Thêm một sự hỗ trợ cho người Việt mới đến Thụy Điển

VOV.VN -Hội người Việt Stockholm và các Vùng phụ cận (Thụy Điển) vừa tổ chức chương trình hướng dẫn cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam mới đến nước này.

Trong buổi lễ ra mắt chương trình hỗ trợ tân sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam, ông Lai Minh Tiến- Chủ tịch Hội đã hướng dẫn chi tiết những người mới đến cách tra cứu, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cách đăng ký mã số cá nhân, dịch vụ chăm sóc y tế, các số điện thoại khẩn cấp và tìm hiểu một số địa danh du lịch nổi tiếng cùng một số siêu thị.

Người Việt tại Thụy Điển trong một cuộc tuần hành vì biển đảo quê hương. (ảnh: Một thế giới)

Ngoài ra các bạn tân sinh viên cũng được nghe một số cựu sinh viên, kiều bào chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống học tập và làm việc tại Stockholm. Bạn Minh Phương sinh viên Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Stockholm cho biết, buổi hướng dẫn không những thiết thực cho các du học sinh mới sang mà còn rất thú vị, và mong hoạt động này tiếp tục được duy trì.

Cuộc gặp hướng dân tân sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam lần đầu tới Thụy Điển là một chương trình được tổ chức thường kỳ, mỗi dịp có thông báo về số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Thụy Điển.

Theo con số từ đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển có khoảng 17.000 người, hiện sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn, đặc biệt ở phía Nam Thụy Điển như Malmö, Göteborg, Helsingborg...

Theo trang tin Nhập cư và phát triển thành thị thuộc Bộ Lao động Thụy Điển: Cộng đồng người Việt Nam, so với các cộng đồng của những nước khác, hiện chiếm tỉ lệ không lớn ở Thụy Điển và không đặt ra nhiều vấn đề đối với xã hội Thụy Điển.

Người Việt tới Thụy Điển từ những năm 1974 và lúc đầu cũng gặp các khó khăn như những người nhập cư khác, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Đại đa số người Việt hiện ở Thụy Điển thuộc tầng lớp bình dân ở đây. Trong đó 1/3 làm viên chức, kỹ sư hay kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo đánh giá của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển là một cộng đồng mạnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật sở tại và luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?
Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

VOV.VN -Khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Westminster ở Mỹ đã công nhận những nỗ lực của người Việt ở bang California trong việc bỏ thuốc lá.

 Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

VOV.VN -Khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Westminster ở Mỹ đã công nhận những nỗ lực của người Việt ở bang California trong việc bỏ thuốc lá.

Ngôi trường song ngữ của người Việt tại Lào
Ngôi trường song ngữ của người Việt tại Lào

VOV.VN -Trường song ngữ Lào-Việt mang tên Nguyễn Du hôm nay 8/9 bắt đầu năm học mới với nhiều môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Ngôi trường song ngữ của người Việt tại Lào

Ngôi trường song ngữ của người Việt tại Lào

VOV.VN -Trường song ngữ Lào-Việt mang tên Nguyễn Du hôm nay 8/9 bắt đầu năm học mới với nhiều môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Người Việt ở Australia nằm trong Top 5 đối tượng dễ bị hủy thị thực
Người Việt ở Australia nằm trong Top 5 đối tượng dễ bị hủy thị thực

VOV.VN -Những thay đổi trong quy chế cấp (visa) thị thực của Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới Australia từ tháng 7/2015 đang khiến người Việt bị ảnh hưởng.

Người Việt ở Australia nằm trong Top 5 đối tượng dễ bị hủy thị thực

Người Việt ở Australia nằm trong Top 5 đối tượng dễ bị hủy thị thực

VOV.VN -Những thay đổi trong quy chế cấp (visa) thị thực của Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới Australia từ tháng 7/2015 đang khiến người Việt bị ảnh hưởng.

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9
Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN- Tại Pháp, nơi có tới hơn 300.000 người Việt sinh sống, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 rất sâu đậm.

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN- Tại Pháp, nơi có tới hơn 300.000 người Việt sinh sống, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 rất sâu đậm.

Một học sinh người Việt giỏi toán cấp II nhất Thụy Điển
Một học sinh người Việt giỏi toán cấp II nhất Thụy Điển

Hồng Liên còn đoạt giải 3 piano trong kỳ thi Steinway Festival 2008 tại Stockholm.

Một học sinh người Việt giỏi toán cấp II nhất Thụy Điển

Một học sinh người Việt giỏi toán cấp II nhất Thụy Điển

Hồng Liên còn đoạt giải 3 piano trong kỳ thi Steinway Festival 2008 tại Stockholm.

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?
Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu với dòng người tị nạn ồ ạt vào Đức đang khiến cộng đồng hơn 120.000 người Việt bị ảnh hưởng không nhỏ.

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu với dòng người tị nạn ồ ạt vào Đức đang khiến cộng đồng hơn 120.000 người Việt bị ảnh hưởng không nhỏ.