Tri thức kiều bào Australia tìm cách đưa nghiên cứu ứng dụng cao về VN

VOV.VN - CLB tri thức kiều bào bang New South Wales (Australia) đang nỗ lực tập hợp trí tuệ để xây dựng các dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao tại Việt Nam

Cuối tuần qua, các thành viên Câu lạc bộ tri thức kiều bào bang New South Wales, Australia vừa có cuộc gặp mặt đầu tiên của năm 2019. Mặc dù có những thành viên ở cách xa nhưng đã không quản ngại đường xá và dành ngày cuối tuần để tới gặp mặt những người Việt xa xứ cùng chung mối quan tâm hướng về quê hương, đất nước.

CLB trí thức kiều bào gặp mặt đầu xuân 2019

Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường nước thuộc trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ nhiệm câu lạc bộ tri thức kiều bào bang New South Wales cho biết, tuy mới được thành lập chưa đầy một năm song câu lạc bộ đã tổ chức thành công cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng nghiên cứu” để tìm ra đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao tại Việt Nam.

Trong năm qua, câu lạc bộ cũng đã hỗ trợ một số thành viên hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia trong nước, thu hút nguồn tài trợ nghiên cứu từ các tổ chức của Australia. Đồng thời, các thành viên của câu lạc bộ cũng đã tham gia chương trình thiện nguyện “Áo ấm vùng cao” tại Việt Nam.

Sang năm 2019, câu lạc bộ đặt mục tiêu sẽ có nhiều hoạt động chuyên môn sâu để mở rộng mạng lưới và kết nối các thành viên. Chương trình tham vọng mà câu lạc bộ đang hướng tới đó là xây dựng đề án nghiên cứu chung giữa các thành viên trong câu lạc bộ với nhiều tuyến đề tài có giá trị đối với Việt Nam làm cơ sở xin nguồn tài trợ từ chính phủ Australia trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation vừa được công bố hồi đầu năm nay.

Với các nhà khoa học, việc có cơ hội để đóng góp tri thức cá nhân là sự khích lệ lớn, vì vậy, việc xây dựng đề án nghiên cứu khoa học chung giữa các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ giúp các tri thức kiều bào tìm tòi và triển khai các công trình có tính ứng dụng cao tại Việt Nam mà còn tạo ra sức hút để câu lạc bộ thu hút thêm các thành viên mới.

Đây chính là điều mà tiến sỹ Quân Vương, giảng viên về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng cho con người thuộc trường Đại học New Castle tâm đắc, anh Quân Vương nói “Mình cần phải mở rộng các thành viên khi mà tại bang NSW có rất nhiều anh em là nhà khoa học. Khi chúng ta mở rộng hội viên để kết nối được mọi người thì hy vọng mình sẽ mở rộng được câu lạc bộ. Câu lạc bộ này thực sự rất hay, khi chúng ta có thể giúp đỡ và phối hợp được với nhau. Khi mà mọi người đều nhìn thấy quyền lợi sát sườn thì sẽ rất hào hứng để tham gia”.

Bên cạnh kế hoạch lớn này, năm nay, các thành viên Câu lạc bộ tri thức kiều bào bang New South Wales sẽ cùng về Việt Nam giảng dạy trong khuôn khổ khóa đào tạo về công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng hành với các hoạt động Câu lạc bộ tri thức kiều bào bang New South Wales từ khi thành lập cho đến nay là Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney. Trong năm nay, Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney sẽ tiếp tục phối hợp với câu lạc bộ để khuyến khích các chuyên gia nghiên cứu về các đề tài cần thiết đối với Việt Nam.

Ông Chu Quang Hòa, Trưởng Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney cho biết “Trong năm 2019, văn phòng có kế hoạch tổ chức một số cuộc tọa đàm, hội nghị mang tính chất chuyên môn trong giới khoa học và giới quản lý, đồng thời phấn đấu tổ chức 2 cuộc thi nhằm tìm ra các ý tưởng nghiên cứu có khả năng ứng dụng tại Việt Nam, để đưa về phối hợp với các quỹ đầu tư khoa học công nghệ của Việt Nam nhằm đưa vào ứng dụng bằng các sản phẩm cụ thể”.

Câu lạc bộ tri thức kiều bào bang New South Wales tuy là câu lạc bộ non trẻ song sự tham gia của các thành viên trong đó có cả các nhà nghiên cứu hàng đầu của Australia hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều động lực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Australia trong lĩnh vực khoa học công nghệ-một trụ cột trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 10/3, tại Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, Lễ công bố quyết định thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi đã được tổ chức.

Thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi (Nhật Bản)

Thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 10/3, tại Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, Lễ công bố quyết định thành lập Hội người Việt Nam tại tỉnh Aichi đã được tổ chức.

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa Thượng thẩm Malaysia
Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa Thượng thẩm Malaysia

VOV.VN - Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa án ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia sáng 11/3 trong chiếc áo đen chấm bi trắng và chiếc khăn nâu chùm kín đầu.

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa Thượng thẩm Malaysia

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa Thượng thẩm Malaysia

VOV.VN - Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa án ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia sáng 11/3 trong chiếc áo đen chấm bi trắng và chiếc khăn nâu chùm kín đầu.

Dạ hội Xuân Yêu thương 2019 tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại Séc
Dạ hội Xuân Yêu thương 2019 tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Sau 8/3, tinh thần của Ngày Quốc tế Quốc tế vẫn đậm đà trong cộng đồng Việt ở Séc, với Dạ hội Xuân Yêu thương.

Dạ hội Xuân Yêu thương 2019 tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại Séc

Dạ hội Xuân Yêu thương 2019 tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Sau 8/3, tinh thần của Ngày Quốc tế Quốc tế vẫn đậm đà trong cộng đồng Việt ở Séc, với Dạ hội Xuân Yêu thương.

Ảnh: Diễn biến bất ngờ phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương
Ảnh: Diễn biến bất ngờ phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Sáng 11/3, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong vụ nghi án Kim Jong Nam đã được giải tới Tòa Thượng thẩm ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Ảnh: Diễn biến bất ngờ phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

Ảnh: Diễn biến bất ngờ phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Sáng 11/3, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong vụ nghi án Kim Jong Nam đã được giải tới Tòa Thượng thẩm ở Kuala Lumpur, Malaysia.