Thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Phần Lan

Hội qui tụ các sinh viên du học và sinh viên gốc Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Phần Lan

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và được sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, gần 40 thanh niên sinh viên tâm huyết đại diện cho sinh viên thanh niên du học từ Việt Nam và sinh viên thanh niên Phần Lan gốc Việt ở các thành phố Helsinki, Espoo, Vantaa và Lahti đã họp tại Đại sứ quán Việt Nam ngày 1/11/2008 để thành lập Hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại Phần Lan.

Anh Nguyễn Thành Huy, Bí thư thứ ba phụ trách công tác thanh niên sinh viên của Đại sứ quán đã tham dự cuộc họp. Cuộc họp đã thông qua Quy chế của Hội, tiến hành bầu 08 vị trí của Ban Chấp hành lâm thời và thảo luận một số vấn đề về thủ tục gia nhập Hội, cơ sở dữ liệu của thành viên, xây dựng website, Logo và tài khoản của Hội. Trước cuộc họp này, Ban dự thảo Điều lệ Hội, do cuộc họp trù bị ngày 20/9/2008 bầu ra, đã dự thảo điều lệ Hội và đưa lên diễn đàn (www.vsaf.org) để lấy ý kiến công khai của tất cả các bạn sinh viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại Phần Lan.

Đại sứ Trần Ngọc An và các bạn sinh viên

Cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành lâm thời. Anh Huynh Phong (28 tuổi) Thạc sỹ ngành Vật lý Nguyên tử của Đại học Helsinki được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội. Anh Nguyễn Hoàng Tân, Sinh viên Đại học Công nghệ Helsinki được bầu giữ chức Phó Chủ tịch về Tài chính – Đối ngoại. Anh Lê Thanh Phong, sinh viên năm cuối Đại học Metropolia giữ chức Phó Chủ tịch Thông tin, Sự kiện và Giáo dục. Ngoài ra, cuộc họp cũng bầu Trưởng các Ban: Đối ngoại, Thông Tin, Tài chính, Giáo dục và Sự kiện.

Đại sứ Trần Ngọc An đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới, bày tỏ vui mừng trước việc lần đầu tiên Hội sinh viên thanh niên qui tụ đông đảo các sinh viên du học và các bạn sinh viên thanh niên gốc Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Phần Lan đã được thành lập. Đại sứ cũng mong muốn Ban Chấp hành mới đoàn kết được các bạn sinh viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại Phần Lan; cùng nhau cố gắng học tập tốt đồng thời có các hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên