Trại hè 2010 kết nối kiều bào với Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
“Chương trình Trại hè Việt Nam 2010 cùng nhiều hoạt động quan trọng khác sẽ góp phần kết nối kiều bào với Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, với quê hương đất nước”.
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn tại buổi họp báo giao lưu trực tuyến chiều 13/7 tại Hà Nội.
Chương trình được tổ chức hàng năm nhằm giúp các thế hệ thanh thiếu niên kiều bào ta ở nước ngoài hiểu thêm về văn hóa, truyền thống lịch sử và tình hình đất nước. Năm nay, với chủ đề “Đất nước Rồng bay”, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15/7 - 4/8, trải dài tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước, với điểm khai mạc tại TP Hồ Chí Minh và bế mạc tại di tích lịch sử Cây Đa Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang)
![]() |
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Đây là những sự kiện đặc biệt quan trọng giúp bà con kiều bào, thế hệ trẻ kiều bào hiểu thêm về văn hóa, cội nguồn dân tộc; khơi gợi niềm tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đặc biệt khi Thăng Long-Hà Nội đang chuẩn bị Đại lễ 1000 năm. Thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ kiều bào thứ 2, thứ 3 sẽ hiểu thêm về tình hình đất nước, gắn bó với cội nguồn tổ tiên, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè thế giới. Đây cũng là những hoạt động thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Đảng, chính phủ đã và đang thực hiện.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ: “Qua chương trình Trại hè, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ kiều bào đang học tập tại nhiều nơi trên thế giới hướng về với cội nguồn, về những trang sử hào hùng của dân tộc. Các em sẽ thấy được sự đổi thay của đất nước, được nâng cao sự hiểu biết của mình về văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc. Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến kiều bào, thế hệ kiều bào thứ 2, thứ 3 đang sinh sống ở nước ngoài; thể hiện tinh thân đại đoàn kết dân tộc của chúng ta”.
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động lồng ghép: Đại lễ cầu siêu các liệt sỹ hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia; Chương trình Kiều bào và Tuần văn hóa hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; Cầu truyền hình Quốc tế Hà Nội – Vientiane - Paris/UNESCO chủ đề: Hòa điệu văn hóa, khát vọng hòa bình… với sự tham gia của 150 thanh thiếu niên kiều bào từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Được sự ủy nhiệm của Giáo sư Sử học Pháp Phillipe De Villais, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã trao tặng bộ ảnh Việt Nam cho Giáo sư Sử học Phan Huy Lê. Bộ ảnh bao gồm gần 200 bức ảnh đen trắng, chụp trong các năm từ 1945-1946, trong đó có nhiều bức ảnh có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng và nhiều bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng được công bố./.