Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2021-2022

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sáng 15/9, tại thủ đô Vientiane, thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng các thầy cô và học sinh của Trường. Tham dự buổi lễ có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Đại diện hội cha mẹ học sinh, Đại diện học sinh cùng các thầy cô giáo nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học 2020-2021, mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường luôn nỗ lực nhằm bảo đảm việc học của các em không bị gián đoạn. Các thầy cô đã cố gắng tìm tòi, soạn từng bài giảng và hướng dẫn các em học trực tuyến hiệu quả. Nhờ vậy, các hoạt động giáo dục của nhà trường tiếp tục đạt được những kết quả đáng kích lệ. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khoá cũng đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Bà Sivanheuang Phengkhammay nêu rõ, năm nay, nhà trường đã lên kế hoạch, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu như: khối mẫu giáo 3 thi lên lớp 1 đạt 100%; thi lên lớp các khối đại trà đạt 99%; thi các lớp cuối cấp 1, cấp 2, cấp 3 đạt 100%; có học sinh đạt giải cấp huyện, thành phố và được bằng đỏ trong các kỳ thi cuối cấp; tham dự và đạt giải trong các hoạt động ngoại khoá; 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên tiên tiến...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đại Thắng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã biểu dương và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong năm học vừa qua đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn đồng hành, ủng hộ để Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng trường trở thành ngôi trường điểm của người Việt Nam trên đất bạn Lào.

Ông Trần Đại Thắng đề nghị, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để giữ gìn và phát huy những thành tích đã đạt được, năm học này, Ban giám hiệu nhà trường cần xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với tình hình thực tế, sớm đưa ứng dụng cộng nghệ vào giảng dạy; đồng thời tăng cường công tác quản lý, xây dựng nề nếp kỷ cương và đoàn kết, không để các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xảy ra trong trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cần dành thời lượng nhất định để truyền thụ những kiến thức về văn hóa, lịch sử của Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào; giúp cho con cháu bà con Việt kiều và học sinh Lào thêm hiểu và yêu đất nước cũng như con người Việt Nam. Ông Trần Đại Thắng tin rằng, thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Tại đây, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trần Đại Thắng và bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường đã cùng đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường của cộng đồng người Việt Nam, được xây dựng từ năm 2005 do nguồn tài trợ của chính phủ Việt Nam. Trường giảng dạy bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Lào, có các cấp học từ nhà trẻ đến hết lớp 12, hiện có 1.071 học sinh là con em kiều bào tại Lào và các em học sinh người Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ sinh viên Việt Nam phòng chống covid-19
Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ sinh viên Việt Nam phòng chống covid-19

VOV.VN - Ngày 2/8, Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến ký túc xá sinh viên Việt Nam tại thủ đô Vientiane để thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ sinh viên Việt Nam phòng chống covid-19

Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ sinh viên Việt Nam phòng chống covid-19

VOV.VN - Ngày 2/8, Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến ký túc xá sinh viên Việt Nam tại thủ đô Vientiane để thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Lào
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam, Tập đoàn liên doanh viễn thông Unitel, Ngân hàng Quân đội tại Lào cùng một số lãnh đạo địa phương của Lào đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Banceun.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Lào

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam, Tập đoàn liên doanh viễn thông Unitel, Ngân hàng Quân đội tại Lào cùng một số lãnh đạo địa phương của Lào đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Banceun.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)
Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào
Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

VOV.VN - Bao năm qua, dù ở Thái Lan, hay sang Pháp, rồi về định cư tại Lào, trong hành trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nương – Việt kiều ở bản Phải, quận Sisattanat, thủ đô Vientiane luôn mang theo bức chân dung Bác Hồ.

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

VOV.VN - Bao năm qua, dù ở Thái Lan, hay sang Pháp, rồi về định cư tại Lào, trong hành trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nương – Việt kiều ở bản Phải, quận Sisattanat, thủ đô Vientiane luôn mang theo bức chân dung Bác Hồ.