Việt kiều tại Campuchia hướng về Tổ quốc nhân ngày 30/4

VOV.VN - Bà con kiều bào sinh sống tại Campuchia vẫn luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình đất nước với những bước thay đổi mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Cùng với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nhiều nước trên thế giới, Việt kiều tại Campuchia chuẩn bị có các hoạt động kỷ niệm tròn 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Là một người đã nhiều năm làm việc tại Tổng hội người Campuchia gốc Việt và hiện là Chủ tịch Tổng hội, ông Châu Văn Chi cho biết, lâu nay bà con kiều bào sinh sống tại Campuchia vẫn luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình đất nước với những bước thay đổi mạnh mẽ trong nhiều năm qua. 

Cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cấp Hội người Campuchia gốc Việt vẫn thường tổ chức lễ kỷ niệm, liên hoan để ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của cha ông, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đó là cách để bà con Việt kiều tại Campuchia bày tỏ tình cảm, tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, nhớ về những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, bà con Việt kiều có thể thông qua báo mạng, nghe lại các chương trình của Đài TNVN trên trang web của Đài, hay xem một số kênh truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam…để cảm nhận không khí của đất nước trong những ngày lễ lớn, đặc biệt là năm nay là tròn 40 năm kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Châu Văn Chi cho biết: “Cảm nhận chung của bà con người Việt tại Vương quốc Campuchia về ngày 30/4/1975 đất nước hoàn toàn được giải phóng là rất vui mừng, phấn khởi. Hàng năm chúng tôi thường tổ chức kỷ niệm vào ngày này. Cộng đồng người Việt tại Campuchia lúc nào cũng hướng về tổ quốc của mình. Sự đổi mới, phát triển của đất nước là niềm vui chung của chúng tôi. Bà con chúng tôi luôn luôn theo dõi tình hình đất nước”.

Cảm nhận về ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, Bắc Nam xum họp một nhà, ông Đặng Văn Xuyến, một Việt kiều sinh ra và lớn lên ở Campuchia cho biết, thắng lợi lịch sử đó một phần có công đóng góp của Việt kiều tại Campuchia. Bản thân ông cũng tham gia một đơn vị bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chiến tranh đã qua đi tròn 40 năm nhưng ông Xuyến vẫn nhớ những năm tháng ông tham gia chiến đấu để giải phóng quê hương và giờ đây ông hy vọng đất nước tiếp tục đổi mới, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xứng đáng với những gì mà lớp lớp cha ông ta đã ngã xuống để đất nước có được như ngày hôm nay.

“Kỷ niệm 30/4, chúng tôi, những người từng tham gia cách mạng rất vui mừng, phấn khởi vì cuộc cách mạng chúng ta đã giúp đoàn tụ hai miền Nam Bắc, không còn chia rẽ nữa. Tôi hy vọng đảng, chính phủ làm thế nào để dân, quân phát triển hơn nữa, hiện nay đã tốt rồi. Tôi rất vui mừng”, ông Xuyến nói.

Năm nay tuổi đã ngoài 60, mặc dù sinh ra và lớn lên ở Campuchia, nhưng bà Hà Thị E luôn nhớ vê quê hương. Trong chiến tranh chống Mỹ nhà bà là nơi che giấu cán bộ cách mạng để giải phóng Sài Gòn.

Bà E cho biết, bà vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng khi nghe tin Sài Gòn được giải phóng cách đây tròn 40 năm. Ngày nay, khi đất nước được bình yên, kinh tế phát triển, đời sống của mỗi người dân Việt Nam được cải thiện bà càng vui nhiều hơn. Phát huy truyền thống cách mạng bà luôn dạy con cháu cần cù lao động, nhớ về cội nguồn dân tộc và coi Campuchia là quê hương thứ hai của mình. Nhờ vậy mà những đứa con của bà đã trưởng thành và có việc làm ổn định.

Bà Hà Thị E tâm sự: “Tôi ao ước có lễ 30/4 để được đi dự. Mừng vui lắm, kết thúc năm 1975. Ngày nay đất nước được bình an. Tôi già rồi, cũng không có mong muốn gì hơn, cầu chúc con cháu mạnh khỏe, bước tới nữa”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Hội Việt kiều Campuchia hỗ trợ bà con nghèo đón Tết
Hội Việt kiều Campuchia hỗ trợ bà con nghèo đón Tết

VOV.VN - Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Koh Kong vừa tổ chức tặng quà Tết cho hơn một trăm bà con người Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Việt kiều Campuchia hỗ trợ bà con nghèo đón Tết

Hội Việt kiều Campuchia hỗ trợ bà con nghèo đón Tết

VOV.VN - Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Koh Kong vừa tổ chức tặng quà Tết cho hơn một trăm bà con người Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

ĐSQ Việt Nam tại Campuchia trao quà cho các gia đình Việt kiều nghèo
ĐSQ Việt Nam tại Campuchia trao quà cho các gia đình Việt kiều nghèo

VOV.VN - Đây là hoạt động thường niên thể hiện tình cảm đùm bọc thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn của người Việt.

ĐSQ Việt Nam tại Campuchia trao quà cho các gia đình Việt kiều nghèo

ĐSQ Việt Nam tại Campuchia trao quà cho các gia đình Việt kiều nghèo

VOV.VN - Đây là hoạt động thường niên thể hiện tình cảm đùm bọc thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn của người Việt.

Phụ nữ Việt kiều Campuchia thành lập BCH lâm thời đầu tiên
Phụ nữ Việt kiều Campuchia thành lập BCH lâm thời đầu tiên

VOV.VN - Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Hội phụ nữ người Việt Nam tại Campuchia.

Phụ nữ Việt kiều Campuchia thành lập BCH lâm thời đầu tiên

Phụ nữ Việt kiều Campuchia thành lập BCH lâm thời đầu tiên

VOV.VN - Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Hội phụ nữ người Việt Nam tại Campuchia.

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành
Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chiêu đãi mừng Tết Ất Mùi
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chiêu đãi mừng Tết Ất Mùi

VOV.VN -Trong năm 2014, Việt Nam và Campuchia đều phát triển mạnh mẽ theo hướng phồn vinh, quan hệ hai nước láng giềng hữu nghị đoàn kết...

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chiêu đãi mừng Tết Ất Mùi

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chiêu đãi mừng Tết Ất Mùi

VOV.VN -Trong năm 2014, Việt Nam và Campuchia đều phát triển mạnh mẽ theo hướng phồn vinh, quan hệ hai nước láng giềng hữu nghị đoàn kết...