Tết ông Công ông Táo tại Lào

VOV.VN - Cảnh tượng, không khí phố xá nhiều nơi tại đây không khác gì ở Việt Nam.

Cùng với quê hương đất nước, bà con Việt kiều khắp nước Lào tưng bừng nhộn nhịp sắm lễ cúng đưa ông Công ông Táo về trời theo phong tục Việt Nam.

Hôm nay, 23 tháng Chạp, bà Lê Thị Lung, Việt kiều bản Sykhay- Thủ đô Vientiane lại  đi chợ sắm vật lễ về cúng tết ông Công, ông Táo theo phong tục tập quán quê hương.


Theo chồng về xứ Lào đã hơn 60 năm, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, bà vẫn không quên làm lễ rồi cùng cả nhà quây quần tưởng nhớ tổ tiên, kể chuyện quê hương Việt Nam, cùng cầu mong mọi ưu phiền nghèo túng qua đi, ước vọng một năm mới đến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc an lành.

Bà Lê Thị Lung – Bản Sy khay- Vientiane cho biết: “Tôi là người Việt, ông tôi người Lào, nhưng đến ngày phải nhớ bố mẹ quen làm đó là ra chợ mua hoa, mua trái cây về thắp nhang trong gia đình”.

Bên cạnh các mặt hàng phục vụ nhu cầu gói bánh chưng tết Việt, các loại hàng hóa cho ngày tết ông Công ông Táo theo phong tục Việt Nam cũng được bày bán khắp mọi nẻo thủ đô Vientiane. Các loại hoa tươi đều có xuất xứ từ Đà Lạt, Hà Nội.

Phố Dongpalane, một trong những khu phố đông người Việt sinh sống, càng nổi bật không khí tết Việt nơi xứ Lào. Theo Tổng hội người Việt Nam tại Lào thì hiện nay, cả nước Lào có hơn 30.000 người gốc Việt được nhập Quốc tịch Lào, tuy vậy tất cả bà con vẫn luôn giữ gìn phong tục tập quán cha ông. Cứ đến những ngày lễ tết theo phong tục Việt Nam, thì mỗi người mỗi nhà lại tự giác thể hiện bổn phận của mình trong mỗi ngôi nhà của mình.


Chị Hồ Nguyệt Ly- Bản Dongpalan- Vientiane, nói: “Cũng làm một mâm cơm, cũng mua tiền vàng giấy cúng ông Công ông Táo, cũng đốt như ở quê mình.”

Chúng ta sẽ khó nhận ra một góc phố Lào bởi những gì được bày bán hôm nay. Không khác gì ở Việt Nam, các mặt hàng mã cho tết ông Công ông Táo và cúng tổ tiên với đủ loại áo mũ, tiền, vàng mã, lại thêm nhà lầu xe hơi đời mới. Nghĩa là các mặt hàng đều đáp ứng được mỗi thị hiếu, mỗi nhu cầu tâm linh của mỗi con người mỗi gia đình đối với tổ tiên, thần thánh, theo truyền thống.

Với không khí rộn rịp tết ông Công ông Táo như thế này, đến đây ta ngỡ như đang ở nơi quê nhà.

Anh Nguyễn Xuân Đức – Bản Dongpalan, Vientiane, bày tỏ: “Ngày 23 thì cúng ông Táo, đó là mâm cơm có ít thịt 3 chỉ luộc với lại xôi chè và mua vàng mã về cúng.

Như vậy bên cạnh việc sắm tết, tổ chức một cái tết ấm cúng, đủ đầy, các mặt hàng phục vụ tết cho cộng đồng người Việt cũng là dịp tạo thu nhập cao cho các gia đình tiểu thương người Lào. Cùng với vui tết Việt còn là cơ hội để du khách quốc tế nhận ra một đất nước Lào tươi đẹp nhiều bản sắc, bình đẳng và tự do tín ngưỡng.

Tết ông Công ông Táo theo phong tục Việt Nam của cộng đồng người Việt ở xứ Lào còn thể hiện nét bản sắc của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào mà trên thế giới khó có thể tìm thấy một mối quan hệ nào đặc biệt như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Việt kiều tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường Việt kiều tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/11, Trường Mẫu giáo- Tiểu học- Trung học Nguyễn Du tại Vientiane, long trọng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường Việt kiều tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Việt kiều tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/11, Trường Mẫu giáo- Tiểu học- Trung học Nguyễn Du tại Vientiane, long trọng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt
8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào
Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

VOV.VN -Mỗi đoàn đến viếng Đại tướng đều ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn một Đại tướng tài đức của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

VOV.VN -Mỗi đoàn đến viếng Đại tướng đều ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn một Đại tướng tài đức của nhân dân Việt Nam.

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng
Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.