Hội Việt kiều Campuchia hỗ trợ bà con nghèo đón Tết

VOV.VN - Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Koh Kong vừa tổ chức tặng quà Tết cho hơn một trăm bà con người Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Số quà bà con Việt kiều và người Campuchia nghèo nhận được trong đợt này tuy giá trị vật chất không cao nhưng cũng thể hiện tinh thần cố gắng của những cán bộ Hội Việt kiều tỉnh Koh Kong và nghĩa cử cao đẹp của những nhà hảo tâm trong việc nêu cao truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”.

Lễ phát quà cho bà con người Việt và Campuchia nghèo ở tỉnh Koh Kong
Được nhận 10 kg gạo từ tay cán bộ Hội, bà Lương Thị Nhẫn, 78 tuổi rất xúc động. Gia đình bà thuộc diện nghèo đã nhiều năm. Có thêm sự hỗ trợ động viên của Hội, bà cảm thấy ấm áp khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Bà Nhẫn chia sẻ: “Tôi mừng lắm khi được Hội giúp đỡ gạo. Tôi biết ơn nhiều lắm vì một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Cách  thủ đô Phnom Penh hơn 300 km về phía tây – nam, giáp với Thái Lan, Cô Công là tỉnh vùng sâu, vùng xa rất khó khăn của Campuchia. Khoảng 1500 người Campuchia gốc Việt Nam sinh sống tại đây chủ yếu làm nghề cá, thợ thủ công với mức thu nhập thấp.

Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Koh Kong từ khi được thành lập năm 2011 đến nay đã làm tốt công tác hỗ trợ pháp lý, động viên bà con đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao vị thế cộng đồng người Việt trong xã hội Campuchia. Hội cũng thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong nước tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho cộng đồng người Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Bà con người Việt và Campuchia tham gia lễ phát quà ở tỉnh Koh Kong
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Koh Kong cho biết, hàng năm Hội thường xuyên tổ chức cho bà con vui đón xuân. Tuy nhiên do cơ sở vật chất của hội còn thiếu thốn nên từ việc học hành của con em đến các hoạt động hội họp đều gặp khó khăn. Ông Tùng chia sẻ: “Tôi cũng rất là mong các cấp chính quyền Việt Nam làm sao tạo điều kiện cho Hội chúng tôi có được một lớp học và nơi họp cộng đồng cho bà con. Mỗi khi xuân đến có nơi để tập trung cùng nhau chúc tết, hỏi thăm qua lại về công việc làm ăn ở xứ người.”

Những ngày này, Hội người Campuchia gốc Việt Nam ở các tỉnh, thành của Campuchia đang tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên bà con người Việt có hoàn cảnh khó khăn để mỗi gia đình có thêm điều kiện đón xuân Ất Mùi vui vẻ, đầm ấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển
Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia
Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành
Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Campuchia, Lào gửi điện mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng
Campuchia, Lào gửi điện mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa

Campuchia, Lào gửi điện mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng

Campuchia, Lào gửi điện mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane
Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

VOV.VN - Hội nghị ngành tòa án 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giữa các tỉnh có chung đường biên đã bế mạc ngày 26/12, sau 2 ngày họp.

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

VOV.VN - Hội nghị ngành tòa án 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giữa các tỉnh có chung đường biên đã bế mạc ngày 26/12, sau 2 ngày họp.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng
Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.