Tín dụng từ kiều bào cho người nghèo ở quê nhà

Tính đến nay đã có hơn 300 gia đình ở những vùng quê xa xôi được tổ chức AVNES cấp vi tín dụng để có thể trồng trọt, chăn nuôi, làm ăn buôn bán. Nhiều gia đình đã có thể vươn lên dần thoát khỏi cảnh nghèo khó…

Từ nhiều năm qua, Tổ chức từ thiện Association VietNam Entraide & Solidarité (AVNES) đã tìm đến những làng quê xa xôi của Việt Nam để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình nghèo cải thiện cuộc sống. Tính đến nay đã có hơn 300 gia đình được AVNES cấp vi tín dụng để có thể trồng trọt, chăn nuôi, làm ăn buôn bán. Nhiều gia đình đã có thể vươn lên dần thoát khỏi cảnh thiếu thốn, nghèo khó…
 
Chị Mai Ninh, thành viên Ban điều hành AVNES (Cộng hòa Pháp) cho biết: "Từ năm 2010 tới nay cũng là thời điểm cải tổ mạnh của tổ chức AVNES (tên cũ là VHI- France) cả trong cấu trúc lẫn hoạt động. Cụ thể như số lượng các thành viên của AVNES đã tăng gấp 4 lần so với khi mới thành lập vào đầu năm 2007, quy tụ khá nhiều thành phần trong xã hội bao gồm các học giả, giáo viên, bác sĩ và kỹ thuật viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau để chung tay cùng thực hiện phát triển chương trình vi tín dụng dành cho đồng bào nghèo ở quê nhà. Một ban điều hành mới cũng được bầu lại với 5 thành viên (thay vì 3 người lúc trước) cho một nhiệm kỳ 2 năm…
 
 
Một số thành viên của AVNES
Theo chị Mai Ninh, hình thức vi tín dụng của Hội AVNES hơi khác với hoạt động từ thiện ở hai điểm căn bản. Thứ nhất: hình thức vi tín dụng chỉ cho vay chứ không cho không và người đi vay buộc sẽ phải trả lãi nhưng với một mức lãi rất thấp không đáng kể. Người dân nhận được khoản tiền cho vay này sẽ có một tâm lý hoàn toàn khác, thoải mái hơn so với khi nhận một khoản tiền được cho không bởi họ không có cảm giác chịu ơn. Trái lại, họ được tôn trọng, vì những người cho họ vay đang cố gắng tạo cho điều kiện để tự lao động, tự khẳng định năng lực lao động của mình để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Điểm khác biệt thứ hai giữa vi tín dụng và từ thiện là những người vay vốn còn được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong lao động sản xuất để sinh lãi từ khoản tiền nhỏ mà họ được vay. Họ sẽ học tập được cách tổ chức cuộc sống, cách làm chủ và sử dụng đồng tiền hữu ích. Nói cách khác, tổ chức AVNES mang lại cho người nghèo cái cần câu, chứ không phải con cá.

Mục đích chính của AVNES là mang một số vốn nhỏ đến với các gia đình nghèo nhưng có chí hướng vươn lên, để họ có vốn làm ăn buôn bán tiến đến tự lập về kinh tế và thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chương trình này cũng nhằm tạo cho họ cơ hội tiếp thu kiến thức kỹ thuật trong sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động của chúng tôi cũng ngày càng phát triển và đa dạng hoá để đáp ứng nhu cầu của người dân những vùng sâu vùng xa.
Áp-phích chương trình ca nhạc gây quỹ của AVNES
 
Trong những năm qua, AVNES đã tiến hành một số dự án cụ thể tại Việt Nam. Đó là các dự án đã xây dựng, thực hiện ở Mỹ Long và Mỹ Hiệp (thuộc thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp) đúng theo dự kiến: Xây dựng các ngôi nhà tình thương cho người nghèo, giúp thay thế một cây cầu gỗ đã hư mục ở Mỹ Hiệp bằng một cây cầu bê tông; trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh của các trường tiểu học ở Mỹ Long; đóng góp tài chính để xây dựng hai nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn cho hai trường tiểu học cũng ở Mỹ Long; cung cấp hàng trăm khoản vay vi tín dụng cho các nông dân của Mỹ Long và Mỹ Hiệp, tính đến hết năm 2011…

Từ năm 2012 AVNES tiếp tục triển khai các chương trình vi tín dụng và khí sinh học tại làng Thạnh An và Vĩnh Hòa (thuộc tỉnh Bến Tre). Ngoài ra, AVNES hiện còn có ít nhất 3 dự án đang được nghiên cứu như xử lý nước bẩn, dịch vụ di động y tế, chương trình đào tạo tay nghề. Cuối cùng, để theo dõi các hoạt động tại chỗ, AVNES cũng đã có hai đại diện tại Việt Nam hiện đang giám sát các dự án nêu trên. Nhằm tiếp tục gây quỹ triển khai chương trình hướng về nông dân nghèo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sắp tới đây vào hạ tuần tháng 6/2012, AVNES đang lên kế hoạch sẽ tổ chức một đêm văn nghệ có vận động đóng góp cho quỹ từ thiện khá hoành tráng mang chủ để "Quê nhà” tại Nhà hát lớn Les Gémeaux (thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên