một không gian rất Việt của nhà hàng Hạ Long, nơi đã ngập tràn không khí mừng đón Xuân Giáp Ngọ. 

Người bạn Nga cùng tham gia gói bánh chưng

Chia sẻ cảm xúc của mình khi làm được một việc ý nghĩa này, cô giáo dạy múa Anatasa nói: “Năm ngoái, sau chuyến thăm Việt Nam chúng tôi thấy rất thú vị với văn hóa của các bạn. Bởi thế chúng tôi rất muốn được biết nhiều hơn về Việt Nam và chúng tôi thấy rằng cách các bạn đón Năm mới rất khác với các nước châu Âu chúng tôi. Chúng tôi không chuẩn bị đón Tết trước nhiều ngày như các bạn, cũng không có những phong tục như các bạn về thờ cúng tổ tiên... Bởi vậy chúng tôi đã cùng nhau tham dự hoạt động chuẩn bị đón Năm mới này và thấy thực sự rất thú vị”.

Còn Kristina - một nữ sinh 17 tuổi, cũng tham gia nhóm múa sang thăm Việt Nam và vẫn lưu giữ những hình ảnh vô  cùng ấn tượng. So sánh những nét thú vị của Tết Việt với Năm mới của Nga, em nói: “Em rất thú vị về cách các bạn đón Tết với những nét đặc trưng mà ở Nga chúng em rất tiếc là không có. Em rất thích làm bánh chưng và nem. Em đã thăm Việt Nam và rất thích với khí hậu tuyệt vời cùng những con người thân thiện. Nhất định em sẽ quay lại Việt Nam để đi thăm những nơi mà em chưa thể đến trong chuyến đi đầu tiên vừa rồi”. 

Mừng tuổi Năm mới

Bữa tiệc tối với những món ăn Việt Nam đậm hương vị ngày Tết cổ truyền đã kết thúc một “buổi học” vui vẻ và nhiều ý nghĩa của các bạn trẻ nhóm múa Maja.

Còn ở một khu Ngoại giao đoàn nằm phía Tây Nam thủ đô Moscow, những người Việt Nam xa quê hương, đang sinh sống, học tập và công tác tại Nga cũng rất có ý thức gìn giữ hương vị Tết quê nhà dù công việc bận rộn và điều kiện sống còn không ít khó khăn. Gần một chục hộ gia đình Việt ở đây đã quyết định tụ tập cùng nhau gói bánh chưng vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm cũ để các con có thể cùng tham gia học làm và biết về không khí chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc.

Các con, cháu các gia đình này đang là học sinh, sinh viên của các trường học tại Nga đã hào hứng tham gia và những chiếc bánh dẫu được gói chưa hẳn đã đủ chặt tay, đã thực sự vuông vắn... nhưng cái thành quả cuối cùng vẫn là rất đáng khích lệ. 

 Công việc chuẩn bị đón Tết bằng một trong những công việc thú vị này của các bạn Việt Nam đã cuốn hút những người bạn Nga quan tâm. Một nhóm các bạn trẻ yêu Việt Nam đang tự tổ chức lớp học tiếng Việt trong thời gian rảnh rỗi sau mỗi buổi làm việc có nhã ý tới dự và cùng tìm hiểu công việc này. Xa hơn, các bạn cũng muốn được làm quen với những người bạn Việt Nam để học hỏi tiếng Việt và tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam. 

Các con đã biết gói bánh chưng Tết.

Kostia - một bạn trẻ đang công tác tại cơ quan cảnh sát khu vực sau khi được giới thiệu, hướng dẫn và cũng tự tay gói được bánh chưng Việt Nam đã thích thú chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần xem trên tivi, đọc báo và biết rằng Năm mới của Việt Nam được gọi là Tết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự vào hoạt động này ở Moskva để biết các bạn đón Tết như thế nào. Thật là thú vị! Tôi đã từng sang Việt Nam vào năm ngoái và tôi rất thích đất nước các bạn. Tôi đã quyết định học tiếng Việt theo kiểu tại chức. Nhân dịp này tôi xin nói bằng tiếng Việt “Chúc mừng Năm mới các bạn Việt Nam”!

Như thế, cái Tết Việt đã và đang ngày càng được nhiều bạn bè biết đến, yêu thích và cùng chia sẻ. Cái Tết Việt cũng bởi thế ngày càng trở nên ấm cúng, gắn kết những người con xa nhà và giữa những người bạn không cùng sắc tộc Việt – Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết
Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

VOV.VN - Bà con Việt kiều tại Lào rất phấn khởi và vui mừng tham dự dạ hội mừng Xuân.

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

VOV.VN - Bà con Việt kiều tại Lào rất phấn khởi và vui mừng tham dự dạ hội mừng Xuân.

"Tết xa quê" cho người Việt tại Moscow
"Tết xa quê" cho người Việt tại Moscow

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam tại Moscow được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc... do nhiều nghệ sĩ trong nước tới biểu diễn.

"Tết xa quê" cho người Việt tại Moscow

"Tết xa quê" cho người Việt tại Moscow

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam tại Moscow được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc... do nhiều nghệ sĩ trong nước tới biểu diễn.

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản
Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Tết sớm của người Việt ở Đài Nam (Đài Loan – Trung Quốc)
Tết sớm của người Việt ở Đài Nam (Đài Loan – Trung Quốc)

VOV.VN - Gần 150 khách mời, trong đó chủ yếu là cô dâu Việt và gia đình tham dự ngày hội gặp gỡ, giao lưu mừng năm mới.

Tết sớm của người Việt ở Đài Nam (Đài Loan – Trung Quốc)

Tết sớm của người Việt ở Đài Nam (Đài Loan – Trung Quốc)

VOV.VN - Gần 150 khách mời, trong đó chủ yếu là cô dâu Việt và gia đình tham dự ngày hội gặp gỡ, giao lưu mừng năm mới.

Tết ông Công ông Táo tại Lào
Tết ông Công ông Táo tại Lào

VOV.VN - Cảnh tượng, không khí phố xá nhiều nơi tại đây không khác gì ở Việt Nam.

Tết ông Công ông Táo tại Lào

Tết ông Công ông Táo tại Lào

VOV.VN - Cảnh tượng, không khí phố xá nhiều nơi tại đây không khác gì ở Việt Nam.

Người Việt tại Đài Loan gói bánh chưng đón Tết
Người Việt tại Đài Loan gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN -Đông đảo người Việt tại Đài Bắc đã cùng nhau cùng nhau gói bánh chưng xanh, nâng ly sum họp.

Người Việt tại Đài Loan gói bánh chưng đón Tết

Người Việt tại Đài Loan gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN -Đông đảo người Việt tại Đài Bắc đã cùng nhau cùng nhau gói bánh chưng xanh, nâng ly sum họp.

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương
Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

VOV.VN - Không có điều kiện trở về quê hương, nhiều kiều bào Đức vẫn duy trì truyền thống đón giao thừa, đón Tết Việt nơi xa xứ.

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

VOV.VN - Không có điều kiện trở về quê hương, nhiều kiều bào Đức vẫn duy trì truyền thống đón giao thừa, đón Tết Việt nơi xa xứ.