Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi người Việt tại Séc 2019

VOV.VN - Con em người Việt ở Séc đạt nhiều thành tích trong học tập năm 2019 đã được Đại sứ Việt Nam tại đây tuyên dương, khen thưởng.

37 học sinh, thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã vinh dự nhận được Giấy khen và phần thưởng của Đại sứ Việt Nam tại buổi lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm 2019 được tổ chức ngày 23/11 tại thủ đô Praha.

Đây là những gương mặt tiêu biểu được Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc lựa chọn trong số hàng trăm học sinh, thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi năng khiếu và hoạt động cộng đồng trên toàn Cộng hòa Séc cũng như khu vực trong năm 2019. Trong số này có nhiều em có thành tích học vượt trội tại các trường phổ thông, đỗ tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học, đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi piano, violon, karate, cờ tướng…. không chỉ của Séc mà còn ở cấp quốc tế.

Các gương mặt trẻ tài năng người Việt tại Séc được Đại sứ tuyên dương, khen thưởng/

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đánh giá cao đức tính cần cù, chăm chỉ, tinh thần hiếu học của thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, được thể hiện ở bảng thành tích học tập xuất sắc, các giải thưởng tài năng có uy tín, được chính quyền sở tại ghi nhận. Đại sứ đề nghị các cấp lãnh đạo hội và các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa tới công tác giao dục thế hệ trẻ để, ngoài việc nâng cao tri thức, phát huy tài năng, các cháu còn phải giỏi tiếng Việt, giữ gìn văn hóa truyền thống và thực sự là công dân Việt Nam gương mẫu trên quê hương thứ hai.

Tự hào khi ngày càng có nhiều gương người Việt trẻ thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, khẳng định trung ương hội và các cấp hội địa phương luôn coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ, nhằm xây dựng một cộng đồng mẫu mực, có tri thức, đóng góp thiết thực vào xã hội sở tại và quê hương Việt Nam. Nhân dịp này, ông gửi lời cám ơn tới các bậc phụ huynh đã có công ươm mầm và vun đắp, để những tài năng trẻ phát triển đúng hướng, thực sự là người có ích cho xã hội Séc và hướng về quê hương đất nước.

Tại buổi lễ, một số phụ huynh chia sẻ cảm nghĩ về vai trò, trách nhiệm của gia đình, sự ủng hộ của cộng đồng trong việc nuôi dạy thế hệ trẻ Việt Nam thành tài tại Cộng hòa Séc, mang lại vinh dự cho gia đình, cộng đồng và quê hương Việt Nam.

Chị Phạm Thúy Mai, mẹ hai cháu đạt bằng tốt nghiệp xuất sắc trường y và giành giải ba Cuộc thi hùng biện tiếng Đức toàn Trung Âu, nói: “Để có được thành tích xuất sắc của các cháu trong ngày hôm nay, tôi nghĩ là phải có sự nỗ lực rất nhiều của gia đình, và đặc biệt là sự cố gắng của các cháu, bên cạnh đó là sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các hội đoàn, đặc biệt là Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tôi cho rằng để các cháu đạt được thành tích, đem lại lợi ích cho xã hội, thì gia đình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đồng hành với các cháu nhiều hơn nữa để các cháu đạt được ước mơ các cháu mong muốn”.

Là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương lần này, em Lê Minh Hoàng Long, người từng đạt giải nhất cuộc thi violon của Séc, giải nhì violon quốc tế năm 2019, và hiện là thành viên Dàn nhạc giao hưởng của Séc, bày tỏ mong ước giản dị của mình: “Em rất vui khi nhận được Giấy Khen của Đại sứ, và em nghĩ nó là động lực để giúp em học tốt hơn và đi thi đạt nhiều giải cao hơn, đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc”.  

Tại buổi lễ do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, nhiều con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán có thành tích học tập tốt trong năm 2019 cũng được tuyên dương, khen thưởng trong dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào ở Thái Lan
Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào ở Thái Lan

VOV.VN - Ngày 15/8 tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan, lần đầu tiên đã diễn ra Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào.

Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào ở Thái Lan

Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào ở Thái Lan

VOV.VN - Ngày 15/8 tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan, lần đầu tiên đã diễn ra Cuộc thi hát tiếng Việt dành cho kiều bào.

Lễ hội của người Việt trẻ thu hút người dân Séc và du khách
Lễ hội của người Việt trẻ thu hút người dân Séc và du khách

VOV.VN - Đến với lễ hội, người dân Séc và du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Lễ hội của người Việt trẻ thu hút người dân Séc và du khách

Lễ hội của người Việt trẻ thu hút người dân Séc và du khách

VOV.VN - Đến với lễ hội, người dân Séc và du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với người kém may mắn Việt – Séc
Lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với người kém may mắn Việt – Séc

VOV.VN - Hội từ thiện Mái Ấm Việt-Séc quy tụ những người Việt tại Séc hết lòng vì công tác thiện nguyện với mục tiêu "trao đi niềm vui, nhận lấy nụ cười".

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với người kém may mắn Việt – Séc

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với người kém may mắn Việt – Séc

VOV.VN - Hội từ thiện Mái Ấm Việt-Séc quy tụ những người Việt tại Séc hết lòng vì công tác thiện nguyện với mục tiêu "trao đi niềm vui, nhận lấy nụ cười".

Phật tử tại Séc cầu siêu 39 nạn nhân chết trong container ở Anh
Phật tử tại Séc cầu siêu 39 nạn nhân chết trong container ở Anh

VOV.VN - Bà con phật tử Việt Nam tại Praha (Séc) đã làm lễ cầu siêu cho 39 nạn nhân chết trong thùng xe container ở Anh.

Phật tử tại Séc cầu siêu 39 nạn nhân chết trong container ở Anh

Phật tử tại Séc cầu siêu 39 nạn nhân chết trong container ở Anh

VOV.VN - Bà con phật tử Việt Nam tại Praha (Séc) đã làm lễ cầu siêu cho 39 nạn nhân chết trong thùng xe container ở Anh.

Lớp học Tiếng Việt “Quê hương” tại Ekaterinburg (Nga)
Lớp học Tiếng Việt “Quê hương” tại Ekaterinburg (Nga)

VOV.VN - Tiếng Việt đã và đang là cầu nối, góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Nga tại Ekaterinburg.

Lớp học Tiếng Việt “Quê hương” tại Ekaterinburg (Nga)

Lớp học Tiếng Việt “Quê hương” tại Ekaterinburg (Nga)

VOV.VN - Tiếng Việt đã và đang là cầu nối, góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Nga tại Ekaterinburg.

Đông đảo các tầng lớp người Nhật học và dự thi tiếng Việt để lấy bằng
Đông đảo các tầng lớp người Nhật học và dự thi tiếng Việt để lấy bằng

VOV.VN - Có 2 nhóm chính lựa chọn học tiếng Việt: Yêu mến Việt Nam và muốn làm việc liên quan đến Việt Nanm; muốn hỗ trợ cho cộng đồng Việt ở Nhật.

Đông đảo các tầng lớp người Nhật học và dự thi tiếng Việt để lấy bằng

Đông đảo các tầng lớp người Nhật học và dự thi tiếng Việt để lấy bằng

VOV.VN - Có 2 nhóm chính lựa chọn học tiếng Việt: Yêu mến Việt Nam và muốn làm việc liên quan đến Việt Nanm; muốn hỗ trợ cho cộng đồng Việt ở Nhật.